OPEC phải duy trì sản lượng dầu nhằm giữ thị phần

VOV.VN -Các thành viên OPEC không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì mức sản xuất dầu hiện tại nhằm giữ thị phần, bất chấp sự sụt giảm giá dầu.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 19/3, Bộ trưởng Bộ dầu mỏ Kuwait, ông Ali al-Omair cho biết, OPEC cần phải giữ mức trần sản xuất bởi OPEC không muốn mất thị phần trên thị trường dầu mỏ thế giới.

Tuy nhiên, ông Ali al-Omair hoan nghênh bất kỳ giải pháp nào giữa OPEC và các nhà sản xuất dầu thô không thuộc OPEC nhằm bình ổn thị trường, trong bối cảnh giá dầu đã giảm mạnh tới 60% kể từ tháng 6/2014.

Ông Ali al-Omair cũng cho rằng, việc kinh tế toàn cầu tăng trưởng yếu, cùng với các yếu tố địa chính trị và USD mạnh là một trong những nguyên nhân khiến giá dầu biến động.

Hồi tháng 11/2014, 12 thành viên thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã quyết định duy trì sản lượng dầu ở mức 30 triệu thùng/ngày bất chấp tình trạng dư thừa nguồn cung và giá dầu liên tục sụt giảm.

Quyết định này được coi đã làm xáo trộn hoàn toàn nền công nghiệp khai thác dầu mỏ, đồng thời gây ra nhiều cú sốc đối với nhiều nền kinh tế trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động sản xuất mặt hàng "vàng đen" này, như Nga, Venezuela và Nigeria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá dầu tiếp tục sụt giảm
Giá dầu tiếp tục sụt giảm

VOV.VN - Sự sụt giảm của giá dầu thô đã làm tăng thêm mối lo ngại cho các công ty dầu mỏ

Giá dầu tiếp tục sụt giảm

Giá dầu tiếp tục sụt giảm

VOV.VN - Sự sụt giảm của giá dầu thô đã làm tăng thêm mối lo ngại cho các công ty dầu mỏ

Sau quyết định của Fed, giá dầu bật tăng
Sau quyết định của Fed, giá dầu bật tăng

VOV.VN -Theo Bloomberg, đêm qua (giờ VN), giá dầu giao kỳ hạn tháng 4/2015 đã tăng nhẹ trở lại mốc 44 USD/thùng. 

Sau quyết định của Fed, giá dầu bật tăng

Sau quyết định của Fed, giá dầu bật tăng

VOV.VN -Theo Bloomberg, đêm qua (giờ VN), giá dầu giao kỳ hạn tháng 4/2015 đã tăng nhẹ trở lại mốc 44 USD/thùng. 

Giá dầu thô giảm sâu về 43 USD/thùng do lo thừa nguồn cung
Giá dầu thô giảm sâu về 43 USD/thùng do lo thừa nguồn cung

VOV.VN -Sáng nay, giá dầu thô WTI tại Mỹ đã giảm xuống còn 43,57 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009; dầu Brent giảm còn 53,34 USD/thùng.

Giá dầu thô giảm sâu về 43 USD/thùng do lo thừa nguồn cung

Giá dầu thô giảm sâu về 43 USD/thùng do lo thừa nguồn cung

VOV.VN -Sáng nay, giá dầu thô WTI tại Mỹ đã giảm xuống còn 43,57 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009; dầu Brent giảm còn 53,34 USD/thùng.

Giá dầu dưới 44 USD/thùng, dự báo xuống 20 USD/thùng
Giá dầu dưới 44 USD/thùng, dự báo xuống 20 USD/thùng

VOV.VN -Giá dầu WTI tiếp tục giảm về 43,76 USD/thùng, dầu brent giảm về 53,44 USD/thùng. Có dự báo dầu WTI có thể giảm về 20 USD/thùng do nguồn cung tăng mạnh.

Giá dầu dưới 44 USD/thùng, dự báo xuống 20 USD/thùng

Giá dầu dưới 44 USD/thùng, dự báo xuống 20 USD/thùng

VOV.VN -Giá dầu WTI tiếp tục giảm về 43,76 USD/thùng, dầu brent giảm về 53,44 USD/thùng. Có dự báo dầu WTI có thể giảm về 20 USD/thùng do nguồn cung tăng mạnh.