VN trong tuần:

Kết thúc tuần lễ Cấp cao APEC 2017: Thành công!

VOV.VN -Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng đã thành công và có 5 nội dung chính mà các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC đã thảo luận và thông qua.

Tuần qua, trong số nhiều sự kiện thời sự, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng gây chú ý đặc biệt không chỉ với nhân dân Việt Nam mà cả với cộng đồng quốc tế.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đầy ắp sự kiện

Với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, ngày 6/11, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 chính thức diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo các nền kinh tế APEC cùng chụp ảnh (ảnh: apec2017.vn)

Đây là sự kiện quốc tế đặc biệt quan trọng, thu hút sự chú ý của toàn thế giới; là dịp để lãnh đạo các nền kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương thảo luận, đưa ra các quyết sách chính trị-kinh tế quan trọng, cũng như những giải pháp đưa thế giới vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội và động lực thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu.

Đây cũng lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC); cho thấy sự năng động, uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được coi trọng trên các diễn đàn quốc tế.

Đà Nẵng đang trở thành điểm đến toàn cầu với sự hiện diện của hơn 10.000 đại biểu cùng tham sự Tuần lễ Cấp cao APEC. Với 4 sự kiện quan trọng của Tuần lễ Cấp cao, bao gồm: Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC; Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC với Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC; Hội nghị các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25; Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam lần đầu tiên và nhiều sự kiện quan trọng khác…

Nhiều cam kết, quyết sách chính trị - kinh tế quan trọng

Nhiều kỳ vọng được trông đợi, nhiều quyết sách được đưa ra… APEC thể hiện rõ là một điểm hẹn quan trọng của ý tưởng, của sáng tạo; là nơi các nhà lãnh đạo thế giới gặp gỡ, đưa ra nhiều cam kết, quyết sách về chính trị-kinh tế…. tác động trực tiếp đến sự ổn định toàn cầu.

Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác

Trong khuôn khổ các hoạt động APEC 2017 còn diễn ra nhiều sự kiện, nhiều cuộc gặp song phương quan trọng giữa Lãnh đạo các nền kinh tế APEC. Đây chính là cơ hội để APEC nói chung và mỗi nền kinh tế của APEC nói riêng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác, tạo ra một tầm nhìn mới cho châu Á-Thái Bình Dương. Tầm nhìn ấy không chỉ là trong kinh tế-thương mại, mà xa hơn là sự ổn định, tăng trưởng, hòa bình và thịnh vượng cho toàn cầu.

Cùng với các hội nghị, chương trình nghị sự chính thức,  trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cũng diễn ra hàng loạt sự kiện quan trọng khác, góp phần vào thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh của Việt Nam với thế giới. 

APEC 2017 thành công: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung

Không thể phủ nhận rằng, sự có mặt của 21 nhà lãnh đạo các nền kinh tế lớn nhất thế giới, như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Australia, Canada….; sự hiện diện của lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới; Diễn đàn Kinh tế thế giới; sự hiện diện của các CEO toàn cầu với những tên tuổi lớn như Walmart, Facebook, Fed Express... và cả những hãng truyền thông lớn như BBC, CNN, Reuters, AP, AFP… đã thực sự tạo nên “sức nóng” cho một Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Việt Nam đã cùng các thành viên khác thúc đẩy các liên kết khu vực, tạo động lực cho phát triển kinh tế khu vực. Tất cả những sáng kiến, ý tưởng của Việt Nam đều được bạn bè đánh giá cao và đồng lòng hưởng ứng.

Chủ đề và những ưu tiên của Việt Nam được đánh giá tiếp tục dẫn APEC đi đúng hướng.

Đặc biệt, Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 kết thúc chiều 11/11, đã thông qua Tuyên bố Đà Nẵng “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.

Các nhà lãnh đạo APEC đã cam kết quyết tâm cùng tiếp tục hành động mạnh mẽ liệt hơn để tạo động lực mới cho hợp tác APEC, nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm, tăng cường liên kết kinh tế khu vực, phát huy mọi tiềm năng tiềm năng của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững.

Là thành viên tích cực, trách nhiệm của APEC, Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với nhiều dấu ấn. Thành công của Năm APEC 2017 sẽ là cơ hội quan trọng để khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của Việt Nam trong giai đoạn đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng; bước vào một giai đoạn mới với một tâm thế mới.

Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Trong tuần, Quốc hội tiếp tục thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội nghe và thảo luận về các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng; Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018...

Cũng trong chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV, trong tuần qua, Quốc hội thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Liên quan đến dự án Luật Tố cáo (sửa đổi), ủng hộ bổ sung hình thức tố cáo qua email, điện thoại, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh “ta đang ở thời đại công nghệ 4.0 sao Luật lại đặt cái đó ra bên ngoài”. 

Về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nay đã nghỉ hưu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng đây là chủ trương và thực tế đã xử lý cán bộ về hưu. Quốc hội đã có nghị quyết. “Phải làm thế để tất cả cán bộ công chức khi thi hành nhiệm vụ luôn có tinh thần trách nhiệm, đừng nghĩ thôi tôi còn 2 năm nữa là về hưu, về xong thì thôi”.

Cũng trong tuần, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Theo đó, có 417/424 đại biểu Quốc tham gia tán thành thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 (chiếm 84,93%). 

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018, như:  Phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5% - 6,7%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7% - 8%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33% - 34% GDP;.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại giữa Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC và lãnh đạo APEC
Đối thoại giữa Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC và lãnh đạo APEC

VOV.VN -  Tham dự cuộc Đối thoại có các nhà lãnh đạo kinh tế APEC cùng 63 đại diện ABAC là các doanh nghiệp trong khu vực APEC. 

Đối thoại giữa Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC và lãnh đạo APEC

Đối thoại giữa Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC và lãnh đạo APEC

VOV.VN -  Tham dự cuộc Đối thoại có các nhà lãnh đạo kinh tế APEC cùng 63 đại diện ABAC là các doanh nghiệp trong khu vực APEC. 

Chủ tịch nước họp báo công bố kết quả Hội nghị Cấp cao APEC
Chủ tịch nước họp báo công bố kết quả Hội nghị Cấp cao APEC

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì họp báo, thông báo Hội nghị Cấp cao APEC đã thành công tốt đẹp và thông qua 5 nội dung quan trọng.

Chủ tịch nước họp báo công bố kết quả Hội nghị Cấp cao APEC

Chủ tịch nước họp báo công bố kết quả Hội nghị Cấp cao APEC

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì họp báo, thông báo Hội nghị Cấp cao APEC đã thành công tốt đẹp và thông qua 5 nội dung quan trọng.

Phu nhân, phu quân lãnh đạo APEC thích thú chụp ảnh kiến trúc Hội An
Phu nhân, phu quân lãnh đạo APEC thích thú chụp ảnh kiến trúc Hội An

VOV.VN - Sáng 11/11, Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền cùng các phu nhân, phu quân lãnh đạo APEC có chuyến tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Phu nhân, phu quân lãnh đạo APEC thích thú chụp ảnh kiến trúc Hội An

Phu nhân, phu quân lãnh đạo APEC thích thú chụp ảnh kiến trúc Hội An

VOV.VN - Sáng 11/11, Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền cùng các phu nhân, phu quân lãnh đạo APEC có chuyến tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Cảm nhận của người dân Đà Nẵng về Tuần lễ Cấp cao APEC
Cảm nhận của người dân Đà Nẵng về Tuần lễ Cấp cao APEC

VOV.VN - Tuần lễ Cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng khép lại với ấn tượng đẹp và mang đến niềm tự hào với người dân thành phố Đà Nẵng.

Cảm nhận của người dân Đà Nẵng về Tuần lễ Cấp cao APEC

Cảm nhận của người dân Đà Nẵng về Tuần lễ Cấp cao APEC

VOV.VN - Tuần lễ Cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng khép lại với ấn tượng đẹp và mang đến niềm tự hào với người dân thành phố Đà Nẵng.