Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào

VOV.VN - Sáng nay (25/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulith

Sáng nay (25/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulith, nhân dịp Thủ tướng sang tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS 7), Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào – Myanmar - Việt Nam (CLMV 8) và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Mekong (WEF-Mekong).  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Thủ tướng Lào.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Thoonglun Sisulith sang thăm Việt Nam và tham dự các hội nghị được tổ chức tại Hà Nội. Việt Nam tin tưởng sự có mặt của Thủ tướng Thoonglun Sisulith sẽ đóng góp vào thành công của các Hội nghị này.

Thủ tướng chúc mừng Lào đã đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 28-29 ở Vientiane; đồng thời tin tưởng rằng Chính phủ Lào phát huy các thành quả vừa qua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Thoonglun Sisulith đã chia sẻ với nhân dân Việt Nam về những thiệt hại tại các tỉnh miền Trung Việt Nam do mưa bão gây ra; vui mừng trước việc hai nước liên tục trao đổi đoàn cấp cao.

Thủ tướng hoan nghênh Chính phủ Lào đóng cửa rừng tự nhiên và cảm ơn Thủ tướng Thoonglun Sisulith đã có cuộc đối thoại với các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam cùng hợp vốn thực hiện các dự án đầu tư vào Lào; đề nghị Chính phủ Lào có các biện pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở Lào.

Bộ Công thương hai nước cần đưa ra các giải pháp để duy trì và tăng kim ngạch thương mại song phương; thực hiện tốt hơn Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam – Lào. Thủ tướng đánh giá cao Lào nhất trí về hướng tuyến cao tốc Vientiane – Hà Nội.

Hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước hội đàm.

Về phần mình, Thủ tướng Thoonglun Sisulith cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành tình cảm đặc biệt đối với Đoàn đại biểu cấp cao của Lào và hoan nghênh Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức Diễn đàn kinh tế Thế giới về khu vực Mekong.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Thủ tướng Thoonglun Sisulith đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì những thiệt hại nặng nề mà người dân các tỉnh miền Trung phải gánh chịu do mưa lũ vừa gây ra. Đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, nhân dân các tỉnh bị thiên tai nhất định sẽ vượt qua những khó khăn trước mắt.

Nhân dịp này, Thủ tướng Thoonglun Sisulith cảm ơn Đảng và Chính phủ Việt Nam đã giúp đỡ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2016 và tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 9 vừa qua. Thủ tướng Thoonglun Sisulith cũng bày tỏ vui mừng trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đang tiếp tục phát triển; uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao và tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII.

Lào tin rằng hai nước sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt, nhất là gần đầy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều biện pháp để thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư giữa hai bên.  

Thủ tướng Thoonglun Sisulith đánh giá, đầu tư của Việt Nam vào Lào đang không ngừng tăng lên và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào. Trước khi sang Việt Nam, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ Lào đã có cuộc đối thoại với các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào.

Còn trong chuyến thăm Lào của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gần đây, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng về một số dự án sản xuất điện và đã giao Bộ Công Thương hai nước tìm các biện pháp để tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên ít nhất 20%. Thủ tướng Thoonglun Sisulith cũng thông báo Chính phủ Lào nhất trí với đề xuất của Việt Nam về hướng tuyến đường cao tốc Vientiane – Hà Nội, đồng thời đề nghị Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để Lào có thể sử dụng cảng Vũng Áng.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí về việc Chính phủ hai nước thành lập ủy ban đặc trách tổ chức các sự kiện kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Lào; nhất trí hai Thủ tướng Việt Nam và Lào sẽ có cơ chế họp riêng cũng như dự và chỉ đạo tại cuộc họp của Ủy ban hợp tác liên Chính phủ để có thể giải quyết được ngay nhưng khó khăn, vướng mắc trong quan hệ giữa hai nước./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác phát triển các dự án điện
Chính phủ Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác phát triển các dự án điện

VOV.VN - Việt Nam và Lào đã ký Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về hợp tác phát triển các dự án điện tại Lào và mua bán điện đến năm 2030.

Chính phủ Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác phát triển các dự án điện

Chính phủ Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác phát triển các dự án điện

VOV.VN - Việt Nam và Lào đã ký Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về hợp tác phát triển các dự án điện tại Lào và mua bán điện đến năm 2030.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đề nghị 2 nước  tiếp tục tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai bên

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đề nghị 2 nước  tiếp tục tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai bên

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng CHDCND Lào
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng CHDCND Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ Lào và cá nhân Thủ tướng đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng CHDCND Lào

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng CHDCND Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ Lào và cá nhân Thủ tướng đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào

Khắc ghi công lao Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển
Khắc ghi công lao Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển

VOV.VN - Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích của Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển.

Khắc ghi công lao Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển

Khắc ghi công lao Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển

VOV.VN - Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích của Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội thảo về “Quản lí nợ công” tại Lào
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội thảo về “Quản lí nợ công” tại Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Quốc hội Lào đã tổ chức Hội thảo về "Quản lý nợ công" để tìm ra nguyên nhân và giải pháp quản lý nợ công hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội thảo về “Quản lí nợ công” tại Lào

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội thảo về “Quản lí nợ công” tại Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Quốc hội Lào đã tổ chức Hội thảo về "Quản lý nợ công" để tìm ra nguyên nhân và giải pháp quản lý nợ công hiệu quả

Quốc hội Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác của Mặt trận Việt-Lào
Quốc hội Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác của Mặt trận Việt-Lào

VOV.VN - Hợp tác của Mặt trận hai nước Việt-Lào góp phần quan trọng trong việc phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa nhân dân hai nước

Quốc hội Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác của Mặt trận Việt-Lào

Quốc hội Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác của Mặt trận Việt-Lào

VOV.VN - Hợp tác của Mặt trận hai nước Việt-Lào góp phần quan trọng trong việc phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa nhân dân hai nước