Tin nóng trong ngày: Ngồi trong nhà bị kẻ lạ xông vào đâm tử vong

VOV.VN - Đang ngồi trong nhà, ông Tiếp (xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) bị kẻ lạ xông vào đâm tới tấp vào đầu, cổ khiến nạn nhân gục ngã

** Ngày 7/12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý nghi can Mai Xuân Bằng trong vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra tối 6/12 tại huyện Tuy Phong về Công an tỉnh phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tối 6/12, ông Đoàn Văn Tiếp (53 tuổi, trú tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong) đang ở trong nhà, thì có hai đối tượng lạ mặt chạy xe máy đến đậu trước nhà. Một trong số đó bất ngờ xông vào nhà, dùng dao đâm nhiều nhát vào đầu và cổ ông Tiếp khiến nạn nhân gục ngã, tử vong ngay sau đó. Gây án xong, hung thủ chạy ra xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

** Công an TP Cần Thơ vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam thêm 4 đối tượng là cán bộ thanh tra giao thông có liên quan đến đường dây nhận tiền "bảo kê"

Cả 4 đối tượng đều có liên quan đến đường dây nhận tiền “bảo kê” của thanh tra giao thông Cần Thơ thời gian qua, gồm: Nguyễn Trần Lưu (nguyên Đội trưởng Đội thanh tra giao thông số 6 quận Thốt Nốt); Hồ Công Thiện (Phó đội trưởng Đội thanh tra giao thông số 7 huyện Phong Điền); Trần Lập Pháp (nguyên cán bộ Đội thanh tra giao thông số 4 quận Cái Răng) và Trần Tường An (làm nghề kinh doanh). 

** Chiều 7/12, trả lời VOV.VN, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra Bộ Công an đã xác định đối tượng và hiện đang truy bắt nghi phạm người Việt liên quan đến vụ hành hạ bé trai ở Campuchia.

** Ngày 7/12 thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Thanh vừa bắt giữ đối tượng Quách Văn Tuyến (trú xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) về hành vi cướp giật tài sản.

Vào khoảng 19h30 ngày 5/12 trên QL 1A đoạn chạy qua xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tuyến đi xe máy sau đó cướp điện thoại Iphone 7 Plus của chị Lê Thị Thùy Mai (trú thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Cướp được chiếc điện thoại, đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường.

** Tòa án Hà Nội ngày 7/12, đưa Lê Văn Đông (SN 1987, quê Hải Dương) ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Đông bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 36 tháng tù giam về tội Môi giới mại dâm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ sinh lớp 8 bị đâm trọng thương vì mâu thuẫn trên Facebook
Nữ sinh lớp 8 bị đâm trọng thương vì mâu thuẫn trên Facebook

Mâu thuẫn trên Facebook, Nhi và Thảo hẹn gặp nhau giải quyết, xảy ra xô xát, đánh nhau, Nhi cầm dao đâm Thảo bị thương rồi bỏ trốn

Nữ sinh lớp 8 bị đâm trọng thương vì mâu thuẫn trên Facebook

Nữ sinh lớp 8 bị đâm trọng thương vì mâu thuẫn trên Facebook

Mâu thuẫn trên Facebook, Nhi và Thảo hẹn gặp nhau giải quyết, xảy ra xô xát, đánh nhau, Nhi cầm dao đâm Thảo bị thương rồi bỏ trốn

Kẻ lạ mặt xông vào nhà đâm chết người đàn ông
Kẻ lạ mặt xông vào nhà đâm chết người đàn ông

VOV.VN - Ông Tiếp đang ngồi trong nhà thì bị 2 đối tượng lạ mặt chạy xe đến, một trong 2 tên xông vào nhà, dùng dao đâm nhiều nhát vào đầu, cổ nạn nhân

Kẻ lạ mặt xông vào nhà đâm chết người đàn ông

Kẻ lạ mặt xông vào nhà đâm chết người đàn ông

VOV.VN - Ông Tiếp đang ngồi trong nhà thì bị 2 đối tượng lạ mặt chạy xe đến, một trong 2 tên xông vào nhà, dùng dao đâm nhiều nhát vào đầu, cổ nạn nhân

Truy bắt đối tượng liên quan vụ hành hạ bé trai ở Campuchia
Truy bắt đối tượng liên quan vụ hành hạ bé trai ở Campuchia

VOV.VN -Cục trưởng Cục cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã vào cuộc truy bắt đối tượng liên quan vụ hành hạ bé trai ở Campuchia.

Truy bắt đối tượng liên quan vụ hành hạ bé trai ở Campuchia

Truy bắt đối tượng liên quan vụ hành hạ bé trai ở Campuchia

VOV.VN -Cục trưởng Cục cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã vào cuộc truy bắt đối tượng liên quan vụ hành hạ bé trai ở Campuchia.

Môi giới gái bán dâm qua mạng, lĩnh án 20 tháng tù
Môi giới gái bán dâm qua mạng, lĩnh án 20 tháng tù

VOV.VN -Chụp ảnh, viết bài giới thiệu gái bán dâm và đăng lên trang mạng, nam thanh niên 29 tuổi thu lợi bất chính hơn 10 triệu đồng.

Môi giới gái bán dâm qua mạng, lĩnh án 20 tháng tù

Môi giới gái bán dâm qua mạng, lĩnh án 20 tháng tù

VOV.VN -Chụp ảnh, viết bài giới thiệu gái bán dâm và đăng lên trang mạng, nam thanh niên 29 tuổi thu lợi bất chính hơn 10 triệu đồng.

Táo tợn cướp Iphone 7 plus của phụ nữ trên đường
Táo tợn cướp Iphone 7 plus của phụ nữ trên đường

VOV.VN - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị đối tượng lạ mặt giật mất chiếc điện thoại Iphone 7 Plus.

Táo tợn cướp Iphone 7 plus của phụ nữ trên đường

Táo tợn cướp Iphone 7 plus của phụ nữ trên đường

VOV.VN - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị đối tượng lạ mặt giật mất chiếc điện thoại Iphone 7 Plus.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng BIDV ở Huế
Hiện trường vụ cướp ngân hàng BIDV ở Huế

VOV.VN - Bước đầu cơ quan chức năng xác định 1 đối tượng gây ra vụ cướp, hung khí nghi can sử dụng là loại súng bắn đạn bi kích nổ bằng gas

Hiện trường vụ cướp ngân hàng BIDV ở Huế

Hiện trường vụ cướp ngân hàng BIDV ở Huế

VOV.VN - Bước đầu cơ quan chức năng xác định 1 đối tượng gây ra vụ cướp, hung khí nghi can sử dụng là loại súng bắn đạn bi kích nổ bằng gas

Cần Thơ: Bắt thêm 4 cán bộ thanh tra giao thông nhận tiền “bảo kê”
Cần Thơ: Bắt thêm 4 cán bộ thanh tra giao thông nhận tiền “bảo kê”

VOV.VN - Công an TP Cần Thơ vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam thêm 4 đối tượng là cán bộ thanh tra giao thông có liên quan đến đường dây nhận tiền "bảo kê"

Cần Thơ: Bắt thêm 4 cán bộ thanh tra giao thông nhận tiền “bảo kê”

Cần Thơ: Bắt thêm 4 cán bộ thanh tra giao thông nhận tiền “bảo kê”

VOV.VN - Công an TP Cần Thơ vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam thêm 4 đối tượng là cán bộ thanh tra giao thông có liên quan đến đường dây nhận tiền "bảo kê"

Có thể quy Giám đốc công ty bảo vệ nổ súng tội đe dọa giết người?
Có thể quy Giám đốc công ty bảo vệ nổ súng tội đe dọa giết người?

VOV.VN - Theo luật sư, diễn biến vụ việc có thể thấy rằng ý chí của Giám đốc công ty bảo vệ chỉ nhằm đe dọa người phụ nữ, không đạt các yếu tố cấu thành tội đe dọa giết người

Có thể quy Giám đốc công ty bảo vệ nổ súng tội đe dọa giết người?

Có thể quy Giám đốc công ty bảo vệ nổ súng tội đe dọa giết người?

VOV.VN - Theo luật sư, diễn biến vụ việc có thể thấy rằng ý chí của Giám đốc công ty bảo vệ chỉ nhằm đe dọa người phụ nữ, không đạt các yếu tố cấu thành tội đe dọa giết người

Cướp ngân hàng ở Huế: Lấy 725 triệu đồng chỉ trong 17 giây
Cướp ngân hàng ở Huế: Lấy 725 triệu đồng chỉ trong 17 giây

Vụ cướp ngân hàng ở Huế chỉ xảy ra trong vòng 17 giây. Số tiền mà chi nhánh ngân hàng BIDV bị cướp, theo cơ quan điều tra là hơn 725 triệu đồng.

Cướp ngân hàng ở Huế: Lấy 725 triệu đồng chỉ trong 17 giây

Cướp ngân hàng ở Huế: Lấy 725 triệu đồng chỉ trong 17 giây

Vụ cướp ngân hàng ở Huế chỉ xảy ra trong vòng 17 giây. Số tiền mà chi nhánh ngân hàng BIDV bị cướp, theo cơ quan điều tra là hơn 725 triệu đồng.