Đức bắt giữ một người tị nạn Syria có liên hệ với khủng bố IS

VOV.VN - Theo các công tố viên Đức, nghi phạm là người tị nạn 38 tuổi, thất nghiệp.

Giới chức Đức cho biết, lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ một người tị nạn Syria với cáo buộc liên lạc với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, xin tài trợ nhằm thực hiện một vụ tấn công liều chết.

Theo các công tố viên Đức, nghi phạm là một thanh niên tị nạn 38 tuổi, thất nghiệp, đã liên lạc với nhóm khủng bố IS ở thành phố Rakka (Syria) vào ngày 26/12/2016, thông qua một dịch vụ tin nhắn điện thoại di động Telegram.

Cảnh sát Đức (Ảnh minh họa/DW)
Nội dung tin nhắn yêu cầu Tổ chức IS gửi cho anh ta khoảng 180.000 USD để mua xe và chất nổ. Cảnh sát nghi ngờ rằng, đối tượng đang âm mưu thực hiện tấn công bằng xe tải ở Đức, Pháp, Hà Lan hay Bỉ.

Trong hồ sơ tị nạn, nghi phạm vào Đức hồi tháng 12/2014 và được chấp nhận tị nạn vào tháng 1/2015. Tháng 12/2016, đối tượng liên lạc với IS yêu cầu gửi cho anh ta tiền để mua xe ô tô tải và các chất nổ. Các dữ liệu lấy được từ điện thoại cho thấy, tên này đang định sơn lại xe sao cho giống xe cảnh sát tuần tra và sẽ mua khoảng 500 kg thuốc nổ. Đối tượng đã thừa nhận tiếp xúc với IS nhưng phủ nhận có động cơ khủng bố.

Vụ bắt giữ nghi phạm khủng bố tại khu vực biên giới với Pháp, diễn ra trong bối cảnh chính phủ Đức đang tiếp tục triển khai các biện pháp an ninh tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt là thủ đô Berlin – nơi  xảy ra vụ thảm sát bằng xe tải tại chợ Giáng sinh hôm 19/12/2016 làm ít nhất 12 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tunisia bắt 3 người liên quan đến vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Đức
Tunisia bắt 3 người liên quan đến vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Đức

VOV.VN - Lực lượng an ninh Tunisia hôm 24/12 đã bắt giữ 3 kẻ tình nghi liên quan đến vụ tấn công vào khu chợ Giáng sinh tại thủ đô Berlin, Đức.

Tunisia bắt 3 người liên quan đến vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Đức

Tunisia bắt 3 người liên quan đến vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Đức

VOV.VN - Lực lượng an ninh Tunisia hôm 24/12 đã bắt giữ 3 kẻ tình nghi liên quan đến vụ tấn công vào khu chợ Giáng sinh tại thủ đô Berlin, Đức.

Đức: Sơ tán hàng chục nghìn người để vô hiệu hóa bom
Đức: Sơ tán hàng chục nghìn người để vô hiệu hóa bom

VOV.VN - Hơn 54 nghìn người tại thành phố Augsburg của Đức phải sơ tán để chính quyền tháo ngòi quả bom còn sót lại từ Chiến tranh thế giới thứ 2.

Đức: Sơ tán hàng chục nghìn người để vô hiệu hóa bom

Đức: Sơ tán hàng chục nghìn người để vô hiệu hóa bom

VOV.VN - Hơn 54 nghìn người tại thành phố Augsburg của Đức phải sơ tán để chính quyền tháo ngòi quả bom còn sót lại từ Chiến tranh thế giới thứ 2.

Kẻ tấn công ở Đức tuyên bố trung thành với thủ lĩnh IS
Kẻ tấn công ở Đức tuyên bố trung thành với thủ lĩnh IS

Tổ chức khủng bố IS vừa tung lên mạng đoạn video cho thấy tên Amri, kẻ tấn công ở Berlin, từng tuyên thệ với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Kẻ tấn công ở Đức tuyên bố trung thành với thủ lĩnh IS

Kẻ tấn công ở Đức tuyên bố trung thành với thủ lĩnh IS

Tổ chức khủng bố IS vừa tung lên mạng đoạn video cho thấy tên Amri, kẻ tấn công ở Berlin, từng tuyên thệ với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Khám xét nơi trú ngụ của nghi phạm tấn công chợ Giáng sinh ở Đức
Khám xét nơi trú ngụ của nghi phạm tấn công chợ Giáng sinh ở Đức

VOV.VN -Cảnh sát Italy tập trung khám xét những nơi mà nghi phạm tấn công chợ Giáng sinh từng trú ngụ sau khi rời trung tâm giam giữ tị nạn ở Sisin năm 2015.

Khám xét nơi trú ngụ của nghi phạm tấn công chợ Giáng sinh ở Đức

Khám xét nơi trú ngụ của nghi phạm tấn công chợ Giáng sinh ở Đức

VOV.VN -Cảnh sát Italy tập trung khám xét những nơi mà nghi phạm tấn công chợ Giáng sinh từng trú ngụ sau khi rời trung tâm giam giữ tị nạn ở Sisin năm 2015.