Nhà đầu tư Mỹ đánh giá môi trường đầu tư của Việt Nam cải thiện rõ rệt

VOV.VN - Các doanh nghiệp Hoa Kỳ bày tỏ vinh dự được gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn

Chiều nay, 9/3 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ, gồm các nhà quản lý cấp cao của 29 doanh nghiệp do ông Michael Michalak- Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ-ASEAN làm trưởng đoàn, sang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Các nhà đầu tư Hoa Kỳ đánh giá, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đã có sự cải thiện rõ rệt thời gian qua và mong muốn mở rộng đầu tư kinh doanh, làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Chào mừng đoàn nghiệp Hoa Kỳ đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư kinh doanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp Hoa Kỳ thời gian qua đối với sự phát triển của Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa, hội nhập sâu rộng hơn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Thay mặt các doanh nghiệp Hoa Kỳ, ông Michael Michalak cho biết, các doanh nghiệp Hoa Kỳ bày tỏ vinh dự  được gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư thành công ở Việt Nam. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ ủng hộ tiến trình tự do hóa thương mại, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và nhiều hiệp định khác. Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục đầu tư và làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Ông Michael Michalak cho biết, các doanh nghiệp Hoa Kỳ bày tỏ vinh dự  được gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Phát biểu tại buổi tiếp, đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đã có sự cải thiện rõ rệt thời gian qua, trong đó có việc tạo một môi trường đầu tư có tính cạnh tranh.

Trong số các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Việt Nam lần này, có những doanh nghiệp đã đầu tư ở Việt Nam 20 năm và rất thành công. Đại diện từng doanh nghiệp phát biểu đều cho biết nhận thấy rõ cơ hội đầu tư tại Việt Nam, mong muốn đầu tư hoặc mở rộng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực như nhiệt điện, điện gió, sản xuất và phân phối thức ăn chăn nuôi, hóa chất, bảo hiểm nông nghiệp, tài chính vi mô, công nghệ thông tin, điện ảnh, thúc đẩy khởi nghiệp...

Các doanh nghiệp đã đầu tư tại Việt Nam bày tỏ cảm ơn Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp này mở rộng sản xuất, mạng lưới phân phối tại Việt Nam. Cùng với việc đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp cam kết tiếp tục tuân thủ pháp luật Việt Nam, thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội và các hoạt động cộng đồng.

Dù thực trạng Hiệp định TPP không diễn ra như mong muốn, nhưng các nhà đầu tư Hoa Kỳ đều khẳng định, bằng nhiều cơ chế, doanh nghiệp hai nước vẫn có thể hợp tác hiệu quả. Các doanh nghiệp đánh giá cao vai trò chủ nhà của Việt Nam tổ chức Hội nghị thượng định APEC 2017 và cho biết sẽ vận động các quan chức, Tổng thống Donald Trump tham sự sự kiện quan trọng này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành công của doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam thời gian qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành công của doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam thời gian qua và đánh giá cao các doanh nghiệp Hoa Kỳ cam kết ủng hộ Việt Nam trong tiến trình đổi mới phát triển. Điều đó minh chứng cho môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi sự thành công của các doanh nghiệp Hoa kỳ chính là thành công của Việt Nam.

Thủ tướng vui mừng nhận thấy tại cuộc gặp lần này, các ý kiến của doanh nghiệp Hoa Kỳ đều đánh giá cao sự cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam so với lần gặp trước. Chính phủ Việt Nam đã và sẽ dành sự quan tâm và nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lắng nghe và giải quyết nhanh các vướng mắc của nhà đầu tư. Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục xây dựng môi trường pháp lý công khai minh bạch; cải cách tốt hơn nữa, phấn đấu thuộc nhóm 4 nước đứng đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh.

Đánh giá cao các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, kể cả lĩnh vực nông nghiệp, tham gia cổ đông chiến lược trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực để công tác quản lý theo kịp công nghệ, đáp ứng sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh. 

Việt Nam cam kết thực hiện các hiệp định thương mại tự do đã ký, tiếp tục xây dựng các thể chế trong các lĩnh vực mà nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm và yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với Hoa Kỳ theo hướng thực chất, toàn diện, ổn định và lâu dài trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng làm việc với chính quyền của Tổng thống Donal Trump để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thủ tướng đề nghị Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN và doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm đến thị trường Việt Nam, là cầu nối để doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Việt Nam làm ăn lâu dài, ổn định, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn; đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ thúc đẩy Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ tăng cường hợp tác đầu tư thương mại với khu vực và Việt Nam, ủng hộ Chính quyền Hoa Kỳ sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công APEC 2017, vận động các quan chức Mỹ tham dự các Hội nghị của APEC 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các nhà đầu tư Hoa Kỳ.
Thủ tướng nêu rõ, Năm APEC 2017 là cơ hội để tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam, mở rộng hợp tác đầu tư ở Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống quan hệ tốt đẹp, quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ thời gian tới sẽ tiếp tục ổn định và phát triển. 

Ghi nhận các kiến nghị của các nhà đầu tư Hoa Kỳ, Thủ tướng cho biết sẽ giao các bộ ngành nhanh chóng giải quyết để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ sớm đầu tư vào Việt Nam.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 2/2017, Việt Nam đã thu hút được 826 dự án từ Hoa Kỳ với tổng vốn đăng ký trên 10 tỷ USD, xếp thứ 9/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn hai Văn phòng Chính phủ cần đóng góp nhiều hơn nữa, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn hai Văn phòng Chính phủ cần đóng góp nhiều hơn nữa, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Thủ tướng điện đàm với Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc
Thủ tướng điện đàm với Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc

VOV.VN - Nhân dịp đầu năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiến hành điện đàm với Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn.  

Thủ tướng điện đàm với Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc

Thủ tướng điện đàm với Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc

VOV.VN - Nhân dịp đầu năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiến hành điện đàm với Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn.  

Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia
Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia

VOV.VN - Chiều 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sarkheng.

Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia

Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia

VOV.VN - Chiều 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sarkheng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị, chân thành, hiểu biết lẫn nhau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị, chân thành, hiểu biết lẫn nhau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

VOV.VN - Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy về chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

VOV.VN - Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy về chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao.