Triển khai chương trình “Kiến tạo doanh nhân trẻ”

VOV.VN -Chương trình nhằm trang bị cho học sinh các kỹ năng và kiến thức khởi nghiệp kinh doanh cần thiết để thành công trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế.

Ngày 20/9/2017, tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt - Junior Achievement Vietnam (gọi tắt là JA Vietnam) và Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) đã ký kết hợp tác triển khai chương trình “Kiến tạo doanh nhân trẻ” nhằm đưa các chương trình giáo dục kỹ năng về tư duy tài chính, định hướng nghề nghiệp và khởi nghiệp của tổ chức Junior Achievement World Wide đến với học sinh NHG nói riêng và học sinh Việt Nam nói chung các kỹ năng và kiến thức khởi nghiệp kinh doanh cần thiết để thành công trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế.

TS. Đỗ Mạnh Cường – Giám đốc Ban chuyên môn, thường trực Hội đồng Giáo dục Tập đoàn NHG và bà Đoàn Bích Ngọc – Phó Giám đốc JA Vietnam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 bên.

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp cùng nhau triển khai chương trình “Kiến tạo Doanh nhân trẻ”, gồm các khóa học có cấp chứng chỉ của JA cho các khối lớp từ mầm non đến phổ thông trung học trong toàn hệ thống giáo dục NHG, gồm:Hệ thống trường mầm non quốc tế Saigon Academy (SGA); Hệ thống Trường Liên cấp hội nhập quốc tế iSchool; Hệ thống Học viện Anh quốc (UKA); Trường quốc tế Bắc Mỹ (SNA). Mỗi khóa học đều trang bị cho học sinh về 3 mảng chính là Tư duy tài chính, Hướng nghiệp và Khởi nghiệp. 

Đáng chú ý, NHG là đơn vị đầu tiên triển khai một chương trình đào tạo mang tính hệ thống toàn cầu hóa, áp dụng cho các khối học từ Mầm non đến hết cấp 3 nhằm giúp các em học sinh phát triển sự tự tin, tính tự lập, tinh thần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, cũng như các kỹ năng thiết yếu giúp các em thành công trong cuộc sống như kỹ năng lập kế hoạch tài chính cho tương lai, kỹ năng quản lý rủi ro, kĩ năng lựa chọn và ra quyết định…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, TGĐ NHG nhấn mạnh: “Nhận thấy tầm quan trọng trong việc hỗ trợ học sinh có đầy đủ thái độ, kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu nên NHG rất vinh dự được hợp tác với JA Vietnam để đưa chương trình giáo dục quốc tế Kiến tạo Doanh nhân trẻ vào các hệ thống giáo dục của tập đoàn. Với việc hợp tác này, NHG mong muốn đem lại những cơ hội học tập tốt nhất cho các em học sinh trong hệ thống giáo dục của tập đoàn, hỗ trợ các em trong việc định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh. Xa hơn nữa, mục tiêu của NHG mong muốn sẽ trang bị cho học sinh trong cả nước các kỹ năng và kiến thức khởi nghiệp kinh doanh cần thiết trên con đường hội nhập quốc tế.” 

TS. Đinh Quang Nương – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng  phát biểu tại lễ ký kết.

Chia sẻ về việc hợp tác với NHG, bà Đoàn Bích Ngọc, đại diện JA Vietnam cho biết: “Thay mặt cho tổ chức, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập đoàn Nguyễn Hoàng đã mang lại cơ hội được tiếp cận tri thức mới và chắp cánh cho thế hệ trẻ trên bước đường hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Cho dù sau này các em có làm công việc nào, đảm nhận vị trí gì, những kỹ năng mềm như tư duy phản biện, giao tiếp - thuyết trình, hợp tác – làm việc nhóm, ý tưởng - sáng tạo và đặt biệt là kiến thức về quản lý tài chính cá nhân chắc chắn sẽ vô cùng hữu ích trong cuộc sống của các em hôm nay và ngày mai. Để đạt được mục tiêu tiếp cận khoảng 450.000 học sinh vào năm 2020, JA Vietnam luôn biết ơn và trân trọng những tổ chức có tầm nhìn, tư duy rộng mở và cùng chung tay hỗ trợ các em học sinh như Nguyen Hoang Group.”

Nhằm xây dựng lộ trình học tập từ mầm non đến hết phổ thông một cách chuyên nghiệp và bài bản, việc ký kết hợp tác lần này giữa NHG và JA Vietnam sẽ là tiền đề, mở ra các cơ hội hợp tác chiến lược ở tầm sâu và rộng hơn với JA trong thời gian sắp tới.

Đại diện lãnh đạo NHG và JA chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ ký kết hợp tác

Với mong muốn cùng JA chung tay bồi đắp cho thế hệ trẻ, NHG chào đón các học sinh của JA Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước cũng như tại các quốc gia mà JA là thành viên trực thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và các khu vực khác trên thế giới đến thực tập và kiến tập tại các công ty thuộc tập đoàn trong khuôn khổ các chương trình của JA. Đồng thời, NHG cũng mong muốn trở thành đối tác chuyên nghiệp triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục kinh doanh của JA, nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho học sinh trong cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tháng 10 sẽ trưng cầu ý kiến xã hội về các chương trình môn học
Tháng 10 sẽ trưng cầu ý kiến xã hội về các chương trình môn học

VOV.VN - Dự kiến là khoảng nửa đầu tháng 10/2017, Bộ GDĐT sẽ công bố chương trình các môn học và trưng cầu ý kiến xã hội 60 ngày trước khi hoàn thiện...

Tháng 10 sẽ trưng cầu ý kiến xã hội về các chương trình môn học

Tháng 10 sẽ trưng cầu ý kiến xã hội về các chương trình môn học

VOV.VN - Dự kiến là khoảng nửa đầu tháng 10/2017, Bộ GDĐT sẽ công bố chương trình các môn học và trưng cầu ý kiến xã hội 60 ngày trước khi hoàn thiện...

Tin thêm về quyết định điều chuyển cô giáo nghi tự tử ở Hải Phòng
Tin thêm về quyết định điều chuyển cô giáo nghi tự tử ở Hải Phòng

VOV.VN -Nguyên Chủ tịch UBND huyện An Dương nói về quyết định điều chuyển cô giáo Tr.Th.Th. từ trường THCS An Đồng sang trường học khác.

Tin thêm về quyết định điều chuyển cô giáo nghi tự tử ở Hải Phòng

Tin thêm về quyết định điều chuyển cô giáo nghi tự tử ở Hải Phòng

VOV.VN -Nguyên Chủ tịch UBND huyện An Dương nói về quyết định điều chuyển cô giáo Tr.Th.Th. từ trường THCS An Đồng sang trường học khác.

Phản hồi của nhóm chuyên gia độc lập về xếp hạng các trường đại học
Phản hồi của nhóm chuyên gia độc lập về xếp hạng các trường đại học

VOV.VN -Nhóm chuyên gia cho rằng, bảng xếp hạng này hoàn toàn chỉ mang ý nghĩa tham khảo, không phải trường có vị trí thấp hơn thì chất lượng kém hơn...

Phản hồi của nhóm chuyên gia độc lập về xếp hạng các trường đại học

Phản hồi của nhóm chuyên gia độc lập về xếp hạng các trường đại học

VOV.VN -Nhóm chuyên gia cho rằng, bảng xếp hạng này hoàn toàn chỉ mang ý nghĩa tham khảo, không phải trường có vị trí thấp hơn thì chất lượng kém hơn...

Giáo dục phổ thông còn nặng áp lực thi cử, học sinh yếu ngoại ngữ
Giáo dục phổ thông còn nặng áp lực thi cử, học sinh yếu ngoại ngữ

VOV.VN -Báo cáo giáo dục phổ thông cho thấy, Việt Nam còn nặng áp lực thi cử, Ngoại ngữ vẫn là điểm yếu đối với học sinh...

Giáo dục phổ thông còn nặng áp lực thi cử, học sinh yếu ngoại ngữ

Giáo dục phổ thông còn nặng áp lực thi cử, học sinh yếu ngoại ngữ

VOV.VN -Báo cáo giáo dục phổ thông cho thấy, Việt Nam còn nặng áp lực thi cử, Ngoại ngữ vẫn là điểm yếu đối với học sinh...