Giải cứu một phụ nữ bị đối tượng 5 tiền án khống chế

VOV.VN -Nạn nhân bị Thành khống chế, tay trái chảy nhiều máu, dưới nền nhà có nhiều vết máu và mảnh kính vỡ.

Chiều 24/3, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Hiếu Thành (SN 1972, ở Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích và Bắt giữ người trái pháp luật.

Thông tin từ cơ quan điều tra, chiều 23/3, Công an phường Thanh Xuân Bắc nhận được tin báo, tại phòng 204 E1, tập thể Thanh Xuân Bắc đang xảy ra việc, đối Thành đang dùng dao gây thương tích cho chị Nguyễn Thị Hương (SN 1965).

Thành tại cơ quan điều tra
Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã triển khai lực lượng, có mặt tại hiện trường.

Phát hiện Thành đang ngồi trên thành cửa ra vào ban công có khung sắt bảo vệ phòng 204, E1, tay trái Thành túm tóc, tay phải cầm 1 con dao bầu dí vào cổ chị Hương.

Chị Hương bị Thành khống chế trong tư thế dựa lưng vào thành giường, tay trái bị chảy nhiều máu, dưới nền nhà có nhiều vết máu và mảnh kính vỡ.

Xác định đối tượng vừa có hành vi gây thương tích cho chị Hương, Tổ công tác yêu cầu Thành bỏ dao xuống và thả chị Hương để cho chị đi cấp cứu.

Thành không đồng ý và đe dọa, nếu lực lượng công an đến sẽ cắt cổ chị Hương ngay lập tức.

Chị Hương bị chảy rất nhiều máu, nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện trường vụ việc
Tổ công tác một mặt khẩn trương lên các phương án để tổ chức giải cứu chị Hương, đồng thời tiếp tục làm công tác tư tưởng vận động thuyết phục đối tượng Thành.

Đến khoảng 14h55’, được sự đồng ý của Tổ công tác, anh Nguyễn Chí Linh (SN 1981, trú tại tập thể Thanh Xuân Bắc), là người có quan hệ thân thiết với Thành đã vào động viên đối tượng.

Lợi dụng sơ hở, khi Thành đang nói chuyện với anh Linh, chị Hương đã bỏ ra ngoài và được lực lượng đưa đi cấp cứu.

Thành tiếp tục cầm dao cố thủ trong nhà và dọa sẽ đâm chết những ai tiếp cận, sau đó sẽ tự sát.

Nhận thấy tinh thần của đối tượng đang bị kích động và chưa ổn định, tổ công tác đã kiên trì, bình tĩnh làm công tác tư tưởng, thuyết phục đối tượng hạ vũ khí để hưởng sự khoan hồng của pháp luât.

Đến 15h20’, Thành hạ vũ khí và ngay lập tức bị công an khống chế, đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận, do bực tức việc bị chị Hương chửi bới, xúc phạm danh dự nên Thành đã lấy 2 con dao bầu tại một quầy bán thịt ở khu vực chợ Thanh Xuân Bắc rồi đi lên nhà chị Hương, dùng dao gây thương tích và bắt giữ nạn nhân.

Được biết, Thành là đối tượng có 5 tiền án. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ để xử lý Thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân chứng kể chuyện vụ bé gái 2 tuổi bị bắt làm con tin
Nhân chứng kể chuyện vụ bé gái 2 tuổi bị bắt làm con tin

Gã thanh niên vung dao đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng bụng và đầu một dân phòng rồi chạy vào nhà dân bắt bé gái 2 tuổi làm con tin.

Nhân chứng kể chuyện vụ bé gái 2 tuổi bị bắt làm con tin

Nhân chứng kể chuyện vụ bé gái 2 tuổi bị bắt làm con tin

Gã thanh niên vung dao đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng bụng và đầu một dân phòng rồi chạy vào nhà dân bắt bé gái 2 tuổi làm con tin.

Hình ảnh công an bắt đối tượng khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc
Hình ảnh công an bắt đối tượng khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc

VOV.VN - Lực lượng công an đã khống chế đối tượng bắt cóc con tin, đưa về cơ quan để điều tra làm rõ vụ việc. Các con tin đã được giải cứu an toàn.

Hình ảnh công an bắt đối tượng khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc

Hình ảnh công an bắt đối tượng khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc

VOV.VN - Lực lượng công an đã khống chế đối tượng bắt cóc con tin, đưa về cơ quan để điều tra làm rõ vụ việc. Các con tin đã được giải cứu an toàn.

Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ khống chế con tin
Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ khống chế con tin

VOV.VN -Công an thành phố Hà Nội sẽ cung cấp những thông tin ban đầu về vụ giải cứu con tin xảy ra sáng 16/9 tại nhà E6 khu tập thể Thanh Xuân Bắc.

Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ khống chế con tin

Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ khống chế con tin

VOV.VN -Công an thành phố Hà Nội sẽ cung cấp những thông tin ban đầu về vụ giải cứu con tin xảy ra sáng 16/9 tại nhà E6 khu tập thể Thanh Xuân Bắc.

Công an Hà Nội được khen thưởng vụ giải cứu con tin
Công an Hà Nội được khen thưởng vụ giải cứu con tin

Chiều 18/9, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã khen ngợi biểu dương, CA TP HN trong việc khống chế đối tượng, giải cứu con tin tại Thanh Xuân.

Công an Hà Nội được khen thưởng vụ giải cứu con tin

Công an Hà Nội được khen thưởng vụ giải cứu con tin

Chiều 18/9, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã khen ngợi biểu dương, CA TP HN trong việc khống chế đối tượng, giải cứu con tin tại Thanh Xuân.