Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự “Diễn đàn Mùa xuân 2017”

VOV.VN -“Diễn đàn Mùa xuân 2017” do Hội đồng châu Á tổ chức sẽ thảo luận về mối quan hệ bổ trợ giữa sáng tạo và phát triển bền vững.

Tối nay (23/2), tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Diễn đàn Mùa xuân 2017 do Hội đồng kinh doanh châu Á tổ chức. Dự diễn đàn còn có đại diện các doanh nghiệp của các nước châu Á.  

Với chủ đề “Đầu tư cho 50 năm tiếp theo: Sự bền vững và tính sáng tạo”, “Diễn đàn Mùa xuân 2017” do Hội đồng châu Á tổ chức sẽ thảo luận về mối quan hệ bổ trợ giữa sáng tạo và phát triển bền vững. Qua đó, kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chào đón lãnh đạo các tập đoàn công nghiệp, công nghệ thông tin, tài chính đa quốc gia hàng đầu châu Á (ảnh: Dân Trí)

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn lần này. Sự sáng tạo, mà cụ thể là các phát minh và sáng chế trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong khoa học – công nghệ, đã giúp nhân loại có những bước tiến dài và nhanh trong thời gian gần đây.

Phó Thủ tướng cho biết, năm 2016, trong bối cảnh môi trường thế giới không thuận lợi, trong nước lại gặp phải hạn hán và xâm nhập mặn, kinh tế Việt Nam vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng tích cực, xuất khẩu vẫn tăng 9%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt mức cao kỷ lục và lần đầu tiên có tới hơn 110.000 doanh nghiệp được thành lập mới.

Những chuyển biến tích cực trong nền kinh tế đã thể hiện niềm tin, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp đối với những chính sách, hành động mạnh mẽ của Chính phủ.

Bằng việc chấp nhận các tiêu chuẩn cao về môi trường, Việt Nam khẳng định rằng, trong quá trình phát triển kinh tế sẽ không bao giờ bỏ qua yếu tố bền vững và yếu tố đồng đều.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng mong muốn các nước châu Á đầu tư vào Việt Nam, một nền kinh tế đã được kết nối bằng quan hệ thương mại tự do với trên 50 quốc gia, một đất nước đã thể hiện rõ cam kết của mình với sáng tạo và phát triển bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự trỗi dậy một tập đoàn kinh tế vùng kinh tế động lực ở miền Trung
Sự trỗi dậy một tập đoàn kinh tế vùng kinh tế động lực ở miền Trung

VOV.VN - Tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, Công ty CP ô tô Trường Hải đã trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành đứng hàng đầu trong ASEAN.

Sự trỗi dậy một tập đoàn kinh tế vùng kinh tế động lực ở miền Trung

Sự trỗi dậy một tập đoàn kinh tế vùng kinh tế động lực ở miền Trung

VOV.VN - Tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, Công ty CP ô tô Trường Hải đã trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành đứng hàng đầu trong ASEAN.

Chân dung 2 nhà kinh tế Mỹ đoạt giải Nobel Kinh tế 2016
Chân dung 2 nhà kinh tế Mỹ đoạt giải Nobel Kinh tế 2016

VOV.VN - Giải thưởng Nobel Kinh tế năm nay vừa được quyết định trao cho hai ông Oliver Hart của trường ĐH Harvard và Bengt Holmström của trường MIT.

Chân dung 2 nhà kinh tế Mỹ đoạt giải Nobel Kinh tế 2016

Chân dung 2 nhà kinh tế Mỹ đoạt giải Nobel Kinh tế 2016

VOV.VN - Giải thưởng Nobel Kinh tế năm nay vừa được quyết định trao cho hai ông Oliver Hart của trường ĐH Harvard và Bengt Holmström của trường MIT.

Thủ tướng: Phát triển kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng kinh tế
Thủ tướng: Phát triển kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Tại VDF 2016, Thủ tướng khẳng định khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân là động lực của tăng trưởng kinh tế. 

Thủ tướng: Phát triển kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng: Phát triển kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Tại VDF 2016, Thủ tướng khẳng định khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân là động lực của tăng trưởng kinh tế.