Cựu ĐBQH Thu Nga mong Toà trả tự do cho 9 đồng phạm, một mình chịu tội

 VOV.VN - Bị cáo Châu Thị Thu Nga: "Tôi không mong muốn gì hơn là HĐXX trả tự do cho 9 bị cáo. Nếu phải chịu trách nhiệm, mình tôi xin chịu". 

Sáng nay (4/10), TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo báo Giao thông, sau khi HĐXX đọc tên hàng chục bị hại đã nộp tiền mua nhà tại dự án ở B5 Cầu Diễn, bị cáo Châu Thị Thu Nga khẳng định đây là quan hệ công ty với khách hàng và cho biết, khoản tiền nào có chứng từ hợp lệ thì sẽ chịu trách nhiệm, còn khoản tiền nào không có chứng từ thì không chịu trách nhiệm. Nếu phải chịu trách nhiệm, mình tôi xin chịu (ảnh: Báo giao thông)
Cựu ĐBQH trần tình việc triển khai dự án vì mong muốn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. “Đấy cũng là nỗi day dứt và tôi rất đau lòng. Tôi không mong muốn gì hơn là HĐXX trả tự do cho 9 bị cáo. Nếu phải chịu trách nhiệm, mình tôi xin chịu". Trong ảnh: Các bị cáo trong phiên xét xử sáng nay (2/10) (ảnh: Báo giao thông)
Về khoản tiền chênh lệch ngoài mà khách hàng tố phải nộp thêm, theo zing.vn, bị cáo Nga khẳng định bản thân luôn là người phấn đấu cho sự nghiệp, đủ hiểu biết, có trình độ, chưa bao giờ làm việc khuất tất. Những gì đã làm bị cáo xin chịu trách nhiệm nhưng không bao giờ chỉ đạo thu thêm tiền ngoài.  Trong ảnh: Bị cáo Châu Thị Thu Nga bị dẫn giải tới Tòa (ảnh: Báo giao thông)

Khi nghe ý kiến của nhiều bị hại về mong muốn Dự án B5 Cầu Diễn tiếp tục được thực hiện để họ có nhà ở, bị cáo Nga nói: "Toàn bộ tài sản của Housing, cá nhân tôi sẽ được dùng để khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi của các bị hại trong dự án".  Trong ảnh: Xe thùng chở bị cáo Châu Thị Thu Nga đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội lúc gần 8 giờ sáng nay 2/10 (ảnh: Infonet)

9 đồng phạm với Châu Thị Thu Nga gồm Nguyễn Trường Sơn (SN 1968, HKTT tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội); Lê Hồng Cương (SN 1969, HKTT tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội); Nguyễn Vũ Hùng (SN 1965, HKTT tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội và Phan Thanh Tuyên (SN 1960, HKTT tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cả bốn bị cáo trên cùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất. (ảnh: Infonet)
Ngoài ra còn có, hai giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing – công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất gồm: Bị cáo Nguyễn Thị Tình (SN 1960, HKTT tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và bị cáo Lưu Thị Thúy (SN 1983, HKTT tại thôn Năm Trại, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội)  (ảnh: Infonet)
Các bị cáo khác là nguyên Kế toán trưởng công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất Phạm Thị Thu Hạnh (SN 1980, HKTT tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội); Đinh Phúc Tiếu (SN 1960, HKTT tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) – nguyên Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất và Đoàn Thanh Thủy (SN 1982, HKTT xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) – nguyên quyền Kế toán trưởng công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất. Trong ảnh: Bị cáo Châu Thị Thu Nga tại phiên xét xử sơ thẩm (ảnh:VnMedia)
Dự kiến phiên xét xử kéo dài trong 20 ngày. Trong ảnh: Bà Châu Thị Thu Nga (giữa) bị khởi tố, bắt tạm giam tối 7/1/2015 (ảnh: Người Lao động)
Như tin đã đưa, theo cáo trạng, từ năm 2009 đến tháng 11/2010, Dự án B5 Cầu Diễn chưa được giao cho Liên doanh công ty Housing Group và Công ty HAIC làm chủ đầu tư.  (ảnh: PLO)
Từ năm 2011, dự án cũng chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và chưa được cấp giấy phép xây dựng, nhưng Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo đưa thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý lên cổng thông tin điện tử của công ty là Liên doanh công ty Housing Group và công ty HAIC là chủ đầu tư Dự án B5 Cầu Diễn. Trong ảnh: Châu Thị Thu Nga từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII. Đến tháng 6/2015, Quốc hội ra Nghị quyết bãi miễn tư cách đại biểu đối với bà Nga. Ảnh: Thời báo Kinh tế Việt Nam 
Bà Nga còn thuê lập mô hình Dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt để tại sảnh trụ sở công ty Housing Group, chỉ đạo thi công cọc khoan nhồi tại khu đất Dự án B5 Cầu Diễn, để khách hàng tin tưởng nộp tiền mua căn hộ hình thành trong tương lai. 
Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ ngày 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách.
 Số tiền hơn 377 tỷ đồng thu của khách hàng này, Nga mới trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại hơn 348 tỷ đồng, Châu Thị Thu Nga đã chiếm đoạt và sử dụng. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Châu Thị Thu Nga: Từ đỉnh cao đến vực sâu
Bà Châu Thị Thu Nga: Từ đỉnh cao đến vực sâu

VOV.VN -Từ doanh nhân thành đạt, đại biểu Quốc hội khóa XIII, bà Châu Thị Thu Nga vướng lao lý vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bà Châu Thị Thu Nga: Từ đỉnh cao đến vực sâu

Bà Châu Thị Thu Nga: Từ đỉnh cao đến vực sâu

VOV.VN -Từ doanh nhân thành đạt, đại biểu Quốc hội khóa XIII, bà Châu Thị Thu Nga vướng lao lý vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vụ án bà Châu Thị Thu Nga: Những người bị cáo buộc nhận tiền phủ nhận
Vụ án bà Châu Thị Thu Nga: Những người bị cáo buộc nhận tiền phủ nhận

VOV.VN - Bộ Công an đã tách riêng việc bà Châu Thị Thu Nga khai chi 54 tỷ đồng cho cấp dưới để điều tra làm rõ.

Vụ án bà Châu Thị Thu Nga: Những người bị cáo buộc nhận tiền phủ nhận

Vụ án bà Châu Thị Thu Nga: Những người bị cáo buộc nhận tiền phủ nhận

VOV.VN - Bộ Công an đã tách riêng việc bà Châu Thị Thu Nga khai chi 54 tỷ đồng cho cấp dưới để điều tra làm rõ.

Sáng nay, cựu đại biểu QH Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm hầu toà
Sáng nay, cựu đại biểu QH Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm hầu toà

VOV.VN -Hôm nay (2/10), TAND TP.Hà Nội sẽ đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng ra xét xử đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga.

Sáng nay, cựu đại biểu QH Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm hầu toà

Sáng nay, cựu đại biểu QH Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm hầu toà

VOV.VN -Hôm nay (2/10), TAND TP.Hà Nội sẽ đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng ra xét xử đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga.