Ca sĩ Minh Thu: Làm ngược đời để… bước ra ánh sáng

VOV.VN - Không giống với số đông ca sĩ làm liveshow khi đã nổi tiếng, ca sĩ Minh Thu lại chọn cách ngược lại để khán giả biết đến mình nhiều hơn.

Với khán giả nghe nhạc, cái tên Minh Thu vừa quen lại vừa lạ. Quen ở chỗ, cô từng giành được rất nhiều giải thưởng uy tín tại Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc (Huy chương vàng 2015), Hội diễn chuyên nghiệp khu vực ASEAN (Huy chương vàng 2013 và Huy chương Bạc 2007)… cùng rất nhiều giải thưởng khác. Lạ là bởi, trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Minh Thu chỉ mới cho ra mắt một CD duy nhất mang tên “Minh Thu hát Phó Đức Phương” vào đầu năm nay.

Có lẽ vì vậy mà khi Minh Thu quyết định thực hiện liveshow cá nhân mang tên “Khởi nguyên”, sẽ diễn ra vào 25/9 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), không chỉ khán giả mà nhiều bạn bè đồng nghiệp của cô đều bất ngờ.

Minh Thu

Ý tưởng thực hiện liveshow, Minh Thu đã có từ trước khi cho ra mắt CD “Minh Thu hát Phó Đức Phương”. Cô muốn được thử sức ở một sân khấu lớn với một đêm nhạc của riêng mình: “Thông thường, ca sĩ khi nổi tiếng hẳn mới làm liveshow để tri ân khán giả, tôi quyết định làm liveshow để bước ra ánh sáng, để chứng tỏ mình xứng đáng là bông hoa trong làng nhạc Việt, dù có nở muộn”.

Một lý do khác là bởi, con đường đến với âm nhạc của “Người tình Phó Đức Phương” khá lênh đênh. Sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật Quân đội với thành tích tốt, cô lại mất thêm rất nhiều thời gian học đạo diễn sân khấu, hội họa, điện ảnh… để có thêm vốn kiến thức văn hóa nghệ thuật. Chính điều đó đã khiến cô không còn tập trung cho sự nghiệp âm nhạc dù vẫn thỉnh thoảng đi hát tại các phòng trà. Thậm chí, đã có lúc cô bỏ luôn nghiệp hát vì chuyện gia đình. Nhưng rồi, bằng một cách “kỳ diệu” nào đó, cô đã trở về với âm nhạc bằng một cái tôi chất chứa nhiều tâm sự và đam mê bùng cháy.

Ở tuổi 37, Minh Thu không có sức để tranh đua với các nghệ sĩ trẻ hay dành nhiều thời gian để từ từ vun đắp danh tiếng của mình. Cô lựa chọn tập trung vào nghệ thuật và cho khán giả thấy được cái tôi của mình một cách trực tiếp. Cô phải “dám liều để làm mới”. Chính vì vậy mà liveshow có tên là “Khởi nguyên” – chặng hành trình Minh Thu trở về tìm lại bản ngã của chính mình, tìm lại cội nguồn âm nhạc mà cô tưởng như đã đánh mất.

Tuy nhiên, để làm được một liveshow khi vẫn là một ca sĩ “mới” dường như là điều không hề đơn giản. Minh Thu tự nhận rằng, đây là cả một sự thử thách với cô: “Tôi không có đại gia nào chống lưng để làm liveshow, chỉ có những người bạn, anh chị em trong nghề đã động viên, cổ vũ bằng cả tinh thần lẫn sức người. Ekip tham gia thực hiện hầu như không lấy chi phí”.

Song hành cùng Minh Thu trong liveshow này là NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Khánh Linh, đạo diễn Trọng Thanh… Dưới bàn tay phối khí, đạo diễn âm nhạc của Dương Cầm, “Khởi nguyên” sẽ gồm ba phần: Khúc giao mùa, Minh Thu hát Phó Đức Phương, và nhạc Xưa.

Khánh Linh, Minh Thu và Tấn Minh trong buổi họp báo giới thiệu liveshow Khởi nguyên tại Hà Nội

Chia sẻ về lý do mời Tấn Minh và Khánh Linh tham gia liveshow của mình, Minh Thu cho biết, với cô, Tấn Minh không chỉ là người thầy, người anh trong nghề mà còn là nguồn cảm hứng để cô tiếp tục hành trình “Khởi nguyên” một cách bền bỉ, ngay ngắn.

Với Khánh Linh, điểm chung giữa hai nữ ca sĩ chính là sự đồng điệu, quý trọng nhau về tâm hồn và những nỗi niềm riêng của người đàn bà, bước qua những đổ vỡ và sự viên mãn khi làm mẹ. Giọng nữ cao trong trẻo của Khánh Linh, kết hợp với giọng nữ trầm, khỏe của Minh Thu trong “Dệt tầm gai” dự kiến sẽ gây bất ngờ cho khán giả.

Ngoài sự động viên, cổ vũ của đồng nghiệp, Minh Thu tự tin có đủ trải nghiệm, đã vượt qua mọi sướng khổ, buồn vui, mất mát cho đến đổ vỡ hạnh phúc, để đưa khán giả đến mọi cung bậc cảm xúc mà mỗi tác phẩm đem lại.

Sau liveshow “Khởi nguyên” sẽ diễn ra vào tối 25/9 tại Hà Nội, cô sẽ bắt tay thực hiện một MV do mình sáng tác và một album “Minh Thu hát về Hà Nội” với nhạc trữ tình của các tác giả như: Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Ngô Thụy Miên…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Minh Thu, Minh Vương lên tiếng về việc trượt NSND
Minh Thu, Minh Vương lên tiếng về việc trượt NSND

"Sau khi trở thành NSƯT, tôi giành thêm 2 HCV, 2 HCB và đủ tiêu chí để xét duyệt danh hiệu NSND, hồ sơ của tôi 2 lần bị gạt bỏ?", Minh Thu thắc mắc.

Minh Thu, Minh Vương lên tiếng về việc trượt NSND

Minh Thu, Minh Vương lên tiếng về việc trượt NSND

"Sau khi trở thành NSƯT, tôi giành thêm 2 HCV, 2 HCB và đủ tiêu chí để xét duyệt danh hiệu NSND, hồ sơ của tôi 2 lần bị gạt bỏ?", Minh Thu thắc mắc.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương hé lộ “người tình” mới trong âm nhạc
Nhạc sĩ Phó Đức Phương hé lộ “người tình” mới trong âm nhạc

VOV.VN - Nhạc sĩ Phó Đức Phương và ca sĩ Minh Thu vừa cho ra mắt album mới với phong cách âm nhạc độc đáo mang tên "Minh Thu hát Phó Đức Phương".

Nhạc sĩ Phó Đức Phương hé lộ “người tình” mới trong âm nhạc

Nhạc sĩ Phó Đức Phương hé lộ “người tình” mới trong âm nhạc

VOV.VN - Nhạc sĩ Phó Đức Phương và ca sĩ Minh Thu vừa cho ra mắt album mới với phong cách âm nhạc độc đáo mang tên "Minh Thu hát Phó Đức Phương".