Lái xe dùng tiền lẻ qua trạm BOT ở Khánh Hòa, gây ùn ứ giao thông

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 trong ngày hôm nay diễn ra sự việc này, khiến giao thông trên Quốc lộ 1A bị ùn ứ. 

Chiều tối nay (2/11), tại trạm thu phí BOT Ninh An trên quốc lộ 1A ở xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa xảy ra việc lái xe qua trạm trả phí bằng tiền mệnh giá nhỏ. 

Sáng nay (2/11), một nhóm lái xe điều khiển hơn 10 xe ô tô mang biển kiểm soát 79, tỉnh Khánh Hòa chạy vòng qua vòng lại trạm BOT Ninh An nhiều lần trong ngày và trả phí bằng tiền mệnh giá nhỏ.

Tình trạng trên chưa gây ra tắc đường nhưng đã làm ùn ứ xe trong một khoảng thời gian ngắn và tái diễn nhiều lần trong ngày. Lượng xe ùn ứ nhiều nhất trên một làn đường một bên trạm thu phí, có lần xe chờ qua trạm kéo dài khoảng 1,5km.

Dòng xe ùn ứ trên Quốc lộ 1A đoạn qua Ninh Hòa (ảnh cắt từ clip người dân cung cấp).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc. Trước đó, trên mạng xã hội, một số lái xe bày tỏ không đồng tình với việc thu phí tại trạm BOT này.

Cụ thể, mức phí thu đối với một số loại xe qua trạm BOT Ninh An cao hơn các trạm khác, trong khi dự án BOT trên địa bàn thị xã Ninh Hòa chỉ là "cải tạo và nâng cấp" hai đoạn quốc lộ ngắn. Ngoài ra, trạm này cũng chưa thực hiện việc miễn, giảm phí đối với các chủ xe tại địa phương phải thường xuyên qua lại trạm thu phí BOT Ninh An hoặc nhiều trường hợp không đi qua đường BOT nhưng vẫn bị thu phí…

Trạm thu phí Ninh An bị một số lái xe phản đối.

Thượng tá Nguyễn Trọng Thắng, Phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết: "Chủ yếu là xe mang biển số 79, có hành vi đưa tiền lẻ. Trong vòng 20 phút anh em Cảnh sát giao thông đã điều tiết bình thường, chỉ ùn chứ không tắc. Trạm thu phí vẫn mở cửa thu phí bình thường. Xài tiền lẻ là lái xe của Khánh Hòa, mục đích chính là đòi giảm phí"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BOT Biên Hòa thu phí trở lại, bố trí điểm riêng thu tiền lẻ
BOT Biên Hòa thu phí trở lại, bố trí điểm riêng thu tiền lẻ

VOV.VN - Nhà đầu tư đã bố trí 2 điểm thu tiền lẻ, phòng trường hợp có tài xế trả tiền lẻ như trước đây

BOT Biên Hòa thu phí trở lại, bố trí điểm riêng thu tiền lẻ

BOT Biên Hòa thu phí trở lại, bố trí điểm riêng thu tiền lẻ

VOV.VN - Nhà đầu tư đã bố trí 2 điểm thu tiền lẻ, phòng trường hợp có tài xế trả tiền lẻ như trước đây

Dự án BOT giao thông: Chủ trương đúng nhưng triển khai méo mó
Dự án BOT giao thông: Chủ trương đúng nhưng triển khai méo mó

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội đề nghị cần làm rõ trách nhiệm tập thể cũng như cá nhân dẫn đến “méo mó, biến dạng” của các dự án BOT giao thông.

Dự án BOT giao thông: Chủ trương đúng nhưng triển khai méo mó

Dự án BOT giao thông: Chủ trương đúng nhưng triển khai méo mó

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội đề nghị cần làm rõ trách nhiệm tập thể cũng như cá nhân dẫn đến “méo mó, biến dạng” của các dự án BOT giao thông.

Tiếp tục giám sát chặt doanh thu 4 trạm BOT đường bộ  ​
Tiếp tục giám sát chặt doanh thu 4 trạm BOT đường bộ ​

VOV.VN -Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa quyết định giám sát doanh thu 10 ngày với 4 trạm thu giá BOT trên QL6, QL1 và QL1K.  

Tiếp tục giám sát chặt doanh thu 4 trạm BOT đường bộ  ​

Tiếp tục giám sát chặt doanh thu 4 trạm BOT đường bộ ​

VOV.VN -Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa quyết định giám sát doanh thu 10 ngày với 4 trạm thu giá BOT trên QL6, QL1 và QL1K.  

Bất cập từ các trạm BOT: Dân “cuống cuồng” né đường BOT
Bất cập từ các trạm BOT: Dân “cuống cuồng” né đường BOT

VOV.VN -Những bất cập đã và đang diễn ra từ Trạm thu phí Cai Lậy hay các trạm thu phí  BOT khác ở ĐBSCL đang gây bức xúc cho người dân...

Bất cập từ các trạm BOT: Dân “cuống cuồng” né đường BOT

Bất cập từ các trạm BOT: Dân “cuống cuồng” né đường BOT

VOV.VN -Những bất cập đã và đang diễn ra từ Trạm thu phí Cai Lậy hay các trạm thu phí  BOT khác ở ĐBSCL đang gây bức xúc cho người dân...

Dự án giao thông ĐBSCL “chắp vá”, BOT mở trạm thu phí cao
Dự án giao thông ĐBSCL “chắp vá”, BOT mở trạm thu phí cao

VOV.VN - Đó là thực trạng đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông tại ĐBSCL được đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Bé (đoàn Kiên Giang) nêu ra.

Dự án giao thông ĐBSCL “chắp vá”, BOT mở trạm thu phí cao

Dự án giao thông ĐBSCL “chắp vá”, BOT mở trạm thu phí cao

VOV.VN - Đó là thực trạng đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông tại ĐBSCL được đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Bé (đoàn Kiên Giang) nêu ra.