Hạ thủy thành công giàn khoan tự nâng nặng 18.000 tấn

VOV.VN - Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 với tổng trọng lượng 18.000 tấn có khả năng khoan tới mỏ dầu khí có độ sâu 9.000 mét.

Sáng 13/12, Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyard) thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và Xí nghiệp Liên doanh Việt- Nga (Vietsopetro) tổ chức lễ Hạ thủy, gắn biển chào mừng Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05. Đến dự lễ hạ thủy có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 là dự án mang tầm quốc gia, được thiết kế theo mẫu JU-2000E của Friede and Goldman-Hoa Kỳ, với khối lượng 18.000 tấn, có khả năng khoan tới độ sâu 9000 mét và khả năng chất tải 2.995 tấn. Trị giá dự án 230 triệu USD.

Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 có khả năng khoan 
tới mỏ dầu khí có độ sâu 9.000 mét. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Đây là giàn khoan tự nâng thứ 2 do Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí thực hiện sau giàn khoan tự nâng Tam Đảo 03 đã được bàn giao cho Vietsopetro đưa vào sử dụng thành công trong gần 3 năm qua.

Do khối lượng quá lớn, không thể sử dụng phương pháp truyền thống là dùng cẩu nâng-hạ xuống biển, nên trong suốt 4 ngày liên tục, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí phải làm việc 24/24h để hạ thủy Giàn khoan Tam đảo 05.
Trao bằng khen và phần thưởng cho một số tập thể, cá nhân tiêu biểu của đơn vị thực hiện dự án - PV Shipyard. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phát biểu tại lễ hạ thủy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ niềm vui vì tỷ lệ nội địa hóa của giàn khoan Tam Đảo 05 chiếm 46%, cao hơn 5% so với Giàn khoan Tam Đảo 03. Điều này khẳng định vị thế của ngành cơ khí chế tạo của Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ công thương phối hợp với các bộ, ngành đề xuất chính phủ có chính sách ưu đãi về tín dụng, lãi suất ngân hàng để hỗ trợ các doanh nghiệp cơ khí có điều kiện triển khai những dự án mang tầm cỡ lớn hơn trong tương lai./.

Dịp này, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã gắn biển công trình Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05, chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặt ky giàn khoan tự nâng hiện đại thứ 2 của Việt Nam
Đặt ky giàn khoan tự nâng hiện đại thứ 2 của Việt Nam

VOV.VN - Liên doanh dầu khí Việt- Nga và Công ty cổ phần chế tạo dàn khoan dầu khí tổ chức đặt ky cho dàn khoan hiện đại thứ 2 cho do Việt Nam chế tạo.

Đặt ky giàn khoan tự nâng hiện đại thứ 2 của Việt Nam

Đặt ky giàn khoan tự nâng hiện đại thứ 2 của Việt Nam

VOV.VN - Liên doanh dầu khí Việt- Nga và Công ty cổ phần chế tạo dàn khoan dầu khí tổ chức đặt ky cho dàn khoan hiện đại thứ 2 cho do Việt Nam chế tạo.

Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam

VOV.VN - Sáng 28/09, tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở thành phố Saint Petersburg đã diễn ra lễ hạ thủy tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa - Vũng tàu.

Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam

Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam

VOV.VN - Sáng 28/09, tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở thành phố Saint Petersburg đã diễn ra lễ hạ thủy tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa - Vũng tàu.

Bình Thuận hạ thủy 2 tàu cá hiện đại, công suất lớn
Bình Thuận hạ thủy 2 tàu cá hiện đại, công suất lớn

VOV.VN - Tàu cá BTh 97949 của ông Võ Hạnh và tàu cá BTh 97879 của ông Nguyễn Văn Quáng có cùng thiết kế vỏ gỗ, máy mới hiện đại, công suất lớn.

Bình Thuận hạ thủy 2 tàu cá hiện đại, công suất lớn

Bình Thuận hạ thủy 2 tàu cá hiện đại, công suất lớn

VOV.VN - Tàu cá BTh 97949 của ông Võ Hạnh và tàu cá BTh 97879 của ông Nguyễn Văn Quáng có cùng thiết kế vỏ gỗ, máy mới hiện đại, công suất lớn.

Hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng CSB 8005 tại Đà Nẵng
Hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng CSB 8005 tại Đà Nẵng

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển CSB 8005 do Tổng Công ty Sông Thu, Bộ Quốc phòng thực hiện đóng mới.

Hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng CSB 8005 tại Đà Nẵng

Hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng CSB 8005 tại Đà Nẵng

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển CSB 8005 do Tổng Công ty Sông Thu, Bộ Quốc phòng thực hiện đóng mới.

Quảng Ngãi hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vay vốn Nghị định 67
Quảng Ngãi hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vay vốn Nghị định 67

VOV.VN - 1/3 chiếc tàu hậu cần nghề cá đầu tiên được đóng mới từ vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Quảng Ngãi hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vay vốn Nghị định 67

Quảng Ngãi hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vay vốn Nghị định 67

VOV.VN - 1/3 chiếc tàu hậu cần nghề cá đầu tiên được đóng mới từ vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.