Con trai Trần Lực, nhóm “Ngọt” đi casting phim về các vụ án tình dục

VOV.VN - Nhóm nhạc "Ngọt", bé "Bờm" - con trai đạo diễn Trần Lực cùng nhiều gương mặt khác đã tham gia buổi casting phim của Nguyễn Hoàng Điệp.

Buổi casting tìm diễn viên cho bộ phim điện ảnh "Câu chuyện buồn nhất thế gian" đã diễn ra trong hai ngày 1 - 2/4 tại Hà Nội. Trong số hàng trăm hồ sơ gửi tham dự casting tại khu vực miền Bắc, nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cùng êkíp thực hiện đã chọn ra gần 100 ứng viên phù hợp với mô tả nhân vật để tới casting trực tiếp. 

Sau hai ngày casting tại miền Bắc, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nhận định: “Phụ nữ không bao giờ làm tôi thất vọng. Có thể nói các ứng viên nữ đều rất hay, mạnh, rõ nét, gợi lên nhiều cảm xúc và tưởng tượng. Từ những người chạm ngưỡng 40 đến những em gái nhỏ xíu loanh quanh 7 tuổi… Còn các ứng viên nam, số lượng hồ sơ gửi về không nhiều nên chúng tôi lựa chọn cũng không được nhiều. Nhưng các nhân vật chúng tôi mời đến casting trực tiếp thì phải nói là rất ấn tượng đấy. Ít nhưng mà chất!”.

Dự án phim điện ảnh thứ hai của nữ đạo diễn cá tính có tên "Câu chuyện buồn nhất thế gian" được hư cấu từ những vụ án tình dục có thật. Đây không phải là phim hình sự điều tra giật gân mà sẽ nhấn mạnh vào bi kịch tâm lý đằng sau những vụ việc gây rúng động.

Diễn viên Thùy Anh phim "Đập cánh giữa không trung" được đạo diễn Hoàng Điệp giao nhiệm vụ diễn chung tình huống với các ứng viên.

Người mẫu Sơn Tùng tham gia casting phim 

Bé Bảo Anh – người được mệnh danh là “tiểu Châu Tấn” 

Bé Bờm – con trai diễn viên Trần Lực từng gây ấn tượng trong chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế" tham gia casting phim

Hai thành viên của nhóm Ngọt là Trọng Thắng và Nam Anh được đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đặc cách mời tới casting. Trong buổi casting, Trọng Thắng cũng trình diễn một ca khúc hoàn toàn mới với phần diễn xuất “tĩnh” của diễn viên Thùy Anh – người được nhắm cho một trong các vai chính của bộ phim lần này.

Nữ diễn viên Hoàng Hường từng được khán giả nhớ đến với "Tết này ai đến xông nhà", biết tới dự án "Câu chuyện buồn nhất thế gian", chị đã đưa cả con trai và con gái đi casting.

Bé Hoàng Đan năm nay 14 tuổi trong khi cô bé Hoàng Xuân mới 11 tuổi. Cả hai đều sở hữu gương mặt sáng và có năng khiếu diễn xuất trước ống kính như mẹ. 

Trong hai buổi casting tại Hà Nội, nhiều gương mặt mới đầy tiềm năng cho các phim điện ảnh đã xuất hiện và khiến đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp hoàn toàn bất ngờ. Có thể kể đến như cô bé Thục Anh (15 tuổi) với gương mặt nữ tính và năng khiếu nhảy múa. Đây là một trong những thí sinh được đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp thử thách trong thời gian lâu nhất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đạo diễn “Đập cánh giữa không trung” làm phim về các vụ án tình dục
Đạo diễn “Đập cánh giữa không trung” làm phim về các vụ án tình dục

VOV.VN - Nữ đạo diễn cá tính Nguyễn Hoàng Điệp vừa tái xuất với dự án phim về các vụ án tình dục mang tên "Câu chuyện buồn nhất thế gian".

Đạo diễn “Đập cánh giữa không trung” làm phim về các vụ án tình dục

Đạo diễn “Đập cánh giữa không trung” làm phim về các vụ án tình dục

VOV.VN - Nữ đạo diễn cá tính Nguyễn Hoàng Điệp vừa tái xuất với dự án phim về các vụ án tình dục mang tên "Câu chuyện buồn nhất thế gian".

Phim “Life - Mầm sống hiểm hoạ” và những bài học xương máu đắt giá
Phim “Life - Mầm sống hiểm hoạ” và những bài học xương máu đắt giá

VOV.VN - "Life - Mầm sống hiểm hoạ" không chỉ đơn thuần là một bộ phim, nó còn mang lại những bài học xương máu đắt giá cho người xem.

Phim “Life - Mầm sống hiểm hoạ” và những bài học xương máu đắt giá

Phim “Life - Mầm sống hiểm hoạ” và những bài học xương máu đắt giá

VOV.VN - "Life - Mầm sống hiểm hoạ" không chỉ đơn thuần là một bộ phim, nó còn mang lại những bài học xương máu đắt giá cho người xem.