TP HCM đưa lực lượng Thanh niên xung phong phục vụ xe buýt

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Sở GTVT thành phố thực hiện thí điểm thuê lực lượng Thanh niên xung phong tham gia phục vụ bán vé.

Hôm nay (4/11), Lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh chính thức thí điểm đưa nhân viên vào phục vụ trên xe buýt tuyến 152, đoạn từ khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh đến Sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình.

Đây là tuyến đầu tiên được Sở Giao thông Vận tải thành phố thực hiện thí điểm thuê lực lượng Thanh niên xung phong tham gia phục vụ bán vé, giúp đỡ hành khách là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đảm bảo an ninh trật tự tuyến xe buýt.

Hiện Lực lượng Thanh niên xung phong đang tăng cường việc nâng cao ngoại ngữ để phục vụ hành khách là người nước ngoài và nâng cao nghiệp vụ bảo vệ trật tự, an toàn của hành khách trên các tuyến xe buýt để ngăn chặn tình trạng móc túi, quấy rối tình dục...
Nhân viên TNXP hỗ trợ hành khách gặp khó khăn khi lên xuống xe.

Sau 3 tháng thí điểm, nếu thành công, Sở Giao thông Vận tải và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhân rộng mô hình trên các tuyến xe buýt của thành phố.

Chị Trương Thị Thùy Trang, một hành khách đang mang thai, đi tuyến xe buýt 152 cho biết: "Mình rất bất ngờ và vui khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của anh Thanh niên xung phong. Nói chung sức khỏe của mình hiện cũng khá tốt nên không có vấn đề gì. Tuy nhiên đối với nhiều người già chân yếu, tay yếu chắc chắn rất cần đến sự hỗ trợ của các anh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại đội TNXP trên chiến trường biên giới Tây Nam ngày ấy
Đại đội TNXP trên chiến trường biên giới Tây Nam ngày ấy

VOV.VN - Những cựu thanh niên xung phong chiến trường biên giới Tây Nam thuở nào vẫn tích cực tham gia các hoạt động của Hội cựu TNXP địa phương.

Đại đội TNXP trên chiến trường biên giới Tây Nam ngày ấy

Đại đội TNXP trên chiến trường biên giới Tây Nam ngày ấy

VOV.VN - Những cựu thanh niên xung phong chiến trường biên giới Tây Nam thuở nào vẫn tích cực tham gia các hoạt động của Hội cựu TNXP địa phương.

Chính sách đối với cựu TNXP: Không để bỏ sót
Chính sách đối với cựu TNXP: Không để bỏ sót

VOV.VN - Các ngành chức năng cần kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi những bất cập phát sinh cho phù hợp với tình hình thực tế, qua đó đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của cựu thanh niên xung phong

Chính sách đối với cựu TNXP: Không để bỏ sót

Chính sách đối với cựu TNXP: Không để bỏ sót

VOV.VN - Các ngành chức năng cần kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi những bất cập phát sinh cho phù hợp với tình hình thực tế, qua đó đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của cựu thanh niên xung phong

Kỷ niệm 50 năm truyền thống Đội TNXP cứu nước Thủ đô
Kỷ niệm 50 năm truyền thống Đội TNXP cứu nước Thủ đô

VOV.VN - Đội TNXP chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Thủ đô Hà Nội được thành lập gồm 7 đại đội với 1.500 cán bộ hội viên.

Kỷ niệm 50 năm truyền thống Đội TNXP cứu nước Thủ đô

Kỷ niệm 50 năm truyền thống Đội TNXP cứu nước Thủ đô

VOV.VN - Đội TNXP chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Thủ đô Hà Nội được thành lập gồm 7 đại đội với 1.500 cán bộ hội viên.

Các tuyến xe buýt ở Quảng Nam ngừng hoạt động do bất đồng
Các tuyến xe buýt ở Quảng Nam ngừng hoạt động do bất đồng

VOV.VN - Trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động tuyến lâu quá thì Sở Giao thông- Vận tải Quảng Nam sẽ ra văn bản hủy tuyến theo quy định.

Các tuyến xe buýt ở Quảng Nam ngừng hoạt động do bất đồng

Các tuyến xe buýt ở Quảng Nam ngừng hoạt động do bất đồng

VOV.VN - Trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động tuyến lâu quá thì Sở Giao thông- Vận tải Quảng Nam sẽ ra văn bản hủy tuyến theo quy định.

Hà Nội giảm 50% lượt, tuyến xe buýt ở các tuyến đường ùn tắc
Hà Nội giảm 50% lượt, tuyến xe buýt ở các tuyến đường ùn tắc

VOV.VN - Hà Nội đã thực hiện giảm lượt, tuyến xe buýt hoạt động là một giải pháp chống ùn tắc giao thông.

Hà Nội giảm 50% lượt, tuyến xe buýt ở các tuyến đường ùn tắc

Hà Nội giảm 50% lượt, tuyến xe buýt ở các tuyến đường ùn tắc

VOV.VN - Hà Nội đã thực hiện giảm lượt, tuyến xe buýt hoạt động là một giải pháp chống ùn tắc giao thông.