Người Kurd và quân Chính phủ Iraq đạt được thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Chính quyền khu tự trị người Kurd ( KRG) cho biết, lệnh ngừng bắn có hiệu lực lúc 1h sáng 26/10 (giờ địa phương) và đang được giữ vững.

Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu hôm 27/10 xác nhận đã đạt được một lệnh ngừng bắn giữa lực lượng vũ trang người Kurd và lực lượng quân đội Iraq để chấm dứt giao tranh tại khu vực phía Bắc.

Các tay súng của lực lượng người Kurd ở Iraq. Ảnh: AFP.

Một kênh truyền hình của người Kurd tại Iraq trích lời người phát ngôn liên quân quốc tế Ryan Dillon cho biết thỏa thuận ngừng bắn sẽ được áp dụng trên tất cả các mặt trận.

Liên quân quốc tế  mong muốn lệnh ngừng bắn sẽ được gia hạn để hai bên tập trung vào nỗ lực đối phó với Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.

Chính quyền khu tự trị người Kurd ( KRG) cũng cho biết, lệnh ngừng bắn có hiệu lực lúc 1h sáng 26/10 (giờ địa phương) và đang được giữ vững.  Các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành để xác định thời điểm đối thoại bắt đầu giữa Chính quyền khu tự trị người Kurd và chính phủ trung ương. 

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson kêu gọi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi chấp nhận lời đề nghị đàm phán của chính quyền khu tự trị người Kurd trên cơ sở Hiến pháp Iraq.

Trước đó, Thủ tướng Abadi đã bác bỏ đề xuất của Chính quyền khu tự trị người Kurd về việc "đóng băng" kết quả cuộc trưng cầu ý dân về độc lập,  mở đường cho cuộc đối thoại với chính phủ trung ương.

Văn phòng Thủ tướng Iraq khẳng định  chính quyền trung ương chỉ chấp nhận việc khu tự trị người Kurd hủy hoàn toàn cuộc trưng cầu ý dân về độc lập, chứ không chấp nhận “đóng băng” kết quả cuộc trưng cầu như đề xuất của giới lãnh đạo người Kurd./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Iraq cam kết duy trì ổn định ở khu vực người Kurd
Thủ tướng Iraq cam kết duy trì ổn định ở khu vực người Kurd

VOV.VN - Thủ tướng Haider al-Abadi khẳng định Chính phủ Iraq đang tìm cách áp đặt quyền lực theo luật liên bang và Hiến pháp vì lợi ích của tất cả người dân.

Thủ tướng Iraq cam kết duy trì ổn định ở khu vực người Kurd

Thủ tướng Iraq cam kết duy trì ổn định ở khu vực người Kurd

VOV.VN - Thủ tướng Haider al-Abadi khẳng định Chính phủ Iraq đang tìm cách áp đặt quyền lực theo luật liên bang và Hiến pháp vì lợi ích của tất cả người dân.

Người Kurd mở cánh cửa đối thoại với chính phủ Iraq
Người Kurd mở cánh cửa đối thoại với chính phủ Iraq

VOV.VN - Động thái đưa ra sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi kêu gọi đối thoại và coi cuộc trưng cầu ý dân ngày 25/9 là một điều của quá khứ.

Người Kurd mở cánh cửa đối thoại với chính phủ Iraq

Người Kurd mở cánh cửa đối thoại với chính phủ Iraq

VOV.VN - Động thái đưa ra sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi kêu gọi đối thoại và coi cuộc trưng cầu ý dân ngày 25/9 là một điều của quá khứ.

Mỹ hối thúc chính quyền Iraq và người Kurd đối thoại  ​
Mỹ hối thúc chính quyền Iraq và người Kurd đối thoại ​

VOV.VN - Mỹ kêu gọi chính quyền Iraq và chính quyền khu tự trị người Kurd giải quyết xung đột thông qua đối thoại về vấn đề quyền tự trị của người Kurd.

Mỹ hối thúc chính quyền Iraq và người Kurd đối thoại  ​

Mỹ hối thúc chính quyền Iraq và người Kurd đối thoại ​

VOV.VN - Mỹ kêu gọi chính quyền Iraq và chính quyền khu tự trị người Kurd giải quyết xung đột thông qua đối thoại về vấn đề quyền tự trị của người Kurd.

Người Kurd tại Iraq đề nghị đối thoại- Lựa chọn cuối cùng
Người Kurd tại Iraq đề nghị đối thoại- Lựa chọn cuối cùng

VOV.VN - Lời đề nghị đối thoại từ chính quyền người Kurd tại Iraq là lựa chọn cuối cùng để giải quyết tình hình bất ổn hiện nay.

Người Kurd tại Iraq đề nghị đối thoại- Lựa chọn cuối cùng

Người Kurd tại Iraq đề nghị đối thoại- Lựa chọn cuối cùng

VOV.VN - Lời đề nghị đối thoại từ chính quyền người Kurd tại Iraq là lựa chọn cuối cùng để giải quyết tình hình bất ổn hiện nay.

Quân đội Iraq dập tắt “tham vọng độc lập” của người Kurd
Quân đội Iraq dập tắt “tham vọng độc lập” của người Kurd

VOV.VN - Quân đội Iraq ngày 17/10 đã giành lại quyền kiểm soát gần như toàn bộ các giếng dầu ở Kirkuk sau khi các tay súng người Kurd rút khỏi.

Quân đội Iraq dập tắt “tham vọng độc lập” của người Kurd

Quân đội Iraq dập tắt “tham vọng độc lập” của người Kurd

VOV.VN - Quân đội Iraq ngày 17/10 đã giành lại quyền kiểm soát gần như toàn bộ các giếng dầu ở Kirkuk sau khi các tay súng người Kurd rút khỏi.