Máy bay cường kích AD-1 Skyraider nhìn từ nhiều góc độ

VOV.VN - Cùng theo dõi chiếc máy bay cường kích AD-1 (một thời thuộc sở hữu của quân đội Mỹ) chao lượn trên bầu trời.

Máy bay AD-1 Skyraider dài 11,8m, cao 4,8m và có sải cánh 15,5m. Nó sử dụng động cơ 3.040 mã lực.
Chiếc máy bay trong ảnh đã được chế tạo vào năm 1946.
Con chim sắt này đã được phục chế để có thể hoạt động bình thường. Người ta đặt biệt danh cho nó là “Bad News”, nghĩa là “Tin Xấu”.
Hiện máy bay này tham gia các cuộc triển lãm hàng không hoặc quay phim ở miền trung và đông nước Mỹ.
Cận cảnh cánh quạt và động cơ.
Đây từng là cường kích cơ loại mạnh xuất kích từ tàu sân bay. Ngoài pháo, AD-1 còn có bom (hoặc rocket) gắn dưới cánh máy bay.
AD-1 được coi là một trong các máy bay tấn công mặt đất hiệu quả nhất từng được chế tạo.
Thực tế, quân đội Mỹ đã huy động phi cơ này ở các chiến trường Triều Tiên và Đông Dương.
Máy bay ban đầu được gọi là XBT2D-1, về sau được đặt lại tên thành AD-1./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh cường kích A-1H Skyraider từng tham chiến ở Đông Dương
Cận cảnh cường kích A-1H Skyraider từng tham chiến ở Đông Dương

VOV.VN - Chiếc máy bay cường kích A-1G Skyraider từng tác chiến tại chiến trường Triều Tiên và Đông Dương. Máy bay có nhiều tính năng đáng sợ vào thời đó.

Cận cảnh cường kích A-1H Skyraider từng tham chiến ở Đông Dương

Cận cảnh cường kích A-1H Skyraider từng tham chiến ở Đông Dương

VOV.VN - Chiếc máy bay cường kích A-1G Skyraider từng tác chiến tại chiến trường Triều Tiên và Đông Dương. Máy bay có nhiều tính năng đáng sợ vào thời đó.

Sức mạnh cường kích AV-8B Harrier II có khả năng cất cánh thẳng đứng
Sức mạnh cường kích AV-8B Harrier II có khả năng cất cánh thẳng đứng

VOV.VN - AV-8B Harrier II chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ tấn công nhanh, từ hỗ trợ trên không cho các lực lượng mặt đất tới trinh sát vũ trang.

Sức mạnh cường kích AV-8B Harrier II có khả năng cất cánh thẳng đứng

Sức mạnh cường kích AV-8B Harrier II có khả năng cất cánh thẳng đứng

VOV.VN - AV-8B Harrier II chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ tấn công nhanh, từ hỗ trợ trên không cho các lực lượng mặt đất tới trinh sát vũ trang.