Tổng Bí thư: Chăm lo kinh tế biển phải gắn với bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN -Tổng Bí thư yêu cầu Khánh Hòa quan tâm chăm lo kinh tế biển gắn với bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, ngày 4/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Cùng đi với Tổng Bí thư có Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, lãnh đạo nhiều Ban, Bộ, ngành Trung ương. 

Sáng 4/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm xã Diên Điền, huyện Diên Khánh. Biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân huyện Diên Khánh và xã Diên Điền đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng băn khoăn là huyện nằm sát cạnh Nha Trang nhưng sự phát triển vẫn chưa nhanh, chưa tương xứng với lợi thế này. Thu nhập của người dân ở xã mới đạt 32 triệu đồng/người, ở huyện 23 triệu đồng/người.

Tổng Bí thư thăm xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Tổng Bí thư nhấn mạnh theo quy luật phát triển tự nhiên khách quan thì Diên Khánh sẽ thành đô thị, là “vệ tinh” của thành phố Nha Trang. Cần phải đón trước hướng phát triển này. Ví dụ như xây dựng nông thôn mới ở Diên Khánh phải tính toán theo hướng gắn với đô thị hóa; suy nghĩ để phát triển công nghiệp mà không mâu thuẫn, xung đột với du lịch, dịch vụ, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; hay phát triển nông nghiệp công nghệ cao cung cấp rau, củ, quả chất lượng phục vụ hàng triệu du khách tới Khánh Hòa hàng năm.

Chiều 4/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Khánh Hòa. Trong những năm qua, Khánh Hòa duy trì mức tăng trưởng tương đối ổn định và toàn diện. Năm 2015, tăng trưởng kinh tế đạt 6,8%. Thu ngân sách trên địa bản đạt 13.000 tỷ đồng. Tỉnh đang đề nghị Trung ương cho phép xây dựng Đặc Khu kinh tế Bắc Vân Phong.

Tổng Bí thư phát biểu với Ban Thường vụ tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện quy hoạch phát triển, Khánh Hòa và thành phố Nha Trang đã có nhiều diện mạo mới, trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn tầm cỡ quốc tế. Khánh Hòa cũng kiên quyết lựa chọn các dự án đầu tư theo tiêu chí phát triển bền vững, những nhà đầu tư tầm cỡ có uy tín trong và ngoài nước. Đây cũng là địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ hoạt động hiệu quả không chỉ làm kinh tế biển mà còn góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc đều nhận định: Với những vịnh biển đẹp, trong đó có những vịnh được xếp vào hàng đẹp nhất thế giới như Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong; hơn 200 hòn đảo ven bờ, Khánh Hòa có thế mạnh để tiếp tục phát triển du lịch- dịch vụ và kinh tế biển, đánh bắt xa bờ và phải coi đây là trụ cột trong phát triển của Khánh Hòa. Bên cạnh đó cần tiếp tục quy hoạch phát triển các trục phía Bắc Vịnh Vân Phong và phía Nam khu vực Cam Ranh vì hiện nay tỷ lệ phủ kín quy hoạch thành phố Nha Trang đã cơ bản hoàn thành.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về sự phát triển nhanh, toàn diện của Khánh Hòa trong mấy năm qua. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,5%. Đời sống nhân dân được cải thiện. Khánh Hòa là một trong 13 tỉnh đã tự cân đối được ngân sách và điều tiết về ngân sách Trung ương 23%.

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Khánh Hòa tập trung vào thực hiện cho được 4 chương trình kinh tế- xã hội và phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm đã đề ra

Tổng Bí thư cũng cho rằng triển vọng phát triển của Khánh Hòa là rất lớn bởi nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa khai thác hết. Vì vậy, tỉnh cần tiếp tục quy hoạch, phát triển toàn diện cho các vùng trên cơ sở bám sát Kết luận 53 của Bộ Chính trị ( khóa XI) về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;  6 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

4 chương trình phát triển kinh tế- xã hội trọng điểm là xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển đô thị và phát triển nguồn nhân lực. 3 vùng kinh tế trọng điểm là: Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong.

Hiện tỉnh mới chỉ tập trung phát triển Nha Trang và Cam Ranh. Tổng Bí thư cho rằng cùng với kinh tế biển đảo, kinh tế đồi rừng, tỉnh phải quan tâm phát triển khu vực phía Tây Khánh Hòa, chăm lo đời sống nhân dân vùng phía Tây.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ trong quá trình phát triển phải dành sự quan tâm đặc biệt tới việc bảo vệ, giữ gìn môi trường; xây dựng con người Khánh Hòa văn minh, lịch thiệp, thân thiện, có nét văn hóa riêng của Khánh Hòa. Đồng thời, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phát triển kinh tế biển gắn với việc kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn, thống nhất của Tổ quốc, trong đó có huyện đảo Trường Sa. 

Hoan nghênh Khánh Hòa triển khai bài bản Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đem lại hiệu quả và tác dụng tốt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự gần dân, sát dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, chống chủ nghĩa cá nhân, giữ gìn đoàn kết, thống nhất. 

Tổng Bí thư thăm và tặng quà gia đình hộ nghèo ở xã Diên Điền

Đánh giá cao việc Khánh Hòa triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đúng kế hoạch, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng pháp luật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tỉnh tiếp tục các công việc còn lai để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.  

 Trong chuyến công tác tại Khánh Hòa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm và tặng quà một số gia đình chính sách và hộ nghèo ở xã Diên Điền, huyện Diên Khánh. Hiện nay, số hộ nghèo ở xã Diên Điền còn dưới 5%. Toàn xã có hơn 200 gia đình thương bình, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên