Tết ở nơi xảy ra sự cố Thủy điện Sông Bung 2

VOV.VN - Những ngày này, bà con gác lại những lo toan thường nhật cùng đón Xuân sang. 

Sự cố vỡ đường ống dẫn dòng Thủy điện Sông Bung 2 gây thiệt hại nặng nề đối với người dân 4 xã vùng cao của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Hơn 4 tháng trôi qua, những thiệt hại của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây được bù đắp phần nào bởi sự quan tâm của chính quyền địa phương và trách nhiệm của chủ đầu tư. Những ngày này, bà con gác lại những lo toan thường nhật cùng đón Xuân sang. 

Ông Ngô Việt Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2 trao sổ tiết kiệm 500 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân Đặng Văn Tuyền.

Cuối năm, căn nhà của chị Trần Thị Phương ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam nhiều người tới lui. Mọi người đến đây thắp nén nhang tưởng nhớ anh Đặng Văn Tuyền, một trong 2 nạn nhân xấu số do sự cố vỡ đường ống dẫn dòng Thủy điện Sông Bung 2 xảy ra hồi giữa tháng 9 năm ngoái. Ai nấy đều mong muốn chị Phương vượt qua nỗi đau mất chồng. 4 tháng qua, chị Phương một tay nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. 

“Con tôi còn rất là nhỏ. Đứa lớn chưa tới 13 tuổi, đứa nhỏ chưa tới 3 tuổi. Với đứa lớn thì tôi không nói gì nhiều, vì nó biết hết rồi, chỉ có nói là số ba tới đó, ba ở với mẹ con mình tới chừng đó thôi, nên con phải chấp nhận. Mẹ sẽ là người nuôi con. Còn với đứa nhỏ thì tôi vẫn nói dối là ba vẫn còn đi làm chứ không nói ba mất”, chị Trần Thị Phương nghẹn ngào.

Mấy tháng qua, dù vùng cao rét buốt, mưa liên tục nhưng chính quyền và người dân địa phương đã nỗ lực khắc phục phần nào thiệt hại do sự cố Thủy điện Sông Bung 2 gây ra. Sau nhiều lần băng rừng, lội suối thống kê thiệt hại của bà con, đến nay, chủ đầu tư đã tiến hành 2 đợt chi trả tiền đền bù cho hơn 160 hộ dân ở 7 thôn của 4 xã vùng cao huyện Nam Giang với tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng. 

Bà Phạm Thị Như, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đã tuyên truyền để bà con hiểu đây là sự cố ngoài ý muốn, chủ đầu tư cũng thể hiện trách nhiệm đối với những hộ dân bị thiệt hại, đồng bào sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bà Như cho biết, đối với 3 hộ bị trôi nhà, chính quyền địa phương vận động bà con sau khi nhận tiền đền bù cần tính toán dựng lại nhà ở, xã sẽ bố trí đất trên cao chứ không làm nhà ở triền sông nguy hiểm.

Tết này, cùng với khoản tiền đền bù do chủ đầu tư chi trả trước Tết, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ mỗi thôn, bản vùng cao 15 triệu đồng, huyện hỗ trợ 4 triệu đồng và xã hỗ trợ thêm 1 triệu đồng. Như vậy, mỗi thôn vùng cao có khoảng 20 triệu đồng để tổ chức cho đồng bào ăn Tết.

Ông Ngô Việt Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2, chủ đầu tư Thủy điện Sông Bung 2 cho biết, những ngày qua, đơn vị đã huy động các công ty thành viên cùng các nhà thầu tham gia trên công trường đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân sự cố Thủy điện Sông Bung 2; Hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà của 2 gia đình nạn nhân ở 2 tỉnh Phú Thọ và Hải Dương; Trao sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Trần Thị Phương, vợ của nạn nhân Đặng Văn Tuyền để chị Phương nuôi 2 cháu ăn học. 

"Chúng tôi cùng với Hội đồng đền bù của huyện Nam Giang tiến hành kiểm đếm tất cả thiệt hại dựa trên kê khai của bà con, chia làm 2 đợt đền bù. Đợt 1 là những cái mà có thể cân, đo, đong, đếm tiến hành đền bù ngay, đảm bảo đời sống cho người dân.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chúng tôi kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ an toàn, nâng cao trách nhiệm về chất lượng quản lý dự án cũng như nghiệm thu, giám sát tất cả các nhà thầu liên quan”, ông Ngô Việt Hải mong cho bà con nơi đây ổn định cuộc sống./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần lấy sự cố Thủy điện Sông Bung 2 làm “bài học xương máu“
Cần lấy sự cố Thủy điện Sông Bung 2 làm “bài học xương máu“

VOV.VN - Nhiều đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc lắp đặt, giám sát camera và gửi thông tin về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Cần lấy sự cố Thủy điện Sông Bung 2 làm “bài học xương máu“

Cần lấy sự cố Thủy điện Sông Bung 2 làm “bài học xương máu“

VOV.VN - Nhiều đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc lắp đặt, giám sát camera và gửi thông tin về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Bộ Công Thương thành lập Tổ Điều tra sự cố thủy điện Sông Bung 2
Bộ Công Thương thành lập Tổ Điều tra sự cố thủy điện Sông Bung 2

VOV.VN - Tổ Điều tra thực thi nhiệm vụ theo quyêt định của Bộ Công Thương từ ngày 19/09/2016 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ Công Thương thành lập Tổ Điều tra sự cố thủy điện Sông Bung 2

Bộ Công Thương thành lập Tổ Điều tra sự cố thủy điện Sông Bung 2

VOV.VN - Tổ Điều tra thực thi nhiệm vụ theo quyêt định của Bộ Công Thương từ ngày 19/09/2016 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Sự cố Thủy điện Sông Bung 2: Người dân đỏ mắt chờ tiền đền bù
Sự cố Thủy điện Sông Bung 2: Người dân đỏ mắt chờ tiền đền bù

VOV.VN - Hơn 1 tháng rưỡi trôi qua, nhiều gia đình phải sống cảnh “ăn nhờ ở đậu” nhà người thân do nhà cửa bị nước cuốn trôi.

Sự cố Thủy điện Sông Bung 2: Người dân đỏ mắt chờ tiền đền bù

Sự cố Thủy điện Sông Bung 2: Người dân đỏ mắt chờ tiền đền bù

VOV.VN - Hơn 1 tháng rưỡi trôi qua, nhiều gia đình phải sống cảnh “ăn nhờ ở đậu” nhà người thân do nhà cửa bị nước cuốn trôi.

Thay người điều hành Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2
Thay người điều hành Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2 Trương Thiết Hùng được điều động, bổ nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2.

Thay người điều hành Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2

Thay người điều hành Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2 Trương Thiết Hùng được điều động, bổ nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2.