Lần đầu tiên nhân viên cứu trợ LHQ được vào Syria

Chính phủ Syria đã đồng ý cho phép các nhân viên cứu trợ LHQ vào nước này trong bối cảnh Syria đang trục xuất các nhà ngoại giao nước ngoài.

Theo LHQ, đây là lần đầu tiên, các nhân viên cứu trợ, ngoài Ủy ban quốc tế Chữ thập đỏ, được phép vào Syria. Các nhân viên cứu trợ bước đầu sẽ tập trung tại 4 thành phố bị ảnh hướng nhiều nhất là Homs, Deraa, Idlib và Deir Azzor.

Mặc dù đã mở cửa cho cứu trợ quốc tế, Syria cũng đã quyết định tuyên bố danh sách 17 nhà ngoại giao nước ngoài không được ‘đón chào’ tại đây. Danh sách bao gồm đại sứ Mỹ, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và nhân viên sứ quán của các nước như Bỉ, Bulgary và Đức.

Trước đó, một số nước phương Tây đã trục xuất các nhà ngoại giao Syria sau vụ thảm sát Hula làm hơn 100 người thiệt mạng cuối tháng trước. Đây được coi là một trong những vụ sát hại dân thường đẫm máu nhất từ khi các cuộc nổi dậy bắt đầu tháng 3 năm ngoái.

Bạo lực vẫn tiếp tục tiếp diễn ngày 5/6, đặc biệt tại thành phố cảng phía tây Latakia, làm 15 nhân viên an ninh, 3 quân nổi dậy và 2 dân thường bị thiệt mạng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên