Người có tờ vé số trúng giải độc đắc 1,5 tỷ thắng kiện chủ đại lý

VOV.VN - Sau gần 5 năm theo đuổi vụ kiện, cuối cùng bà Nguyễn Thị Tuyết đã thắng kiện chủ đại lý vé số.

Sáng nay (4/4), Toà án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tuyên án vụ kiện đòi trả thưởng cho tờ vé số trúng độc đắc 1,5 tỷ đồng. Theo đó, Toà buộc bị đơn là ông Ngô Xương Phúc, chủ đại lý vé số Triều Phát, ở phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Gía phải bồi thường cho bà Nguyễn Thị Tuyết (nguyên đơn) giá trị trúng giải đặc biệt của tờ vé số kiến thiết có dãy số 938368 mở ngày 21/7/2011 của công ty XSKT An Giang.

Bà Tuyết vui mừng khi toà tuyên bà thắng kiện

Toà án tuyên ông Ngô Xương Phúc phải chịu toàn bộ chi phí giám định với số tiền 28,6 triệu đồng. Về án phí sơ thẩm dân sự, ông Phúc phải chịu 57 triệu đồng tiền án phí và phải trả lại cho bà Tuyết 14 triệu đồng tiền tạm ứng án phí trước đó. 

Tòa án cũng kiến nghị Cục thuế tỉnh thực hiện việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với bà Tuyết từ tiền trúng số khi bản án có hiệu lực.  

Như VOV đã đưa tin, vào ngày 21/7/2011, anh Nguyễn Thành Được, con trai bà Tuyết làm nghề bán vé số dạo ở thị xã Hà Tiên biết mình đã trúng độc đắc 1 tờ vé số mở ngày 21/7 của Công ty SXKT tỉnh An Giang.

Sau đó, ngày 22/7 bà Nguyễn Thị Tuyết cùng với một số người thân đến đại lý vé số Triều Phát đổi thưởng. Tại đây, ông Ngô Xương Phúc, chủ đại lý vé số sau khi xem bằng mắt thường và kiểm tra bằng máy soi khẳng định tờ vé số trúng giải đặc biệt và tiến hành các thủ tục trả thưởng.

Sau khi bà Tuyết quay ra xe gắn máy lấy chứng minh nhân dân đưa cho ông Phúc thì ông này tự ghi thông tin vào mặt sau của tờ vé số và đưa cho ông Phương là cậu của bà Tuyết ký tên.

Sau đó ông Phúc cất tờ vé số vào tủ. Tuy nhiên, sau đó ông Phúc lại gọi cháu của mình là ông Ngô Xuân Bình vào kiểm tra lại lần nữa và ông Bình cho rằng đây là tờ vé số cắt dán, không phải là vé trúng giải. Hai bên xảy ra tranh chấp.

Sau khi giám định băng ghi hình, Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an đã kết luận tờ vé số mà bà Tuyết đưa cho ông Phúc và tờ vé số ông Phúc đưa lại cho bà Tuyết là 2 tờ vé số khác nhau. Công an đã vào cuộc nhưng cũng đã đình chỉ điều tra vụ án mà chuyển sang vụ kiện tranh chấp dân sự. 

Như vậy, sau gần 5 năm theo đuổi vụ kiện, cuối cùng bà Nguyễn Thị Tuyết đã thắng kiện. Ngay sau khi nghe toà tuyên án, bà và người thân đã bật khóc vì vui mừng./.                                                    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cướp vé số của người nghèo, nam thanh niên lĩnh án tù
Cướp vé số của người nghèo, nam thanh niên lĩnh án tù

VOV.VN - Lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân, Sang liền lấy vé số rồi tăng ga xe bỏ chạy.

Cướp vé số của người nghèo, nam thanh niên lĩnh án tù

Cướp vé số của người nghèo, nam thanh niên lĩnh án tù

VOV.VN - Lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân, Sang liền lấy vé số rồi tăng ga xe bỏ chạy.

TP HCM: Người đàn ông tật nguyền bán vé số dựng chuyện bị cướp
TP HCM: Người đàn ông tật nguyền bán vé số dựng chuyện bị cướp

VOV.VN - Thông tin từ Công an quận Bình Tân, TP HCM xác nhận không xảy ra vụ cướp nào, thực chất do người đàn ông tự dựng chuyện để bán vé số

TP HCM: Người đàn ông tật nguyền bán vé số dựng chuyện bị cướp

TP HCM: Người đàn ông tật nguyền bán vé số dựng chuyện bị cướp

VOV.VN - Thông tin từ Công an quận Bình Tân, TP HCM xác nhận không xảy ra vụ cướp nào, thực chất do người đàn ông tự dựng chuyện để bán vé số

Thua bạc, nam thanh niên đi cướp tiền của trẻ bán vé số
Thua bạc, nam thanh niên đi cướp tiền của trẻ bán vé số

Nướng hết tiền vào sòng bạc bên Campuchia, Ổn biết em Nhớ bán vé số có tiền nên đã tìm cách đưa em đến chỗ vắng người, siết cổ rồi cướp hết số tiền của Nhớ.

Thua bạc, nam thanh niên đi cướp tiền của trẻ bán vé số

Thua bạc, nam thanh niên đi cướp tiền của trẻ bán vé số

Nướng hết tiền vào sòng bạc bên Campuchia, Ổn biết em Nhớ bán vé số có tiền nên đã tìm cách đưa em đến chỗ vắng người, siết cổ rồi cướp hết số tiền của Nhớ.

Hoãn xử nghi án tờ vé số độc đắc bị đánh tráo
Hoãn xử nghi án tờ vé số độc đắc bị đánh tráo

TAND TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đề nghị cơ quan điều tra cung cấp tờ vé số độc đắc bị xác định là giả, có dấu hiệu cắt dán, ghép số để tòa xem xét.

Hoãn xử nghi án tờ vé số độc đắc bị đánh tráo

Hoãn xử nghi án tờ vé số độc đắc bị đánh tráo

TAND TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đề nghị cơ quan điều tra cung cấp tờ vé số độc đắc bị xác định là giả, có dấu hiệu cắt dán, ghép số để tòa xem xét.

Cụ già bán vé số bị 2 tên cướp kéo lê trên đường
Cụ già bán vé số bị 2 tên cướp kéo lê trên đường

Bị hai thanh niên chạy xe máy giật xấp vé số, cụ ông 65 tuổi giằng lại nên bị chúng kéo lê, trầy xước khắp người.

Cụ già bán vé số bị 2 tên cướp kéo lê trên đường

Cụ già bán vé số bị 2 tên cướp kéo lê trên đường

Bị hai thanh niên chạy xe máy giật xấp vé số, cụ ông 65 tuổi giằng lại nên bị chúng kéo lê, trầy xước khắp người.

Tên cướp bịt khẩu trang kéo lê bà cụ bán vé số trên mặt đường
Tên cướp bịt khẩu trang kéo lê bà cụ bán vé số trên mặt đường

Ngày 6/3, Công an P.1, TP.Cà Mau cho biết sẽ kiểm tra, vì thời gian gần đây có nhiều người bán vé số dạo bị cướp giật trên địa bàn.

Tên cướp bịt khẩu trang kéo lê bà cụ bán vé số trên mặt đường

Tên cướp bịt khẩu trang kéo lê bà cụ bán vé số trên mặt đường

Ngày 6/3, Công an P.1, TP.Cà Mau cho biết sẽ kiểm tra, vì thời gian gần đây có nhiều người bán vé số dạo bị cướp giật trên địa bàn.

Khởi tố kẻ giao cấu với bé gái bán vé số
Khởi tố kẻ giao cấu với bé gái bán vé số

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy chính Nguyễn Văn Bạo là cha đứa con mà cô bé bán vé số sinh ra nên công an đã khởi tố Bạo về tội giao cấu với trẻ em.

Khởi tố kẻ giao cấu với bé gái bán vé số

Khởi tố kẻ giao cấu với bé gái bán vé số

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy chính Nguyễn Văn Bạo là cha đứa con mà cô bé bán vé số sinh ra nên công an đã khởi tố Bạo về tội giao cấu với trẻ em.