Chelsea tiếp tục kế hoạch cải tổ

Giám đốc điều hành Ron Gourlay của Chelsea đã gợi ý chính sách chuyển nhượng mùa hè của câu lạc bộ bao gồm sự ra đi của những cầu thủ như Didier Drogba và Frank Lampard.

Frank Lampard dự đoán sẽ được bán vào mùa hè này
Kể từ khi Andre Villas-Boas được bổ nhiệm vào ghế HLV Chelsea mùa hè năm ngoái, ông chủ Roman Abramovich đã có kế hoạch xây dựng câu lạc bộ của mình theo một hướng mới.

Mặc dù Villas-Boas đã bị sa thải hồi tháng ba sau, nhưng câu lạc bộ vẫn được chỉ đạo rõ ràng hướng theo kế hoạch hạ thấp độ tuổi trung bình của các cầu thủ.

Có vẻ như chắc chắn rằng  mùa hè này có sự thay đổi tại Stamford Bridge, với tương lai không chắc của  huấn luyện viên tạm thời Roberto Di Matteo.
Nhưng Gourlay cững tiết lộ CLB sẽ có cuộc đàm phán với Drogba trước khi anh trở thành cầu thủ tự do, trong khi một cầu thủ quan trọng khác như Lampard, cũng có thể xem xét tương tương lai gắn bó với câu lạc bộ hay không.

Ron Gourlay cho biết: "Chiến lược của chúng tôi là để có được sự cân bằng quyền suy đoán về chính sách”.

Trong khi đó, Gourlay không muốn thừa nhận chiến thắng Cup FA được coi là cứu vãn một mùa giải thảm hỏa của Chelsea nếu họ không giành chiến thắng chung kết Champions League.

Ở mùa giải này Chelsea chỉ có thể đứng vị trí thứ sáu tại Premier League, "Đó chắc chắn không phải là vị trí chúng tôi đặt ra  lúc đầu mùa giải nhưng chúng ta vẫn có cơ hội tạo nên một mùa giải lịch sử nhất cho câu lạc bộ" - Gourlay nói.

Giám đốc điều hành Gourlay thừa nhận, đây không thể được coi là một mùa giải thành công nếu Chelsea không giành  Champions League lần đầu tiên kể từ khi Abramovich mua câu lạc bộ cách đây 9 năm.

Gourlay  nói: Sẽ là một kết thúc tuyệt vời cho một mùa giải nếu chúng tôi giành Cup FA và Champions League.  Sau đó chúng tôi muốn ngồi xuống nhìn lại toàn bộ mùa giải và  phân tích sửa chữa những sai lầm.

Một trong những sai sót là triều đại của Villas-Boas, người được giao nhiệm vụ thay đổi lối chơi của Chelsea và phải trả giá.

Quay trở lại vấn đề về tương lai của Chelesa, mặc dù Di Matteo đã khá thành công trong một thời gian ngắn dẫn dắt đội bóng, nhưng Abramovich vẫn trung thành với ý tưởng The Blues chơi như Barcelona.

Gourlay cho biết: "Chúng tôi muốn hướng đến chơi thứ bóng đá hấp dẫn, chúng tôi muốn chắc rằng Chelsea đang ở trong các cuộc thi hàng đầu, cạnh tranh trong mọi lĩnh vực với các đội bóng ưu tú trên thế giới, và chúng tôi muốn làm điều đó theo cách  của Chelsea”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên