Đêm nhạc “Giai điệu hạnh phúc” giảm giá vé 50% cho sinh viên

VOV.VN - Chương trình hòa nhạc “Giai điệu hạnh phúc” đưa ra nhạc mục hiện đại kết hợp với những giai điệu cổ điển nhằm hướng tới đúng đối tượng khán giả yêu thích thể loại âm nhạc hàn lâm này. 

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Dàn Nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam và Acecook Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình hòa nhạc “Giai điệu hạnh phúc” (Happiness Concert) nhân dịp năm mới 2016. Chương trình sẽ diễn ra trong 2 đêm 13-14/1/2016 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự góp mặt của các nghệ sĩ cổ điển hàng đầu Việt Nam dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Nhật Bản Honna Tetsuji.  

Chương trình hòa nhạc “Giai điệu hạnh phúc” đưa ra nhạc mục hiện đại kết hợp với những giai điệu cổ điển nhằm hướng tới đúng đối tượng khán giả yêu thích thể loại âm nhạc hàn lâm này. 

Chương trình được chia thành ba phần, trong đó, phần 1 là Khúc mở màn trích từ vở Opera "William Tell" của Gioachino Antonio Rossini. Với giai điệu đẹp, hoành tráng và biểu cảm, khúc mở màn “William Tell” được giới chuyên môn đánh giá rất cao. 

Tiếp đó là loạt tác phẩm nhạc cổ điển vượt thời gian của tác giả Leroy Anderson Bugler's holiday (Ngày hội của lính kèn); The Syncopated Clock (Đồng hồ đảo phách)

Trong phần 2, Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục giới thiệu đến công chúng 2 tác phẩm vượt thời gian của Leroy Anderson là Jazz Pizzicato và The Waltzing Cat (Điệu van-xơ của chú mèo).

Ở phần 3, công chúng yêu nhạc cổ điển sẽ được thưởng thức Bản giao hưởng số 5 cung Đô thứ, Op.67 của Beethoven. Đây là một trong những tác phẩm giao hưởng phổ biến và nổi tiếng hơn cả trong toàn bộ những tác phẩm thuộc mọi thể loại của âm nhạc cổ điển châu Âu và đây cũng là một trong những bản giao hưởng được chơi thường xuyên nhất.

Ông Nguyễn Trí Dũng (cầm mic) phát biểu tại họp báo

Ông Nguyễn Trí Dũng, đại diện Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam cho biết: “Chúng tôi sẽ mang tới cho khán thính giả một đêm hòa nhạc hết sức phong phú và gần gũi bởi sự điêu luyện và chất lượng trong lĩnh vực chuyên môn. Nội dung chương trình được chọn lựa kỹ càng, hòa quyện bởi những tác phẩm cổ điển kinh điển của thế giới, những giai điệu quen thuộc mà từ lâu chúng ta đã được biết đến. Thông qua chương trình này, chúng tôi sẽ tiếp thu mọi ý kiến của khán thính giả để tiếp tục xem xét và xây dựng các chương trình sau để làm sao đáp ứng được mong muốn của khán giả cũng như đối tác của mình”.

Dành ra hơn 200 vé bán với mục đích gây quỹ từ thiện tặng Quỹ Nhân Ái, đại diện Acecook Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tin rằng âm nhạc, nhất là nhạc giao hưởng thính phòng có khả năng đem lại những trải nghiệm hạnh phúc tuyệt vời. Và, thời điểm buổi hòa nhạc diễn ra cũng đúng vào mùa xuân, mùa của hạnh phúc. Chúng tôi mong muốn đưa hương vị hạnh phúc từ âm nhạc thính phòng đến với đại đa số người dân, để cùng nhau góp phần lan tỏa vị hạnh phúc mùa xuân đến muôn nơi.

Happiness Concert – Acecook Vietnam sẽ là chương trình khác biệt hoàn toàn với các chương trình khác mà chúng tôi đã hợp tác thực hiện. Trước nhất, đây là chương trình hòa nhạc thính phòng với những âm hưởng vui tươi cho mùa xuân đầu tiên mà chúng tôi thực hiện. Ngoài ra đây cũng là chương trình có sự tham gia của nhạc trưởng tài ba người Nhật Hona. Và trên hết, đây là lần đầu tiên, sinh viên có cơ hội tiếp xúc với nhạc thính phòng bằng chương trình giảm giá 50% vé hạng phổ thông.

Chúng tôi hy vọng, bằng buổi hòa nhạc này, mùa xuân sẽ trở nên hạnh phúc hơn với mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Khi tất cả lắng đọng, biết cách thưởng thức, chúng ta sẽ biết cách cùng nhau tạo nên hạnh phúc, và cùng nhau xây dựng xã hội hạnh phúc tốt đẹp hơn trong tương lai. Chúng tôi hy vọng sẽ tổ chức thêm nhiều buổi hòa nhạc thế này trong những năm tới, để cùng Việt Nam, xây dựng một tương lai hạnh phúc hơn.

Chúng tôi sẽ dành trọn số tiền thu được từ việc bán vé cho các hoạt động giúp đỡ cộng đồng. Chúng tôi chọn Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vì tiêu chí và hoạt động của tổ chức này tập trung vào việc phát triển một thế hệ trẻ em tương lai tự tin và được trang bị đầy đủ kiến thức về quyền của mình trong gia đình và xã hội. Từ đó chúng ta có thể hy vọng về một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn và đây cũng chính là mong muốn của Acecook.

Chúng tôi dự định sẽ tổ chức chương trình này như một hoạt động thường niên trong các năm sắp tới. Chắc chắn các chương trình tiếp theo sẽ mang đến bất ngờ cho khán thính giả Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam biến âm nhạc thính phòng thành một món ăn tinh thần mà mọi người dân Việt Nam đều có thể thưởng thức".

Dự kiến chương trình sẽ quyên góp hơn 50 triệu đồng mỗi đêm cho hoạt động của Quỹ Nhân Ái, đặc biệt dành để hỗ trợ sự phát triển văn hoá nghệ thuật cho cộng đồng trong năm 2016. Ban Tổ chức sẽ giảm giá 50% cho vé hạng C (giá gốc 200.000 đồng) cho sinh viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đêm nhạc tưởng nhớ cố NSND Y Moan
Đêm nhạc tưởng nhớ cố NSND Y Moan

Trong vai già làng Ê Đê, Y Zak mở đầu chương trình bằng câu chuyện về huyền thoại Y Moan trong ánh lửa, tiếng cồng chiêng đêm trăng núi rừng.

Đêm nhạc tưởng nhớ cố NSND Y Moan

Đêm nhạc tưởng nhớ cố NSND Y Moan

Trong vai già làng Ê Đê, Y Zak mở đầu chương trình bằng câu chuyện về huyền thoại Y Moan trong ánh lửa, tiếng cồng chiêng đêm trăng núi rừng.

Nhạc sĩ Phú Quang tự nhận kỹ tính, hát dở trong đêm nhạc riêng
Nhạc sĩ Phú Quang tự nhận kỹ tính, hát dở trong đêm nhạc riêng

VOV.VN - Dù kỹ tính hay hát dở, nhạc sĩ Phú Quang vẫn luôn dành nhiều tâm huyết và trăn trở cho đêm nhạc riêng được vừa lòng khán giả. 

Nhạc sĩ Phú Quang tự nhận kỹ tính, hát dở trong đêm nhạc riêng

Nhạc sĩ Phú Quang tự nhận kỹ tính, hát dở trong đêm nhạc riêng

VOV.VN - Dù kỹ tính hay hát dở, nhạc sĩ Phú Quang vẫn luôn dành nhiều tâm huyết và trăn trở cho đêm nhạc riêng được vừa lòng khán giả. 

Mỹ Linh “tái ngộ” Bằng Kiều trong đêm nhạc Dương Thụ
Mỹ Linh “tái ngộ” Bằng Kiều trong đêm nhạc Dương Thụ

VOV.VN - Mỹ Linh sẽ "tái ngộ" Bằng Kiều trong chương trình “Bài hát ru mùa đông” của nhạc sĩ Dương Thụ diễn ra tại Hà Nội.

Mỹ Linh “tái ngộ” Bằng Kiều trong đêm nhạc Dương Thụ

Mỹ Linh “tái ngộ” Bằng Kiều trong đêm nhạc Dương Thụ

VOV.VN - Mỹ Linh sẽ "tái ngộ" Bằng Kiều trong chương trình “Bài hát ru mùa đông” của nhạc sĩ Dương Thụ diễn ra tại Hà Nội.

Dàn ca sĩ Bắc - Nam hòa giọng trong đêm nhạc “Hiến dâng cho Tổ quốc“
Dàn ca sĩ Bắc - Nam hòa giọng trong đêm nhạc “Hiến dâng cho Tổ quốc“

VOV.VN -Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hiến dâng cho Tổ quốc" diễn ra tối 30/11 tại Hà Nội quy tụ sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, khơi gợi tình yêu đất nước.

Dàn ca sĩ Bắc - Nam hòa giọng trong đêm nhạc “Hiến dâng cho Tổ quốc“

Dàn ca sĩ Bắc - Nam hòa giọng trong đêm nhạc “Hiến dâng cho Tổ quốc“

VOV.VN -Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hiến dâng cho Tổ quốc" diễn ra tối 30/11 tại Hà Nội quy tụ sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, khơi gợi tình yêu đất nước.

Đêm Nhạc An Thuyên “Tan vào Hà Nội“
Đêm Nhạc An Thuyên “Tan vào Hà Nội“

VOV.VN -Đêm nhạc An Thuyên Tan vào Hà Nội sẽ diễn ra tối 11/10 tại Nhà hát Lớn.

Đêm Nhạc An Thuyên “Tan vào Hà Nội“

Đêm Nhạc An Thuyên “Tan vào Hà Nội“

VOV.VN -Đêm nhạc An Thuyên Tan vào Hà Nội sẽ diễn ra tối 11/10 tại Nhà hát Lớn.

Trọng Tấn nồng nàn bên Hồ Quỳnh Hương trong đêm nhạc riêng
Trọng Tấn nồng nàn bên Hồ Quỳnh Hương trong đêm nhạc riêng

VOV.VN -Với giọng hát nữa cao vút, đầy nội lực, Hồ Quỳnh Hương đã khiến khán giả bất ngờ khi hát đôi với Trọng Tấn theo hơi hướng semi pop.

Trọng Tấn nồng nàn bên Hồ Quỳnh Hương trong đêm nhạc riêng

Trọng Tấn nồng nàn bên Hồ Quỳnh Hương trong đêm nhạc riêng

VOV.VN -Với giọng hát nữa cao vút, đầy nội lực, Hồ Quỳnh Hương đã khiến khán giả bất ngờ khi hát đôi với Trọng Tấn theo hơi hướng semi pop.