Những mặt hàng nào được buôn lậu nhiều nhất vào Việt Nam?

VOV.VN - Thuốc lá ngoại, rượu bia, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em,... là những mặt hàng buôn lậu có số lượng bị bắt giữ lớn nhất trong 6 tháng đầu năm nay.

Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường, 6 tháng qua, lực lượng quản lý thị trường cả nước kiểm tra hơn 87.000 vụ, phát hiện xử lý hơn 54.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 333 tỷ đồng.

Nhiều vụ buôn lậu đã được các cơ quan chức năng bắt giữ. (Ảnh minh họa)
Chi cục Quản lý thị trường cũng đánh giá, hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp.

Một số mặt hàng vi phạm bị bắt giữ có số lượng lớn trong 6 tháng đầu năm gồm 752.620 bao thuốc lá ngoại; 71.690 chai bia; 19.714 chai rượu; 64.222 chai nước giải khát; trên 194 tấn và 24.473 chai phân bón; trên 604.000 sản phẩm mỹ phẩm; 124.850 đồ chơi trẻ em; trên 955.519 mét vải, quần áo các loại; 273.668 sản phẩm đồ điện tử; 320 tấn đường; 89,3 tấn gia súc, phụ phẩm gia súc; gần 36 tấn và 18.000 con gia cầm các loại.

Trong đó, các mặt hàng như: rượu ngoại, thuốc lá điếu và đường cát, sản phẩm tươi sống như gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm… được các đối tượng sử dụng các phương thức, thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi.

Hàng hóa được cất giấu ngụy trang rất khó phát hiện. Một số đối tượng sử dụng hệ thống hầm thủy lực, khóa điện tử để đối phó với cơ quan chức năng.

Dự báo 6 tháng cuối năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức; nạn buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp, gây tác hại nhiều mặt tới sản xuất và đời sống của nhân dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, tháng 9 tới đây, pháp lệnh Quản lý thị trường vừa được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, vị trí, chức năng, tổ chức; hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của lực lượng Quản lý thị trường sẽ được quy định rõ, từ đó sẽ tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thị trường:

Đặc biệt, các địa bàn trọng điểm như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, An Giang… cũng được chi cục quản lý thị trường yêu cầu tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên hơn, nhất là tại các khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu
Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu

VOV.VN - Mặc dù cơ quan chức năng vào cuộc rất quyết liệt, nhưng tình trạng hàng giả, hàng lậu vẫn ngày càng gia tăng với mức độ và thủ đoạn tinh vi hơn.

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu

VOV.VN - Mặc dù cơ quan chức năng vào cuộc rất quyết liệt, nhưng tình trạng hàng giả, hàng lậu vẫn ngày càng gia tăng với mức độ và thủ đoạn tinh vi hơn.

6 tháng xử lý hơn 54.000 vụ vi phạm buôn lậu, hàng giả
6 tháng xử lý hơn 54.000 vụ vi phạm buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Ngày 8/7, Cục Quản lý thị tường (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thị trường 6 tháng cuối năm. 

6 tháng xử lý hơn 54.000 vụ vi phạm buôn lậu, hàng giả

6 tháng xử lý hơn 54.000 vụ vi phạm buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Ngày 8/7, Cục Quản lý thị tường (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thị trường 6 tháng cuối năm. 

Buôn lậu tinh vi: Tẩm ma túy vào quần áo để lọt lưới chức năng
Buôn lậu tinh vi: Tẩm ma túy vào quần áo để lọt lưới chức năng

VOV.VN -Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, ông Nguyễn Dương Thái, mỗi người dân không sử dụng hàng lậu là đang chống buôn lậu.

Buôn lậu tinh vi: Tẩm ma túy vào quần áo để lọt lưới chức năng

Buôn lậu tinh vi: Tẩm ma túy vào quần áo để lọt lưới chức năng

VOV.VN -Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, ông Nguyễn Dương Thái, mỗi người dân không sử dụng hàng lậu là đang chống buôn lậu.

Gạo Việt xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc bị coi là hàng lậu
Gạo Việt xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc bị coi là hàng lậu

Gạo Việt Nam xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc có giá rẻ hơn nhiều so với gạo nhập khẩu chính ngạch cũng như gạo nội địa của họ.

Gạo Việt xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc bị coi là hàng lậu

Gạo Việt xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc bị coi là hàng lậu

Gạo Việt Nam xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc có giá rẻ hơn nhiều so với gạo nhập khẩu chính ngạch cũng như gạo nội địa của họ.