Tây Ban Nha bắt giữ nghi can tuyển người cho IS

VOV.VN -Cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt 1 người đàn ông tại thành phố Ceuta vì nghi ngờ tuyển dụng các tay súng trẻ tuổi cho IS.

Ngày 12/12, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một người đàn ông tại thành phố Ceuta, bị tình nghi chuyên tuyển dụng các tay súng trẻ tuổi cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ceuta (một thành phố nhỏ, lãnh địa thuộc Tây Ban Nha, nhưng nằm trên lãnh thổ Maroc) thời gian qua là tâm điểm của các cuộc điều tra chống khủng bố của Tây Ban Nha.

Nhiều tay súng của IS bị truy lùng (Ảnh minh họa: AFP)

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, cảnh sát nước này bắt đầu điều tra, sau khi nhận thấy có nhiều thanh niên ở Ceuta bỏ nhà, tìm cách đến Syria. Hồi tháng 3, Tây Ban Nha thông báo triệt phá được một nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan tại Ceuta bị nghi lên kế hoạch tấn công Tây Ban Nha hoặc các mục tiêu khác ở châu Âu.   

Giống như nhiều quốc gia châu Âu, Tây Ban Nha đang nỗ lực ngăn chặn các công dân trẻ tuỏi bị lôi kéo gia nhập các nhóm thánh chiến ở Syria hay Iraq, do lo sợ những đối tượng này có thể trở về tấn công ngay trên quê hương.

Tây Ban Nha cũng đã tăng cường nỗ lực ngăn chặn công dân gia nhập IS sau vụ tấn công vào tòa soạn báo Charlie Hebdo của Pháp hồi đầu năm và sau các vụ khủng bố ở Paris cách đây 1 tháng. Tính từ đầu năm, lực lượng an ninh Tây Ban Nha đã bắt giữ hơn 100 nghi can./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ giáng đòn vào nguồn tài chính của IS như thế nào
Mỹ giáng đòn vào nguồn tài chính của IS như thế nào

Một quan chức tài chính hàng đầu của Mỹ hé lộ chi tiết các nỗ lực mà nước này tiến hành để ngăn chặn dòng chảy tiền của IS.

Mỹ giáng đòn vào nguồn tài chính của IS như thế nào

Mỹ giáng đòn vào nguồn tài chính của IS như thế nào

Một quan chức tài chính hàng đầu của Mỹ hé lộ chi tiết các nỗ lực mà nước này tiến hành để ngăn chặn dòng chảy tiền của IS.

Mỹ cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống IS
Mỹ cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Bộ Trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 11/12 tuyên bố, Mỹ sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm tiêu diệt IS tại Iraq và Syria.

Mỹ cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống IS

Mỹ cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Bộ Trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 11/12 tuyên bố, Mỹ sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm tiêu diệt IS tại Iraq và Syria.

Quan chức Mỹ khẳng định dầu IS được bán cho chính phủ Syria
Quan chức Mỹ khẳng định dầu IS được bán cho chính phủ Syria

VOV.VN - Quan chức Bộ Tài chính Mỹ khẳng định một lượng lớn dầu do IS khai thác đã được bán cho chính phủ Syria.

Quan chức Mỹ khẳng định dầu IS được bán cho chính phủ Syria

Quan chức Mỹ khẳng định dầu IS được bán cho chính phủ Syria

VOV.VN - Quan chức Bộ Tài chính Mỹ khẳng định một lượng lớn dầu do IS khai thác đã được bán cho chính phủ Syria.

Liên Hợp Quốc lo ngại IS mở rộng quyền kiểm soát Libya
Liên Hợp Quốc lo ngại IS mở rộng quyền kiểm soát Libya

VOV.VN - Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại trước việc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đang mở rộng quyền kiểm soát trên lãnh thổ Libya.

Liên Hợp Quốc lo ngại IS mở rộng quyền kiểm soát Libya

Liên Hợp Quốc lo ngại IS mở rộng quyền kiểm soát Libya

VOV.VN - Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại trước việc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đang mở rộng quyền kiểm soát trên lãnh thổ Libya.