Trung - Mỹ đối đầu sẽ ngay lập tức ảnh hưởng lợi ích hai bên

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương cho rằng Trung Quốc và Mỹ cần phải hợp tác cùng nhau để giải quyết khác biệt thay vì đối đầu.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương ngày 19/7 khẳng định, điều quan trọng là Trung Quốc và Mỹ cần phải hợp tác cùng nhau để giải quyết khác biệt, đồng thời cảnh báo đối đầu sẽ chỉ làm tổn hại đến cả hai bên.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương. (Ảnh: China News)
Phát biểu bắt đầu cuộc Đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ - Trung diễn ra tại Washington, Mỹ, ông Uông Dương nhấn mạnh, đối thoại không thể giải quyết ngay lập tức được tất cả các bất đồng, nhưng đối đầu sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến lợi ích của cả hai bên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Muchin cho rằng, hợp tác cùng nhau sẽ mang lại lợi ích cho hai nước. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra nếu có một mối quan hệ kinh tế “cân bằng và công bằng hơn”.

Trước thềm cuộc đối thoại, các quan chức Mỹ và Trung Quốc cùng lên tiếng hối thúc dỡ bỏ các rào cản cho thương mại song phương. Việc chính quyền Mỹ đang cân nhắc áp thuế đối với sản phẩm thép vì lo ngại an ninh quốc gia phủ bóng lên các cuộc đối thoại.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross thừa nhận, cuộc đối thoại này sẽ khó khăn vì quan chức hai bên thảo luận nhiều chủ đề nhạy cảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Trung Quốc đe dọa Mỹ phải thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”
Báo Trung Quốc đe dọa Mỹ phải thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”

VOV.VN - Tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 8/1 cảnh báo Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”.

Báo Trung Quốc đe dọa Mỹ phải thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”

Báo Trung Quốc đe dọa Mỹ phải thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”

VOV.VN - Tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 8/1 cảnh báo Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”.

Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc vì “rửa tiền” cho Triều Tiên
Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc vì “rửa tiền” cho Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt “chưa từng có tiền lệ” nhằm vào Ngân hàng Dandong của Trung Quốc với cáo buộc “rửa tiền cho Triều Tiên”.

Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc vì “rửa tiền” cho Triều Tiên

Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc vì “rửa tiền” cho Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt “chưa từng có tiền lệ” nhằm vào Ngân hàng Dandong của Trung Quốc với cáo buộc “rửa tiền cho Triều Tiên”.

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”
Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo, bất cứ thế lực nào tìm cách phá vỡ chính sách "Một Trung Quốc" cũng là tự ném đá vào chân họ.

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo, bất cứ thế lực nào tìm cách phá vỡ chính sách "Một Trung Quốc" cũng là tự ném đá vào chân họ.

Mỹ-Trung “đụng nhau chan chát” trong vấn đề Biển Đông
Mỹ-Trung “đụng nhau chan chát” trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, Trung Quốc đã “coi thường lợi ích quốc gia của các nước khác và phớt lờ luật pháp quốc tế” trong vấn đề Biển Đông.

Mỹ-Trung “đụng nhau chan chát” trong vấn đề Biển Đông

Mỹ-Trung “đụng nhau chan chát” trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, Trung Quốc đã “coi thường lợi ích quốc gia của các nước khác và phớt lờ luật pháp quốc tế” trong vấn đề Biển Đông.

Mỹ-Trung Quốc giằng co nhau về vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Mỹ-Trung Quốc giằng co nhau về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Vụ thử động cơ mới có thể dùng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên đã khiến Mỹ và Trung Quốc thêm chia rẽ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Mỹ-Trung Quốc giằng co nhau về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Mỹ-Trung Quốc giằng co nhau về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Vụ thử động cơ mới có thể dùng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên đã khiến Mỹ và Trung Quốc thêm chia rẽ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.