Dự báo tiêu thụ nước đóng chai tăng chóng mặt trong 5 năm tới

VOV.VN - Hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor dự báo, thị trường nước đóng chai toàn cầu có thể sẽ tăng gần gấp đôi trong 5 năm tới.

Nghiên cứu mới đây của Euromonitor cho hay, thị trường nước đóng chai thế giới có thể tăng gần gấp đôi lên mức 319 tỉ USD về giá trị vào năm 2022.

Nước đóng chai được dự báo sẽ dần lấn át thị trường nước có ga (Ảnh minh họa: plasticsinpackaging.com)
Mới đây, Euromonitor cũng đã công  bố một báo cáo, trong đó dự kiến mức tiêu thụ nước đóng chai sẽ vượt nước uống có ga lần đầu tiên tại thị trường Mỹ.

Lĩnh vực nước uống đóng chai đạt giá trị gần 170 tỉ USD trong năm 2015, và dự kiến sẽ tăng gần 10% tới thời điểm 2020.

Dự báo, nước chiếm ưu thế với hơn 35% trong tổng thị phần thị trường, còn đồ uống có ga đạt khoảng 22%. Nước uống đóng chai sẽ tăng nhanh nhất do người tiêu dùng thích nước uống cung cấp nguồn năng lượng.

Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới về tăng trưởng, trong đó Ấn Độ sẽ là nước tăng trưởng nhanh nhất (khoảng 15,1%/năm). Bắc Mỹ được kỳ vọng sẽ chiếm thị phần lớn nhất trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ngờ với chai nước siêu đắt đỏ, giá lên tới cả ngàn đô
Bất ngờ với chai nước siêu đắt đỏ, giá lên tới cả ngàn đô

VOV.VN - Chai nước sạch 1.260 USD được giới thiệu là đắt nhất châu Á khiến khách hàng tại một quán bar ở Singapore "phát sốt".

Bất ngờ với chai nước siêu đắt đỏ, giá lên tới cả ngàn đô

Bất ngờ với chai nước siêu đắt đỏ, giá lên tới cả ngàn đô

VOV.VN - Chai nước sạch 1.260 USD được giới thiệu là đắt nhất châu Á khiến khách hàng tại một quán bar ở Singapore "phát sốt".

“Hốt bạc” nhờ bán không khí sạch
“Hốt bạc” nhờ bán không khí sạch

VOV.VN - Các doanh nghiệp kinh doanh không khí sạch đóng chai đang “hốt bạc” khi một chai không khí sạch có giá tiền triệu.

“Hốt bạc” nhờ bán không khí sạch

“Hốt bạc” nhờ bán không khí sạch

VOV.VN - Các doanh nghiệp kinh doanh không khí sạch đóng chai đang “hốt bạc” khi một chai không khí sạch có giá tiền triệu.

Nước giải khát Việt Nam: Từ nấu nước đóng chai đến công nghệ thế kỷ
Nước giải khát Việt Nam: Từ nấu nước đóng chai đến công nghệ thế kỷ

VOV.VN - Xuất hiện tại Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 với sản phẩm nước khoáng, đến nay nước giải khát (NGK) đã trờ thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nước giải khát Việt Nam: Từ nấu nước đóng chai đến công nghệ thế kỷ

Nước giải khát Việt Nam: Từ nấu nước đóng chai đến công nghệ thế kỷ

VOV.VN - Xuất hiện tại Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 với sản phẩm nước khoáng, đến nay nước giải khát (NGK) đã trờ thành ngành kinh tế mũi nhọn.