Jordan đề phòng trường hợp Syria sử dụng vũ khí hoá học

Jordan sẽ áp dụng tất cả các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sự an toàn của người dân và an ninh quốc gia.

Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh cho biết, nước này sẽ áp dụng tất cả các bước cần thiết để bảo vệ công dân của mình nếu Syria sử dụng vũ khí hoá học.

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi tại Cairo ngày 25/7. Tại cuộc gặp này, hai bên đã bày tỏ lo ngại về việc Syria đe doạ sử dụng vũ khí hoá học đối với các lực lượng nước ngoài.

Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh nói: “Jordan không can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước khác, nhưng sẽ áp dụng tất cả các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sự an toàn của người dân và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, đó chỉ là giả thuyết và vẫn chưa phải là thực tế. Bổn phận của mỗi nước và tất cả các cơ quan nhà nước là phải làm mọi điều cần thiết để bảo vệ chính mình và người dân của mình. Jordan luôn sẵn sàng cho mọi khả năng và sẵn sàng áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo về người dân”.

Bạo lực liên tiếp diễn ra tại Syria khiến số người thương vong không ngừng gia tăng. Hàng trăm nghìn người đã phải chạy sang các nước láng giềng xin tị nạn, trong đó khoảng 140.000 người hiện đang tị nạn tại Jordan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên