Ông Abe là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Philippines thời Duterte

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Philippines kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức tháng 6 năm ngoái.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 12/1 đến Philippines, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này trong 2 ngày.

Philippines là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 3 nước Đông Nam Á và Australia của Thủ tướng Abe, nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và an ninh.

Thủ tướng Shinzo Abe có mặt tại sân bay ở thủ đô Manila, Philippines. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Shinzo Abe là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Philippines kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền hồi tháng 6 năm ngoái.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên dự kiến ký kết các thỏa thuận hợp tác về nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và an ninh. Sau khi thăm thủ đô Manila, ông Abe sẽ tới thành phố Davao, miền nam Philippines và là quê hương của tổng thống Duterte.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết, Nhật Bản là một trong những đồng minh và đối tác lớn nhất của Philippines. Manila đánh giá cao mối quan hệ này, đồng thời hy vọng Tokyo có thể hỗ trợ xây dựng các trung tâm phục hồi chức năng cho những người nghiện ma túy tại Philippines.

Trước đó, Tổng thống Duterte đã có chuyến thăm Nhật Bản vào tháng 10/2016. Trong chuyến thăm, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực, cũng như khẳng định tầm quan trọng trong quan hệ liên minh của hai nước với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất mạnh hơn 7 độ richter ở Philippines và Indonesia
Động đất mạnh hơn 7 độ richter ở Philippines và Indonesia

VOV.VN - Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do hai trận động đất mạnh hơn 7 độ richter ở Philippines và Indonesia gây ra.

Động đất mạnh hơn 7 độ richter ở Philippines và Indonesia

Động đất mạnh hơn 7 độ richter ở Philippines và Indonesia

VOV.VN - Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do hai trận động đất mạnh hơn 7 độ richter ở Philippines và Indonesia gây ra.

Philippines sẽ “cầm trịch” ASEAN vào năm tới ra sao?
Philippines sẽ “cầm trịch” ASEAN vào năm tới ra sao?

VOV.VN - Về mặt chiến lược chung, Philippines đã xác định được những mục tiêu phù hợp, rõ ràng cho ASEAN, nhưng việc đạt được tất cả mục tiêu không đơn giản.

Philippines sẽ “cầm trịch” ASEAN vào năm tới ra sao?

Philippines sẽ “cầm trịch” ASEAN vào năm tới ra sao?

VOV.VN - Về mặt chiến lược chung, Philippines đã xác định được những mục tiêu phù hợp, rõ ràng cho ASEAN, nhưng việc đạt được tất cả mục tiêu không đơn giản.

Hơn 150 tù vượt ngục ở Philippines
Hơn 150 tù vượt ngục ở Philippines

VOV.VN - Hàng chục tay súng đã tấn công vào 1 nhà tù ở miền Nam Philippines, giải thoát cho hơn 150 tù nhân và làm 1 lính gác thiệt mạng.

Hơn 150 tù vượt ngục ở Philippines

Hơn 150 tù vượt ngục ở Philippines

VOV.VN - Hàng chục tay súng đã tấn công vào 1 nhà tù ở miền Nam Philippines, giải thoát cho hơn 150 tù nhân và làm 1 lính gác thiệt mạng.

Philippines tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố có liên hệ với IS
Philippines tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố có liên hệ với IS

VOV.VN - Hôm nay, lực lượng an ninh Philippines đã tiêu diệt thủ lĩnh một nhóm khủng bố có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Philippines tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố có liên hệ với IS

Philippines tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố có liên hệ với IS

VOV.VN - Hôm nay, lực lượng an ninh Philippines đã tiêu diệt thủ lĩnh một nhóm khủng bố có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Philippines hy vọng hoàn tất COC vào giữa năm nay
Philippines hy vọng hoàn tất COC vào giữa năm nay

VOV.VN - Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 11/1 bày tỏ hy vọng rằng COC sẽ được hoàn tất vào giữa năm nay.

Philippines hy vọng hoàn tất COC vào giữa năm nay

Philippines hy vọng hoàn tất COC vào giữa năm nay

VOV.VN - Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 11/1 bày tỏ hy vọng rằng COC sẽ được hoàn tất vào giữa năm nay.