Tổng thống Trump cấm người tị nạn đặt chân vào Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sắp ký một sắc lệnh hành chính cấm tạm thời người tị nạn đặt chân vào Mỹ.

Theo Reuters, mệnh lệnh hành chính này cũng bao gồm việc dừng cấp visa cho các công dân Syria và 6 quốc gia Trung Đông và châu Phi khác là Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen vào Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump là người luôn có thái độ cứng rắn nhằm vào người nhập cư. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Trump chia sẻ trên Twitter rằng, ngày 25/1 là “một ngày trọng đại” để bàn về vấn đề an ninh quốc gia. Theo đó, ông dự định sẽ cấm người tị nạn vào Mỹ trong nhiều tháng cho đến khi Mỹ có thể áp đặt được các quy định giám sát chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, ông Trump cũng dự định “xây một bức tường” ngăn cách biên giới Mỹ-Mexico như ông đã hứa trong chiến dịch tranh cửa của mình kèm theo nhiều biện pháp để giảm tối đa những người nhập cư trái phép hiện đang sinh sống tại Mỹ.

Ông Stephen Legomsky, Cố vấn Cao cấp tại Sở Di chú và Nhập tịch Mỹ dưới thời Tổng thống Obama, Tổng thống Mỹ có quyền giới hạn việc tiếp nhận người nhập cư và cấp visa cho một số quốc gia nếu nhận thấy điều này có thể tác động đến lợi ích quốc gia.

“Từ khía cạnh pháp lý, có thể khẳng định rằng, điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay của Tổng thống”, ông Legomsky nói: “Tuy nhiên, nhìn từ khía cạnh chính sách, đó có thể là một ý tưởng tồi tệ bởi người tị nạn đang cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp”.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình, ông Trump đã đề xuất cấm người Hồi giáo đặt chân vào Mỹ. Theo ông Trump, điều này có thể giúp người Mỹ tránh được các cuộc tấn công khủng bố.

Sau khi ông Trump nhậm chức, cả ông Trump và ông Jeff Sessions- người được ông Trump chọn làm Bộ trưởng Tư pháp, đều tuyên bố họ sẽ tập trung vào việc giới hạn tiếp nhận người nhập cư đến từ các quốc gia có thể trở thành mối đe dọa đối với Mỹ thay vì cấm một nhóm người theo một tôn giáo cụ thể nào đó.

Những thách thức về mặt pháp lý

Ông Hiroshi Motomura, chuyên gia về vấn đề nhập cư tại Khoa Luật Đại học UCLA nhận định, rất có thể ông Trump sẽ phải đối mặt với những thách thức về mặt pháp lý nếu mọi quốc gia bị tác động của lệnh cấm nhập cư vào Mỹ đều là các nước Hồi giáo.

Trong trường hợp đó, những người phản đối ông Trump có thể cáo buộc rằng, mệnh lệnh hành chính mà ông Trump sắp công bố mang nặng tính phân biệt đối xử với một tôn giáo nào đó và vì thế trở nên vi hiến. “Những lời bình luận của ông Trump và các quan chức của ông tập trung rất nhiều vào việc chỉ trích một tôn giáo”, ông Motomura nói.

Sau khi công bố sắc lệnh của mình, ông Trump dự kiến sẽ ra lệnh cho Bộ Ngoại giao ngừng việc cấp visa cho những người đến từ một số quốc gia nhất định và ra lệnh cho Cơ quan Biên phòng Mỹ từ chối cho công dân có visa từ bất kỳ quốc gia nào nằm trong lệnh cấm của ông Trump được nhập cảnh vào Mỹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer tuyên bố, Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ hợp tác để vạch ra chi tiết các biện pháp giới hạn người nhập cư vào Mỹ ngay sau khi ông Rex Tillerson chính thức trở thành Ngoại trưởng Mỹ.

Các biện pháp này bao gồm việc yêu cầu tất cả các cơ quan của Mỹ phải hoàn thiện hệ thống nhận diện bằng sinh trắc học cho những người không phải là công dân Mỹ ra và vào nước Mỹ và mạnh tay trấn áp những kẻ mạo danh người nhập cư vào Mỹ để trục lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sao Hollywood và phụ nữ nhiều nước ủng hộ tuần hành phản đối ông Trump
Sao Hollywood và phụ nữ nhiều nước ủng hộ tuần hành phản đối ông Trump

VOV.VN - Ngôi sao, người nổi tiếng của Mỹ cùng hàng trăm nghìn phụ nữ ở Anh, Pháp, Đức, Na Uy...cũng xuống đường ủng hộ phụ nữ Mỹ tuần hành phản đối ông Trump.

Sao Hollywood và phụ nữ nhiều nước ủng hộ tuần hành phản đối ông Trump

Sao Hollywood và phụ nữ nhiều nước ủng hộ tuần hành phản đối ông Trump

VOV.VN - Ngôi sao, người nổi tiếng của Mỹ cùng hàng trăm nghìn phụ nữ ở Anh, Pháp, Đức, Na Uy...cũng xuống đường ủng hộ phụ nữ Mỹ tuần hành phản đối ông Trump.

Thăm CIA đầu tiên: Tổng thống Mỹ Trump muốn khép lại quá khứ thù hằn?
Thăm CIA đầu tiên: Tổng thống Mỹ Trump muốn khép lại quá khứ thù hằn?

VOV.VN - Chuyến thăm CIA đầu tiên sau khi nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là nhằm xóa bỏ thù hằn trong quá khứ để ủng hộ tối đa cho CIA.

Thăm CIA đầu tiên: Tổng thống Mỹ Trump muốn khép lại quá khứ thù hằn?

Thăm CIA đầu tiên: Tổng thống Mỹ Trump muốn khép lại quá khứ thù hằn?

VOV.VN - Chuyến thăm CIA đầu tiên sau khi nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là nhằm xóa bỏ thù hằn trong quá khứ để ủng hộ tối đa cho CIA.

Tổng thống Mỹ Trump quyết không để Trung Quốc độc chiếm Biển Đông
Tổng thống Mỹ Trump quyết không để Trung Quốc độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ ngăn chặn đến cùng mưu đồ chiếm đóng phi pháp các đảo và bãi đá ở Biển Đông của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Trump quyết không để Trung Quốc độc chiếm Biển Đông

Tổng thống Mỹ Trump quyết không để Trung Quốc độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ ngăn chặn đến cùng mưu đồ chiếm đóng phi pháp các đảo và bãi đá ở Biển Đông của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Trump sắp ký sắc lệnh hành pháp về nhập cư
Tổng thống Mỹ Trump sắp ký sắc lệnh hành pháp về nhập cư

VOV.VN - Giới thạo tin cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký sắc lệnh hành pháp thắt chặt việc kiểm soát vấn đề nhập cư vào nước này.

Tổng thống Mỹ Trump sắp ký sắc lệnh hành pháp về nhập cư

Tổng thống Mỹ Trump sắp ký sắc lệnh hành pháp về nhập cư

VOV.VN - Giới thạo tin cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký sắc lệnh hành pháp thắt chặt việc kiểm soát vấn đề nhập cư vào nước này.