Phát hiện 800 kg thịt hôi thối đang tuồn vào Đắk Lắk

VOV.VN - Thịt động vật hôi thối, bốc mùi được đóng vào thùng xốp và bao tải đã được vận chuyển vào Đắk Lắk một cách tinh vi.

Sáng 29/12 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp lực lượng công an địa phương bắt giữ xe khách chở thịt động vật ôi thối.

Khoảng 800 kg thịt động vật hôi thối do xe Thái Sơn vận chuyển 
từ miền Trung lên Tây Nguyên tiêu thụ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe khách Thái Sơn mang biển kiểm soát 47V- 2589 do tài xế Nguyễn Bá Lễ (sinh năm 1970, trú tại xã Ea Tur, thành phố Buôn Ma Thuột) điều khiển, chở 7 thùng xốp và 2 bao tải, chứa khoảng 800 kg thịt không rõ nguồn, bốc mùi hôi thối từ thành phố Đà Nẵng đi thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là vụ chở thịt thối thứ 2 liên tiếp từ miền Trung lên Tây Nguyên. Ngày 28/12, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ xe khách chở khoảng 1 tấn thịt thối từ Đà Nẵng lên Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Đạo Chí, Phó chi cục trưởng, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk xác nhận sự việc: “Lúc 6h sáng 29/12, nhận được tin báo, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk triển khai phối hợp với cảnh sát giao thông tỉnh đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát thì phát hiện trên xe có chở một số lượng thịt động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không kiểm dịch, không có hóa đơn chứng từ. Theo trình bày của lái xe là hàng bốc tại Bình Định với số lượng. 

Qua hai đợt, Chi cục triển khai, đã tạm giữ khoảng 1800 kg động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường tại Đắk Lắk”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cùng chồng đi bán thịt trong mưa, vợ bị nước cống cuốn mất tích
Cùng chồng đi bán thịt trong mưa, vợ bị nước cống cuốn mất tích

Rạng sáng 4/9, hai vợ chồng ở Quảng Ninh khi đang đi bán thịt lợn trong cơn mưa lớn đã không may rơi cống nước. 

Cùng chồng đi bán thịt trong mưa, vợ bị nước cống cuốn mất tích

Cùng chồng đi bán thịt trong mưa, vợ bị nước cống cuốn mất tích

Rạng sáng 4/9, hai vợ chồng ở Quảng Ninh khi đang đi bán thịt lợn trong cơn mưa lớn đã không may rơi cống nước. 

Bắt giữ xe tải chở hơn 6 tấn thịt, nầm hôi thối
Bắt giữ xe tải chở hơn 6 tấn thịt, nầm hôi thối

VOV.VN -Số thịt và nậm nói trên đang vận chuyển từ Hà Nội  vào TP HCM để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.

Bắt giữ xe tải chở hơn 6 tấn thịt, nầm hôi thối

Bắt giữ xe tải chở hơn 6 tấn thịt, nầm hôi thối

VOV.VN -Số thịt và nậm nói trên đang vận chuyển từ Hà Nội  vào TP HCM để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.

Tự làm thịt cóc ăn, hai cháu nhỏ tử vong
Tự làm thịt cóc ăn, hai cháu nhỏ tử vong

VOV.VN - Hai cái chết thương tâm vừa xảy ra ở xã Chủ Pui, huyện Krông Bông tỉnh Đắc Lắc do ăn thịt cóc.

Tự làm thịt cóc ăn, hai cháu nhỏ tử vong

Tự làm thịt cóc ăn, hai cháu nhỏ tử vong

VOV.VN - Hai cái chết thương tâm vừa xảy ra ở xã Chủ Pui, huyện Krông Bông tỉnh Đắc Lắc do ăn thịt cóc.

TP HCM: Phát hiện hơn 2 tấn thịt heo thối chuẩn bị mang đi tiêu thụ
TP HCM: Phát hiện hơn 2 tấn thịt heo thối chuẩn bị mang đi tiêu thụ

VOV.VN - Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở nhập hơn 2 tấn thịt heo bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển từ miền Bắc vào thành phố tiêu thụ.

TP HCM: Phát hiện hơn 2 tấn thịt heo thối chuẩn bị mang đi tiêu thụ

TP HCM: Phát hiện hơn 2 tấn thịt heo thối chuẩn bị mang đi tiêu thụ

VOV.VN - Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở nhập hơn 2 tấn thịt heo bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển từ miền Bắc vào thành phố tiêu thụ.

Phát hiện cơ sở chế biến 2,7 tấn thịt lợn bẩn
Phát hiện cơ sở chế biến 2,7 tấn thịt lợn bẩn

VOV.VN - Cơ quan chức năng phát hiện một cơ sở đang chế biến và lưu giữ 2,7 tấn thịt và mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối.

Phát hiện cơ sở chế biến 2,7 tấn thịt lợn bẩn

Phát hiện cơ sở chế biến 2,7 tấn thịt lợn bẩn

VOV.VN - Cơ quan chức năng phát hiện một cơ sở đang chế biến và lưu giữ 2,7 tấn thịt và mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối.

Hà Tĩnh: Trường mầm non ăn bớt khẩu phần thịt của các cháu
Hà Tĩnh: Trường mầm non ăn bớt khẩu phần thịt của các cháu

VOV.VN - Nhiều phụ huynh rất bức xúc vì trường mầm non Xuân Phổ  ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã ăn bớt khẩu phần thịt của các cháu.

Hà Tĩnh: Trường mầm non ăn bớt khẩu phần thịt của các cháu

Hà Tĩnh: Trường mầm non ăn bớt khẩu phần thịt của các cháu

VOV.VN - Nhiều phụ huynh rất bức xúc vì trường mầm non Xuân Phổ  ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã ăn bớt khẩu phần thịt của các cháu.

Bắt hơn 4,5 tấn thịt heo thối chuẩn bị bán cho công nhân
Bắt hơn 4,5 tấn thịt heo thối chuẩn bị bán cho công nhân

VOV.VN - Hơn 4,5 tấn thịt heo bốc bùi hôi thối chuẩn bị bán ra chợ công nhân thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Bắt hơn 4,5 tấn thịt heo thối chuẩn bị bán cho công nhân

Bắt hơn 4,5 tấn thịt heo thối chuẩn bị bán cho công nhân

VOV.VN - Hơn 4,5 tấn thịt heo bốc bùi hôi thối chuẩn bị bán ra chợ công nhân thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Phát hiện thi thể người bán thịt sau 3 ngày lao xe máy xuống vực
Phát hiện thi thể người bán thịt sau 3 ngày lao xe máy xuống vực

Không làm chủ được tốc độ trên đường nhỏ cua gấp, hiểm trở, anh Tuyên lao xe mô tô xuống vực, sau 3 ngày, người dân mới phát hiện thi thể anh.

Phát hiện thi thể người bán thịt sau 3 ngày lao xe máy xuống vực

Phát hiện thi thể người bán thịt sau 3 ngày lao xe máy xuống vực

Không làm chủ được tốc độ trên đường nhỏ cua gấp, hiểm trở, anh Tuyên lao xe mô tô xuống vực, sau 3 ngày, người dân mới phát hiện thi thể anh.

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Tập trung xử lý an toàn với thịt và rau
Bộ trưởng Cao Đức Phát: Tập trung xử lý an toàn với thịt và rau

VOV.VN -Bộ NN&PTNN đề nghị từ nay đến cuối năm, ngành tập trung mọi nguồn lực để ngăn chặn và xử lý các vi phạm về chất cấm trong chăn nuôi. 

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Tập trung xử lý an toàn với thịt và rau

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Tập trung xử lý an toàn với thịt và rau

VOV.VN -Bộ NN&PTNN đề nghị từ nay đến cuối năm, ngành tập trung mọi nguồn lực để ngăn chặn và xử lý các vi phạm về chất cấm trong chăn nuôi. 

Ăn thịt con nưa, 5 người trong gia đình nhập viện
Ăn thịt con nưa, 5 người trong gia đình nhập viện

Do nhầm với con trăn nên một gia đình đã đem cắt tiết con nưa và chế biến thức ăn, khiến 5 người bị nôn ói, đau cơ, nhức mỏi toàn thân.

Ăn thịt con nưa, 5 người trong gia đình nhập viện

Ăn thịt con nưa, 5 người trong gia đình nhập viện

Do nhầm với con trăn nên một gia đình đã đem cắt tiết con nưa và chế biến thức ăn, khiến 5 người bị nôn ói, đau cơ, nhức mỏi toàn thân.

Thông tin mới về vụ trường mầm non ăn bớt phần thịt của các cháu
Thông tin mới về vụ trường mầm non ăn bớt phần thịt của các cháu

Sau sự việc xảy ra, nhiều phụ huynh không cho con em ăn ở trường. Họ cho rằng, nhà trường bao che sai phạm.

Thông tin mới về vụ trường mầm non ăn bớt phần thịt của các cháu

Thông tin mới về vụ trường mầm non ăn bớt phần thịt của các cháu

Sau sự việc xảy ra, nhiều phụ huynh không cho con em ăn ở trường. Họ cho rằng, nhà trường bao che sai phạm.