Quảng Ngãi: Quản lý chặt đò ngang chở khách qua sông trong lũ

VOV.VN - Thanh tra Sở GTVT Quảng Ngãi đã tăng cường lực lượng thường xuyên có mặt tại các bến đò ngang cùng chính quyền địa phương quản lý chặt việc chở khách.

Mấy ngày qua, mưa lớn đã làm lũ trên nhiều con sông ở tỉnh Quảng Ngãi dâng cao. Nhiều cây cầu tạm do người dân bắc qua sông để đi lại đã bị nước cuốn trôi nên phải di chuyển bằng đò. Do tự phát, phương tiện thô sơ nên không đảm bảo an toàn.
Thanh tra Sở GTVT Quảng Ngãi đã tăng cường lực lượng thường xuyên có mặt tại các bến đò ngang, phối hợp với chính quyền các địa phương quản lý chặt việc chở khách sang sông.

Ảnh minh họa.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 20 bến đò ngang đang hoạt động đưa khách qua sông. Thời điểm nước sông dâng cao, Thanh tra giao thông tỉnh Quảng Ngãi phải có mặt ở các bến đò hướng dẫn, tuyên truyền chủ và người đi đò mặc áo phao để phòng ngừa rủi ro khi nước sông chảy xiết.
Bà Phạm Thị Năm, ở xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi thường qua lại bằng đò ngang cho biết: “Mình đi qua sông bên kia phải mặc áo phao cho nó an toàn. Vì đảm bảo tính mạng của mình thì phải mặc áo phao cho nghiêm chỉnh”.
Tại các bến đò ngang, áo phao, phao cứu sinh được cung cấp đầy đủ để chủ đò cấp phát cho hành khách mặc khi qua lại. Chủ đò ngang Đặng Công Anh, ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn khẳng định, nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn nên ông đã hiểu biết thêm về cách phòng tránh, áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn khi đưa khách sang sông: “Trước khi lên đò, mình phải nhắc nhở hành khách mặc áo phao cẩn thận. Mùa mưa nếu thời tiết xấu, ở trên ban bố tình trạng cấm đưa qua lại, mình phải chấp hành”.
Trước mùa mưa bão, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành lập biên, bản đình chỉ hoạt động gần 50 phương tiện đò ngang không đảm bảo an toàn, người lái đò không có chứng chỉ chuyên môn; đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương kiểm soát chặt, không cho các phương tiện này tiếp tục hoạt động.

Ông Nguyễn Minh Trinh, Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp nghiệp vụ, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Lực lượng Thanh tra giao thông cương quyết đình chỉ các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật cũng như không có đăng ký, đăng kiểm. Người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hạm đội” đò ngang vượt sông trái phép tại bến Phà Rừng
“Hạm đội” đò ngang vượt sông trái phép tại bến Phà Rừng

VOV.VN -Tại Phà Rừng, một "hạm đội" đò ngang tí hon, dụng cụ cứu hộ trang bị sơ sài, ngày ngày cõng cả ngàn người và phương tiện vượt qua sông dữ.

“Hạm đội” đò ngang vượt sông trái phép tại bến Phà Rừng

“Hạm đội” đò ngang vượt sông trái phép tại bến Phà Rừng

VOV.VN -Tại Phà Rừng, một "hạm đội" đò ngang tí hon, dụng cụ cứu hộ trang bị sơ sài, ngày ngày cõng cả ngàn người và phương tiện vượt qua sông dữ.

Yêu cầu dừng hoạt các tuyến đò ngang trái phép ở Phú Yên
Yêu cầu dừng hoạt các tuyến đò ngang trái phép ở Phú Yên

VOV.VN -Tỉnh Phú Yên hiện có 18 bến đò ngang ở các huyện Tây Hoà, Phú Hoà, Sơn Hoà, Đồng Xuân với hơn 30 phương tiện tham gia vận chuyển hành khách.

Yêu cầu dừng hoạt các tuyến đò ngang trái phép ở Phú Yên

Yêu cầu dừng hoạt các tuyến đò ngang trái phép ở Phú Yên

VOV.VN -Tỉnh Phú Yên hiện có 18 bến đò ngang ở các huyện Tây Hoà, Phú Hoà, Sơn Hoà, Đồng Xuân với hơn 30 phương tiện tham gia vận chuyển hành khách.

Đình chỉ hoạt động 5 bến đò ngang không giấy phép
Đình chỉ hoạt động 5 bến đò ngang không giấy phép

VOV.VN - Tổ kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa Quảng Nam phát hiện và lập biên bản đình chỉ hoạt động 5 bến đò ngang không có giấy phép.

Đình chỉ hoạt động 5 bến đò ngang không giấy phép

Đình chỉ hoạt động 5 bến đò ngang không giấy phép

VOV.VN - Tổ kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa Quảng Nam phát hiện và lập biên bản đình chỉ hoạt động 5 bến đò ngang không có giấy phép.