Hội đồng chuyên môn sắp có kết luận vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong tuần này Hội đồng chuyên môn sẽ có kết luận về vụ việc này.

Về vụ tai biến đối với 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra ngày 29/5 vừa qua, làm 8 người chết, chiều nay 5/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong tuần này Hội đồng chuyên môn sẽ có kết luận về vụ việc này.

Đoàn công tác của Bộ Y tế tại Hòa Bình.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, Sở Y tế Hòa Bình đã thành lập Hội đồng chuyên môn gồm 12 thành viên; trong đó 7 người là lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và 4 chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai gồm: Tiến sỹ Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Tiến sỹ Đào Xuân Cơ, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc và Tiến sỹ Nguyễn Văn Chi, Phó trưởng khoa Cấp cứu.

Trước đó, ngày 3/6, Cục trưởng cục Quản lý Khám chữa bệnh - Lương Ngọc Khuê và Đoàn công tác của Bộ Y tế đã họp với Sở Y tế tỉnh Hòa Bình và đề nghị chỉ đạo công tác kiểm thảo tử vong vụ tai biến chạy thận. Đồng thời yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và đơn vị bảo dưỡng hệ thống lọc nước nước phối hợp với Cơ quan điều tra tìm rõ nguyên nhân gây ra sự cố; Thành lập Hội đồng chuyên môn với các chuyên gia liên quan đến quy trình chạy thận nhân tạo như máy thận nhân tạo, quy trình vận hành, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, điện, nước...

Đoàn công tác của Bộ Y tế cũng đã khảo sát tại Bệnh viện Thành phố Hòa Bình và yêu cầu Sở Y tế Hòa Bình mở rộng khoa Thận nhân tạo tại Bệnh viện này. Trước mắt, cần bổ sung cho Bệnh viện Thành phố Hòa Bình từ 10 đến 15 máy chạy thận nhân tạo để hơn 100 bệnh nhân suy thận mãn của tỉnh được chạy thận nhân tạo ngay tại địa phương, không phải xuống Hà Nội lọc máu định kỳ nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhân vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình bị suy 6 tạng
Bệnh nhân vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình bị suy 6 tạng

VOV.VN - Bệnh nhân Nguyễn Bích Nguyên, 45 tuổi vẫn nguy kịch, cùng lúc suy 6 tạng gồm tim, phổi, gan, ruột, thần kinh, tổn thương các cơ và rối loạn đông máu.

Bệnh nhân vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình bị suy 6 tạng

Bệnh nhân vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình bị suy 6 tạng

VOV.VN - Bệnh nhân Nguyễn Bích Nguyên, 45 tuổi vẫn nguy kịch, cùng lúc suy 6 tạng gồm tim, phổi, gan, ruột, thần kinh, tổn thương các cơ và rối loạn đông máu.

Vụ 18 người chạy thận ở Hòa Bình: Thêm bệnh nhân thứ 8 tử vong
Vụ 18 người chạy thận ở Hòa Bình: Thêm bệnh nhân thứ 8 tử vong

Bệnh nhân này không thể chuyển viện lên Hà Nội do tình trạng quá nặng đã tử vong sau nhiều nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai.

Vụ 18 người chạy thận ở Hòa Bình: Thêm bệnh nhân thứ 8 tử vong

Vụ 18 người chạy thận ở Hòa Bình: Thêm bệnh nhân thứ 8 tử vong

Bệnh nhân này không thể chuyển viện lên Hà Nội do tình trạng quá nặng đã tử vong sau nhiều nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai.

Tai biến chạy thận tại Hòa Bình: Bệnh nhân suy 6 tạng tử vong
Tai biến chạy thận tại Hòa Bình: Bệnh nhân suy 6 tạng tử vong

VOV.VN -Đây là bệnh nhân thứ 8 tử vong, người bị nguy kịch nhất trong số 11 bệnh nhân sống sót sau ngày 30/5.

Tai biến chạy thận tại Hòa Bình: Bệnh nhân suy 6 tạng tử vong

Tai biến chạy thận tại Hòa Bình: Bệnh nhân suy 6 tạng tử vong

VOV.VN -Đây là bệnh nhân thứ 8 tử vong, người bị nguy kịch nhất trong số 11 bệnh nhân sống sót sau ngày 30/5.

Bảo đảm an toàn cho người bệnh chạy thận nhân tạo
Bảo đảm an toàn cho người bệnh chạy thận nhân tạo

VOV.VN - Các cơ sở khám, chữa bệnh cần tuân thủ đúng Hướng dẫn quy trình lọc máu chu kỳ bằng kỹ thuật thận nhân tạo.

Bảo đảm an toàn cho người bệnh chạy thận nhân tạo

Bảo đảm an toàn cho người bệnh chạy thận nhân tạo

VOV.VN - Các cơ sở khám, chữa bệnh cần tuân thủ đúng Hướng dẫn quy trình lọc máu chu kỳ bằng kỹ thuật thận nhân tạo.

Vụ 18 người chạy thận: 1 bệnh nhân đang nguy kịch
Vụ 18 người chạy thận: 1 bệnh nhân đang nguy kịch

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Bích Ng – một trong những bệnh nhân nặng nhất trong sự cố y khoa tại Hòa Bình vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ 18 người chạy thận: 1 bệnh nhân đang nguy kịch

Vụ 18 người chạy thận: 1 bệnh nhân đang nguy kịch

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Bích Ng – một trong những bệnh nhân nặng nhất trong sự cố y khoa tại Hòa Bình vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.