Hà Nội đề phòng giông lốc mạnh khả năng xảy ra vào chiều tối nay

VOV.VN -Hiện tượng giông lốc tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. 

 

Bản tin thời sự trưa nay (15/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.

Hai lô vải thiều Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang đầu tiên xuất khẩu sang Pháp với tổng trọng lượng xấp xỉ 1,2 tấn đã được tiêu thụ rất nhanh tại các cửa hàng và siêu thị.

Trận giông lốc chiều 13/6 khiến ít nhất 1.400 cây xanh Hà Nội bị quật ngã

Hiện tượng giông lốc tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, Hà Nội đề phòng giông lốc mạnh có khả năng xảy ra vào chiều tối nay. 

Trong phần tin thế giới, trong một bước đi được 2 bên mô tả là để xây dựng sự tin cậy lẫn nhau và giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ đụng độ do hiểu lầm, giới chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc vừa ký một thỏa thuận. Theo đó, thiết lập một cơ chế đối thoại thường kỳ giữa quân đội 2 nước.

Cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và nhóm chủ nợ. cơ hội cuối cùng để Hy Lạp nhận được khoản giải ngân cuối cùng đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Điều này đồng nghĩa với việc Hy Lạp đang đếm ngược thời gian rơi vào tình trạng vỡ nợ với nguy cơ ra khỏi khu vực đồng euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên