Giá dầu lao dốc khó có thể là “thảm họa” với kinh tế Nga

VOV.VN -Chính phủ Nga có thể phải điều chỉnh chi tiêu ngân sách trong năm 2015 do giá dầu thế giới giảm sâu.

Năm 2014 qua đi với nhiều biến động đối với nền kinh tế Nga do tỷ giá đồng Rúp và giá dầu giảm mạnh. Cùng lúc phải đương đầu với sức ép trừng phạt của phương Tây và giá dầu không thuận lợi như trước, chính phủ Nga phải siết chặt chi tiêu ngân sách trong năm tài chính 2015 nhưng các chuyên gia khẳng định, nền kinh tế Nga đủ lớn mạnh nên giá dầu lao dốc cũng không thể là “thảm họa” đối với kinh tế Nga.

Chính phủ Nga có thể phải điều chỉnh chi tiêu ngân sách trong năm 2015 do giá dầu thế giới giảm sâu. Bộ Tài chính Nga dự kiến sẽ cắt giảm 10% chi tiêu ngân sách trong tất cả các lĩnh vực trừ chi tiêu cho quốc phòng.

Theo dự báo, kinh tế Nga sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay, trong khi lạm phát tăng lên hai con số. Những thách thức mà kinh tế Nga đang đương đầu xuất phát từ việc đồng Rúp giảm giá trong bối cảnh giá dầu giảm sâu, các dòng vốn tháo chạy khỏi Nga và căng thẳng địa chính trị tăng cao giữa Nga với phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu tại một diễn đàn ở Moscow ngày 14/1, Thủ tướng Nga Medvedev cho rằng, sẽ là đúng đắn khi Nga xây dựng ngân sách năm 2015 dựa trên kế hoạch phân bổ chi tiêu nguồn lợi nhuận từ xuất khẩu dầu lửa. Nhiều khả năng, Nga phải siết chặt kỉ luật ngân sách hơn nữa. Trong tình huống hiện nay, ngân sách cần điều chỉnh dựa trên những kịch bản các sản phẩm năng lượng biến động, trong đó có biến động theo chiều hướng xấu.

Giá dầu lửa trên thế giới đã chạm đáy trong gần 6 năm qua, được giao dịch quanh mức 46 USD/thùng, chưa bằng 1/2 giá dầu mà Nga mong đợi để có thể cân bằng ngân sách năm 2015.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nga Medvedev khẳng định, chính phủ Nga sẽ không cần sử dụng hết dự trữ ngoại tệ để vượt qua những thách thức kinh tế do giá dầu trượt sâu. Ông khẳng định Nga có đủ cơ chế kinh tế để đảm bảo ổn định đồng Rúp. Thủ tướng Medvedev cho biết, kinh tế Nga đạt những bước tiến vượt bậc kể từ sau chiến lạnh Lạnh, trở thành một nền kinh tế mạnh có thể cạnh tranh ngang bằng với các nước phương Tây.

Trong khi đó, Giám đốc Học viện Kinh tế Quốc gia Nga Vladimir Mau cũng khẳng định giá dầu thấp khó có thể là “thảm họa” đối với Nga vì giờ đây Nga đã đủ năng lực tái cấu trúc nền kinh tế. Theo tính toán  ngân sách Nga trong năm 2015 có thể thiệt hại khoảng 46 tỷ USD, nếu giá dầu giữ ở mức 50 USD/thùng.

Bộ Tài chính Nga cũng cho biết sẽ dùng tới quỹ tài chính dự phòng được tích lũy từ những năm giá dầu cao. Tiền từ quỹ này sẽ được bơm vào hệ thống tài chính Nga vốn đã yếu đi sau khi Ngân hàng Trung ương mạnh tay nâng lãi suất lên 17% vào cuối năm ngoái. Thủ tướng Nga cho biết, sẽ bổ sung 15,2 tỷ USD tiền vốn cho các ngân hàng đủ tiêu chuẩn, bất kể là ngân hàng nhà nước hay tư nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine
Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã tăng cường đáng kể lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do vấn đề Ukraine, tập trung vào các công ty quốc phòng, tài chính và năng lượng.

Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine

Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã tăng cường đáng kể lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do vấn đề Ukraine, tập trung vào các công ty quốc phòng, tài chính và năng lượng.

Mỹ xem xét tăng trừng phạt kinh tế Nga
Mỹ xem xét tăng trừng phạt kinh tế Nga

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đang thảo luận về vòng trừng phạt kinh tế mới đối với Nga, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng.

Mỹ xem xét tăng trừng phạt kinh tế Nga

Mỹ xem xét tăng trừng phạt kinh tế Nga

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đang thảo luận về vòng trừng phạt kinh tế mới đối với Nga, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng.

Kinh tế Nga “đóng băng” do lệnh trừng phạt của phương Tây
Kinh tế Nga “đóng băng” do lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - IMF dự đoán, kinh tế Nga chỉ tăng trưởng 0,2% trong năm nay, thấp hơn so với con số ước tính 0,4% của Ngân hàng Trung ương Nga.

Kinh tế Nga “đóng băng” do lệnh trừng phạt của phương Tây

Kinh tế Nga “đóng băng” do lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - IMF dự đoán, kinh tế Nga chỉ tăng trưởng 0,2% trong năm nay, thấp hơn so với con số ước tính 0,4% của Ngân hàng Trung ương Nga.

Kinh tế Nga đã tổn thất hơn 130 tỉ USD
Kinh tế Nga đã tổn thất hơn 130 tỉ USD

VOV.VN - Số tổn thất này do giá dầu giảm cùng hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức và công ty của Nga.

Kinh tế Nga đã tổn thất hơn 130 tỉ USD

Kinh tế Nga đã tổn thất hơn 130 tỉ USD

VOV.VN - Số tổn thất này do giá dầu giảm cùng hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức và công ty của Nga.

Tăng trưởng kinh tế Nga xuống thấp nhất 5 quý do bị trừng phạt
Tăng trưởng kinh tế Nga xuống thấp nhất 5 quý do bị trừng phạt

VOV.VN - Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng phục hồi của nền kinh tế Nga sau khi nước này có những hành động đáp trả lệnh trừng phạt.

Tăng trưởng kinh tế Nga xuống thấp nhất 5 quý do bị trừng phạt

Tăng trưởng kinh tế Nga xuống thấp nhất 5 quý do bị trừng phạt

VOV.VN - Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng phục hồi của nền kinh tế Nga sau khi nước này có những hành động đáp trả lệnh trừng phạt.

Họp báo của Tổng thống Putin: Nóng vấn đề kinh tế Nga, quan hệ Ukraine
Họp báo của Tổng thống Putin: Nóng vấn đề kinh tế Nga, quan hệ Ukraine

VOV.VN - Tình hình kinh tế trong nước và sự đối đầu giữa Nga và phương Tây sẽ là những vấn đề mà 1.200 nhà báo quốc tế sẽ “xoáy vào” ông Putin.

Họp báo của Tổng thống Putin: Nóng vấn đề kinh tế Nga, quan hệ Ukraine

Họp báo của Tổng thống Putin: Nóng vấn đề kinh tế Nga, quan hệ Ukraine

VOV.VN - Tình hình kinh tế trong nước và sự đối đầu giữa Nga và phương Tây sẽ là những vấn đề mà 1.200 nhà báo quốc tế sẽ “xoáy vào” ông Putin.