Brexit cho thấy Liên minh châu Âu chưa đủ tính liên minh

VOV.VN - Nhận định trên được  Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đưa ra trong Thông điệp Liên minh châu Âu trong đó xoáy sâu vào vấn đề Brexit.

Trước thềm phiên toàn thể của Nghị viện châu ÂU (EP) tại Strasbourg, Pháp ngày 14/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã đọc Thông điệp Liên minh châu Âu, trong đó đề cập nhiều vấn đề, từ việc ra đi của  Anh (Brexit), cuộc khủng hoảng người tị nạn đến những kế hoạch hợp tác quân sự, phát triển kinh tế nội khối...

Brexit vẫn là mối quan tâm hàng đầu của EU trong năm 2016. Ảnh: AP

Thông điệp Liên minh châu Âu được đưa ra lần đầu vào năm 2010 dựa trên hình thức thông điệp liên bang mà các Tổng thống Mỹ thường phát biểu trước Quốc hội mỗi năm. Thông điệp liên minh là cơ hội để Chủ tịch Ủy ban châu Âu trình bày những mục tiêu chính trị của khối.

Nếu như bài phát biểu năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Juncker tập trung chủ yếu vào cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp và cách thức Liên minh châu Âu ứng phó với cuộc khủng hoảng người nhập cư thì thông điệp năm nay dường như tập trung vào sự ra đi của Vương quốc Anh.

Mở đầu bài phát biểu của mình, ông Juncker cho rằng, Liên minh châu Âu thực chất “chưa đủ tính liên minh”. Ông Juncker khẳng định, Liên minh châu Âu không phá bỏ tính chất của mỗi quốc gia nhưng khối này không thể “đa màu sắc”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu một lần nữa kêu gọi Vương quốc Anh nhanh chóng thúc đẩy tiến trình rời khỏi liên minh này theo nguyện vọng của cử tri trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 6 vừa qua. Mặt khác ông cũng khẳng định mối quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục tốt đẹp. 

Truyền thông châu Âu trước đó đưa tin, ông Juncker dự kiến đề cập việc nới lỏng các quy định của Liên minh châu Âu về nợ công và thâm hụt ngân sách mà một số nước đành chỉ trích là quá khắt khe.

Ông Juncker cũng có thể công bố kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự trong Liên minh châu Âu, gồm việc triển khai quân và chia sẻ đầu tư trang thiết bị quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh sẽ đề ra kế hoạch quan hệ với EU thời hậu Brexit trong tuần tới
Anh sẽ đề ra kế hoạch quan hệ với EU thời hậu Brexit trong tuần tới

VOV.VN -Chính phủ Anh sẽ công bố chi tiết về kế hoạch nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) trong tuần tới.

Anh sẽ đề ra kế hoạch quan hệ với EU thời hậu Brexit trong tuần tới

Anh sẽ đề ra kế hoạch quan hệ với EU thời hậu Brexit trong tuần tới

VOV.VN -Chính phủ Anh sẽ công bố chi tiết về kế hoạch nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) trong tuần tới.

Anh khẳng định sẽ không có cuộc trưng cầu ý dân thứ 2 về Brexit
Anh khẳng định sẽ không có cuộc trưng cầu ý dân thứ 2 về Brexit

VOV.VN - Bộ trưởng Anh phụ trách đàm phán Brexit David Davis ngày 5/9 cho biết, Anh sẽ rời khỏi EU và khôi phục chủ quyền của nước này.

Anh khẳng định sẽ không có cuộc trưng cầu ý dân thứ 2 về Brexit

Anh khẳng định sẽ không có cuộc trưng cầu ý dân thứ 2 về Brexit

VOV.VN - Bộ trưởng Anh phụ trách đàm phán Brexit David Davis ngày 5/9 cho biết, Anh sẽ rời khỏi EU và khôi phục chủ quyền của nước này.

Tương lai nào cho châu Âu hậu Brexit?
Tương lai nào cho châu Âu hậu Brexit?

VOV.VN - Sau sự kiện Brexit, Liên minh châu Âu càng có xu hướng siết chặt hơn. Rất nhiều chính trị gia đã nói đến khả năng tạo ra các nhóm cốt lõi cho EU.

Tương lai nào cho châu Âu hậu Brexit?

Tương lai nào cho châu Âu hậu Brexit?

VOV.VN - Sau sự kiện Brexit, Liên minh châu Âu càng có xu hướng siết chặt hơn. Rất nhiều chính trị gia đã nói đến khả năng tạo ra các nhóm cốt lõi cho EU.

Bất ngờ hình ảnh xuề xòa của cựu Thủ tướng Anh Cameron hậu Brexit
Bất ngờ hình ảnh xuề xòa của cựu Thủ tướng Anh Cameron hậu Brexit

VOV.VN - Sau khi rời vị trí Thủ tướng, ông Cameron trở về với cuộc sống đời thường giản dị như bao công dân Anh khác.

Bất ngờ hình ảnh xuề xòa của cựu Thủ tướng Anh Cameron hậu Brexit

Bất ngờ hình ảnh xuề xòa của cựu Thủ tướng Anh Cameron hậu Brexit

VOV.VN - Sau khi rời vị trí Thủ tướng, ông Cameron trở về với cuộc sống đời thường giản dị như bao công dân Anh khác.