Mỹ liệt thêm Haqqani vào danh sách khủng bố

Nhóm này được cho là luôn tích cực lập mưu và giết hại các binh sỹ Mỹ và đồng minh cũng như dân thường Afghanistan.

Thượng viện Mỹ vừa nhất trí thông qua một nghị quyết thúc giục Bộ Ngoại giao Mỹ liệt mạng lưới Haqqani, hoạt động tại Afghanistan và Pakistan, vào danh sách của Mỹ về các nhóm khủng bố.

Nghị quyết này cũng đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào tuần trước và giờ cần được Tổng thống Barack Obama ký ban hành thành luật.

Nghị quyết nói rằng Ngoại trưởng Hillary Clinton cần định rõ mạng lưới phiến quân này là một nhóm khủng bố nước ngoài. Nghị quyết dành cho Bộ Ngoại giao Mỹ thời hạn 30 ngày để thông báo liệu nó có đáp ứng được các tiêu chuẩn luật pháp hay không, và nếu không thì giải thích tại sao.

Chính quyền của Tổng thống Obama được cho là miễn cưỡng đặt nhóm này vào danh sách khủng bố trong khi các phái viên của Mỹ đang cố gắng đàm phán một thoả thuận hoà bình với lực lượng Taliban mà có thể bao gồm mạng lưới Haqqani.

Nhưng khi ấn nút thông qua nghị quyết, các nghị sỹ Mỹ đã nói rằng đàm phán đã bị ngưng trệ từ năm ngoái. Chủ tịch Uỷ ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers, gọi việc thông qua nghị quyết này là “một sự phát triển quan trọng”. Theo ông Rogers, mạng lưới Haqqani luôn tích cực lập mưu và giết hại các binh sỹ Mỹ và đồng minh, thường xuyên gây hại cho nam giới, phụ nữ và trẻ em Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên