Ba Lan có thể hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 23/4, Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna cho biết nước này có thể sẽ hỗ trợ cho khả năng quốc phòng của Ukraine nếu xung đột leo thang.

Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna nói: “Chúng ta không thể loại trừ khả năng các hành động quân sự gia tăng tại miền Đông Ukraine. Lúc đó chúng tôi sẽ cùng các nước khác đánh giá tình hình và quyết định có tăng cường hỗ trợ với chính quyền Ukraine, trong đó có cả hỗ trợ về năng lực quốc phòng”. 

Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna. (Nguồn: wiadomosci.onet.pl)

Chính quyền của Tổng thống Ukraine Poroshenko đang nhận được hỗ trợ mạnh mẽ từ các đồng minh phương Tây. Trước đó, các lính dù của Lục quân Mỹ ngày 21/04 đã bắt đầu huấn luyện cho lực lượng vệ binh Quốc gia Ukraine.

Động thái này đã khiến Nga vô cùng tức giận trong bối cảnh giao tranh gây thương giữa quân đội Kiev và lực lượng đối lập tại miền Đông vẫn liên tiếp nổ ra.

Mỹ công bố kế hoạch đưa 300 lính dù Mỹ sang Ukraine từ tháng 8 năm ngoái và dự định triển khai vào giữa tháng 3 vừa qua nhưng bị trì hoãn vì một số lý do.

Kế hoạch đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Nga với cáo buộc chương trình huấn luyện này là "bước đi đầu tiên" để Mỹ tiến tới cung cấp các loại vũ khí cho quân đội chính phủ Ukraine.

Theo số liệu của Cơ quan giám sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc, hơn 6.000 người đã thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ khi giao tranh bùng phát tại miền Đông Ukraine hồi tháng Tư năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh viện trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine
Anh viện trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Anh ngày 6/3 thông báo sẽ cung cấp các loại trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine trong những tuần tới.

Anh viện trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine

Anh viện trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Anh ngày 6/3 thông báo sẽ cung cấp các loại trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine trong những tuần tới.

Nga tố NATO tăng đến 80% các cuộc diễn tập quân sự gần biên giới Nga
Nga tố NATO tăng đến 80% các cuộc diễn tập quân sự gần biên giới Nga

VOV.VN - Tướng Nga cho biết, các lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cũng không hề che giấu ý định chống lại Nga khi tăng cường các hoạt động như vậy.

Nga tố NATO tăng đến 80% các cuộc diễn tập quân sự gần biên giới Nga

Nga tố NATO tăng đến 80% các cuộc diễn tập quân sự gần biên giới Nga

VOV.VN - Tướng Nga cho biết, các lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cũng không hề che giấu ý định chống lại Nga khi tăng cường các hoạt động như vậy.

Mỹ triển khai các thiết bị quân sự tới Ukraine
Mỹ triển khai các thiết bị quân sự tới Ukraine

VOV.VN - Khoảng 1.500 xe tải chở các thiết bị quân sự của Mỹ đã băng qua khu vực biên giới giữa Ukraine và Ba Lan tiến vào thị trấn Krakovets.

Mỹ triển khai các thiết bị quân sự tới Ukraine

Mỹ triển khai các thiết bị quân sự tới Ukraine

VOV.VN - Khoảng 1.500 xe tải chở các thiết bị quân sự của Mỹ đã băng qua khu vực biên giới giữa Ukraine và Ba Lan tiến vào thị trấn Krakovets.

Canada tăng đáng kể viện trợ quân sự cho Ukraine
Canada tăng đáng kể viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Canada cho biết, nước này sẽ cử khoảng 200 binh sỹ đến Ukraine từ nay đến ngày 31/3/2017 để huấn luyện lực lượng Ukraine.

Canada tăng đáng kể viện trợ quân sự cho Ukraine

Canada tăng đáng kể viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Canada cho biết, nước này sẽ cử khoảng 200 binh sỹ đến Ukraine từ nay đến ngày 31/3/2017 để huấn luyện lực lượng Ukraine.

300 lính dù Mỹ bắt đầu huấn luyện quân sự cho Ukraine
300 lính dù Mỹ bắt đầu huấn luyện quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Lính dù Mỹ thuộc Lữ đoàn không quân 173 hôm qua (20/04) đã bắt đầu huấn luyện quân sự cho các lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine.

300 lính dù Mỹ bắt đầu huấn luyện quân sự cho Ukraine

300 lính dù Mỹ bắt đầu huấn luyện quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Lính dù Mỹ thuộc Lữ đoàn không quân 173 hôm qua (20/04) đã bắt đầu huấn luyện quân sự cho các lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine.