Người mất 2 quả thận: “Tôi như được sinh ra lần hai”

(VOV) -Sau khi bị cắt “nhầm” 2 hai quả thận, chị Hứa Cẩm Tú đã được ghép thận và hiện sức khỏe ổn định.

Sau 8 tháng điều trị và ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Huế, ngày 5/9, bệnh nhân Hứa Cẩm Tú, 37 tuổi trú tại thị trấn Thới Lai, Cần Thơ chính thức được xuất viện trong niềm vui sướng của gia đình và người thân. Ca phẫu thuật ghép thận cho chị Tú được xem là ca phẫu thuật phức tạp nhất từ trước tới nay tại Bệnh viện Trung ương Huế.  

GS.TS Bùi Đức Phú (bìa trái) cùng chị Hứa Cẩm Tú (bìa phải) và chồng con (Ảnh:tuoitre)

Sau khi bị cắt “nhầm” 2 hai quả thận ngày 6/12/2011 tại Bệnh viện đa khoa Cần Thơ, bệnh nhân Hứa Cẩm Tú được chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện này. Đến ngày 4/1/2012, chị Tú được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị và ghép thận.

Ca ghép thận được thực hiện ngày 10/7 tại Trung tâm Tim mạch- Bệnh viện Trung ương Huế. Kíp mổ dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Bùi Đức Phú và Hội đồng ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế đã thành công mỹ mãn. Trải qua gần 2 tháng điều trị sau mổ đến nay, chị Tú đã hoàn toàn  bình phục.

Chị Hứa Cẩm Tú tâm sự: “Sau khi ghép thận sức khỏe của tôi trở lại bình thường. Tôi vui lắm! Xin cám ơn người cho thận, cám ơn các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế sinh tôi ra lần thứ hai”.

Chị Tú cho biết, bây giờ chị đã ăn uống và đi lại sinh hoạt bình thường, cũng khỏe hơn nhiều.

Trường hợp bệnh nhân Hứa Cẩm Tú được xem là ca ghép thận phức tạp. Sau khi ghép thận, tình trạng chảy máu khoang sau phúc mạc của bệnh nhân này xảy ra dai dẳng. Bệnh viện phải mổ lại 8 lần và áp dụng phác đồ chống rối loạn đông máu, phác đồ chống thải ghép đặc biệt.

Kể từ lần mổ cuối cùng đến nay, bệnh nhân Hứa Cẩm Tú hoàn toàn ổn định, không bị nhiễm trùng, không rối loạn đông máu, không còn hiện tượng thải ghép.

Giáo sư –Tiến sỹ Bùi Đức Phú cho biết: “Quá trình mổ hết sức phức tập. Vì trong giai đoạn 6 tháng này phải điều chỉnh hết các rối loạn về nội tiết, tạo máu, giải quyết vấn đề tâm lý của bệnh nhân. Và phản ứng đọn chéo máu âm tính mới có thể ghép thận được”.

Sức khỏe của bệnh nhân Cẩm Tú đã hoàn toàn ổn định, không phải chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ phải uống thuốc chống thải ghép suốt đời, với liều lượng  giảm dần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận: Cả gia đình bị hỏa hoạn trong đêm đã tử vong
Bình Thuận: Cả gia đình bị hỏa hoạn trong đêm đã tử vong

Thông tin trên được Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cho biết vào sáng nay 4/9.

Bình Thuận: Cả gia đình bị hỏa hoạn trong đêm đã tử vong

Bình Thuận: Cả gia đình bị hỏa hoạn trong đêm đã tử vong

Thông tin trên được Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cho biết vào sáng nay 4/9.

Vừa thi đậu đại học, nữ sinh bị ong đốt chết
Vừa thi đậu đại học, nữ sinh bị ong đốt chết

(VOV) - Nữ sinh bị ong đốt hơn 50 mũi khắp người khiến mặt và đầu sưng húp, chết sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện.

Vừa thi đậu đại học, nữ sinh bị ong đốt chết

Vừa thi đậu đại học, nữ sinh bị ong đốt chết

(VOV) - Nữ sinh bị ong đốt hơn 50 mũi khắp người khiến mặt và đầu sưng húp, chết sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân bị cắt nhầm 2 quả thận xuất viện
Bệnh nhân bị cắt nhầm 2 quả thận xuất viện

(VOV) - Ngày 5/9, chị Hứa Cẩm Tú, bệnh nhân bị cắt nhầm 2 quả thận, sẽ xuất viện.

Bệnh nhân bị cắt nhầm 2 quả thận xuất viện

Bệnh nhân bị cắt nhầm 2 quả thận xuất viện

(VOV) - Ngày 5/9, chị Hứa Cẩm Tú, bệnh nhân bị cắt nhầm 2 quả thận, sẽ xuất viện.