Hãng 'xe ôm tỷ đô' lớn nhất Indonesia sắp vào Việt Nam?

Go-Jek, hãng xe ôm tỷ đô lớn nhất Indonesia, đang mở rộng thị trường cho dịch vụ đi chung xe ở các nước Đông Nam Á khác, trong đó có thể có Việt Nam.

Go-Jek, công ty khởi nghiệp đầu tiên đạt trị giá 1 tỷ USD của Indonesia, đang tìm kiếm thị trường rộng mở hơn cho dịch vụ đi chung xe ở 3-4 quốc gia Đông Nam Á khác, trong đó có thể có Việt Nam, để tăng cường sự cạnh tranh với Grab và Uber.

Go-Jek là hãng dịch vụ vận tải theo yêu cầu hàng đầu ở Indonesia (Ảnh: Bloomberg)

Theo Bloomberg, nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Nadiem Makarim đã không nêu rõ các quốc gia hay dịch vụ mà Go-Jek hướng tới. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn, doanh nhân này cho biết, mục tiêu của họ là những nơi có dân số đông và có thói quen sử dụng tiền mặt, bởi dịch vụ thanh toán điện tử của Go-Jek sẽ là một phần quan trong trong việc thúc đẩy các thị trường mới.

Đối với Go-Jek, đây sẽ là lần đầu tiên hãng mở rộng thị trường ra nước ngoài, nhằm cạnh tranh với các hãng dịch vụ xe đình đám khác như Grab và Uber trong khu vực.

CEO Nadiem Makarim của Go-Jek (Ảnh: Bloomberg)

Hiện tại, hãng Grab của Singapore, với sự đầu tư lớn từ tập đoàn SoftBank Group (Nhật Bản) và Didi Chuxing (Trung Quốc), đã tấn công vào “sân nhà” của Go-Jek ở Indonesia. Hãng này đang trở thành công ty vận tải dịch vụ lớn nhất Đông Nam Á với thị trường hoạt động ở 7 quốc gia.

“Chúng tôi luôn luôn ở thế phòng thủ. Đã đến lúc thúc đẩy sự cạnh tranh với họ”, Makarim cho biết tại thủ đô Jakarta.

Theo dự đoán, Philippines, Việt Nam và Thái Lan sẽ là điểm đến tiềm năng của hãng Go-Jek. Bởi sau Indonesia, ba quốc gia trên có dân số đông nhất Đông Nam Á, với tổng cộng khoảng 270 triệu người.

Cả Go-Jek và Grab đều đã tung ra dịch vụ thanh toán bằng điện thoại di động. Đây được đánh giá là cách để mở rộng quy mô kinh doanh và xây dựng mô hình kinh doanh tiềm năng, khi cung cấp các dịch vụ tài chính cho số lượng lớn người có ít điều kiện tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

120 mô hình khởi nghiệp tham gia Startup Day 2017
120 mô hình khởi nghiệp tham gia Startup Day 2017

VOV.VN - Ngoài những dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin còn xuất hiện những xu hướng mới lạ hơn như robot tự động hóa, trí tuệ nhân tạo…

120 mô hình khởi nghiệp tham gia Startup Day 2017

120 mô hình khởi nghiệp tham gia Startup Day 2017

VOV.VN - Ngoài những dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin còn xuất hiện những xu hướng mới lạ hơn như robot tự động hóa, trí tuệ nhân tạo…

Việt Nam có tất cả nền tảng cần thiết trở thành Quốc gia khởi nghiệp
Việt Nam có tất cả nền tảng cần thiết trở thành Quốc gia khởi nghiệp

VOV.VN - Theo Đại sứ Israel tại Việt Nam, Việt Nam đã có tất cả những nền tảng cần thiết để trở thành một Quốc gia khởi nghiệp.

Việt Nam có tất cả nền tảng cần thiết trở thành Quốc gia khởi nghiệp

Việt Nam có tất cả nền tảng cần thiết trở thành Quốc gia khởi nghiệp

VOV.VN - Theo Đại sứ Israel tại Việt Nam, Việt Nam đã có tất cả những nền tảng cần thiết để trở thành một Quốc gia khởi nghiệp.

Việc cấm Uber, Grab ảnh hưởng không tốt tới hệ sinh thái khởi nghiệp
Việc cấm Uber, Grab ảnh hưởng không tốt tới hệ sinh thái khởi nghiệp

VOV.VN - Việc cấm taxi công nghệ Uber, Grab có thể sẽ ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp (startup) tại Việt Nam.

Việc cấm Uber, Grab ảnh hưởng không tốt tới hệ sinh thái khởi nghiệp

Việc cấm Uber, Grab ảnh hưởng không tốt tới hệ sinh thái khởi nghiệp

VOV.VN - Việc cấm taxi công nghệ Uber, Grab có thể sẽ ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp (startup) tại Việt Nam.

Diễn đàn nông nghiệp APEC về khởi nghiệp và sáng tạo
Diễn đàn nông nghiệp APEC về khởi nghiệp và sáng tạo

VOV.VN - Các đại biểu tại diễn đàn nông nghiệp APEC về khởi nghiệp và sáng tạo thảo luận, chia sẻ ý tưởng nông nghiệp, thúc đẩy hợp tác hợp tác công tư...

Diễn đàn nông nghiệp APEC về khởi nghiệp và sáng tạo

Diễn đàn nông nghiệp APEC về khởi nghiệp và sáng tạo

VOV.VN - Các đại biểu tại diễn đàn nông nghiệp APEC về khởi nghiệp và sáng tạo thảo luận, chia sẻ ý tưởng nông nghiệp, thúc đẩy hợp tác hợp tác công tư...