Tổng Bí thư gặp mặt 87 đại biểu nông dân xuất sắc 30 năm đổi mới

VOV.VN -87 đại biểu nông dân xuất sắc 30 năm đổi mới là những tấm gương nông dân tiêu biểu xuất sắc, có nhiều cống hiến trong lao động sản xuất, sáng tạo...

Chiều 13/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt có 87 đại biểu nông dân tiêu biểu xuất sắc do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức tôn vinh đúng dịp 87 năm ngày thành lập Hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu nông dân xuất sắc 30 năm đổi mới. 
Đây là những tấm gương nông dân tiêu biểu xuất sắc, có nhiều cống hiến trong lao động sản xuất, sáng tạo đột phá trong thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, với ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nước ta là nước nông nghiệp, vì vậy nông nghiệp và nông dân có vai trò vị trí đặc biệt quan trọng. Những thành tựu của đất nước trong hơn 30 năm đổi mới vừa qua, có đóng sự góp to lớn, quan trọng của  nông dân-lực lượng chiếm gần 70% dân số và 50% lao động xã hội.

Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp cũng có nhiều bước phát triển vượt bậc. Việt Nam từ một nước thiếu lương thực, vươn lên trở thành nước xuất khẩu lương thực lớn trên thế giới. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính. Đời sống của nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự đóng góp to lớn và quý báu của phong trào nông dân, hoạt động của các cấp Hội nông dân, 87 đại biểu nông dân tiêu biểu xuất sắc nói riêng và nông dân cả nước nói chung.

Tổng Bí thư mong muốn các tập thể, cá nhân xuất sắc được tôn vinh lần này cũng như nông dân cả nước phát huy thành tích đạt được, chủ động, năng động, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, xây dựng nông thôn mới văn minh.

 

“Trước mắt còn nhiều việc phải làm, không bằng lòng không chủ quan, thỏa mãn. Bây giờ đi lên sản xuất lớn, trình độ cao, hội nhập quốc tế đòi hỏi nông dân không ngừng nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, phải chú trọng đến đời sống tinh thần, chăm lo gia đình, không vì làm ăn kinh tế thị trường để mai một truyền thống văn hóa của dân tộc. Bên cạnh đó phải giúp nhau để đồng đều cùng vươn lên, xây dựng nông thôn mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư chỉ rõ, trong thời kỳ đổi mới, nông dân vẫn đóng vai trò xung kích trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân rất lớn. Tổng Bí thư đề nghị Hội Nông dân cần tiếp tục tìm tòi, sáng tạo, có nhiều hình thức hoạt động đa dạng phong phú, nhân rộng điển hình tiên tiến, giúp đỡ những nơi khó khăn. Nỗ lực cùng với cả nước xây dựng giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh, nông nghiệp, nông thôn ngày càng đổi mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đu đủ lùn siêu trái giúp nông dân "hái ra tiền"
Đu đủ lùn siêu trái giúp nông dân "hái ra tiền"

VOV.VN - Giống đu đủ lùn cao sản giúp nhiều nông dân Việt thoát nghèo, đời sống khá giả nhờ độ sai quả với trái mọc chi chít tận sát gốc.

Đu đủ lùn siêu trái giúp nông dân "hái ra tiền"

Đu đủ lùn siêu trái giúp nông dân "hái ra tiền"

VOV.VN - Giống đu đủ lùn cao sản giúp nhiều nông dân Việt thoát nghèo, đời sống khá giả nhờ độ sai quả với trái mọc chi chít tận sát gốc.

Năm 2016, nông dân tỉnh Bến Tre bán phân bò được khoảng 24 tỷ đồng
Năm 2016, nông dân tỉnh Bến Tre bán phân bò được khoảng 24 tỷ đồng

VOV.VN - Nông dân nuôi bò ở tỉnh Bến Tre không chỉ bán được bò thịt, bò giống mà nguồn phân bò cũng cho nguồn lợi cao.

Năm 2016, nông dân tỉnh Bến Tre bán phân bò được khoảng 24 tỷ đồng

Năm 2016, nông dân tỉnh Bến Tre bán phân bò được khoảng 24 tỷ đồng

VOV.VN - Nông dân nuôi bò ở tỉnh Bến Tre không chỉ bán được bò thịt, bò giống mà nguồn phân bò cũng cho nguồn lợi cao.

“Nông dân lớp 7” bỏ lương nghìn đô ở Israel, về nước chế tạo robot
“Nông dân lớp 7” bỏ lương nghìn đô ở Israel, về nước chế tạo robot

VOV.VN - "Nhà khoa học chân đất" - Phạm Văn Hát chỉ học hết lớp 7 nhưng chế tạo được rô-bốt đặt hạt, xuất khẩu sang các nước tiên tiến với giá 2.500 USD.

“Nông dân lớp 7” bỏ lương nghìn đô ở Israel, về nước chế tạo robot

“Nông dân lớp 7” bỏ lương nghìn đô ở Israel, về nước chế tạo robot

VOV.VN - "Nhà khoa học chân đất" - Phạm Văn Hát chỉ học hết lớp 7 nhưng chế tạo được rô-bốt đặt hạt, xuất khẩu sang các nước tiên tiến với giá 2.500 USD.

Tôn vinh 63 nông dân xuất sắc và 24 gương mặt nông dân tiêu biểu
Tôn vinh 63 nông dân xuất sắc và 24 gương mặt nông dân tiêu biểu

VOV.VN -Những nông dân xuất sắc được tôn vinh là lực lượng đi đầu tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển nông nghiệp bền vững.

Tôn vinh 63 nông dân xuất sắc và 24 gương mặt nông dân tiêu biểu

Tôn vinh 63 nông dân xuất sắc và 24 gương mặt nông dân tiêu biểu

VOV.VN -Những nông dân xuất sắc được tôn vinh là lực lượng đi đầu tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển nông nghiệp bền vững.

Cận cảnh gà Móng quý giúp nông dân Hà Nam làm giàu
Cận cảnh gà Móng quý giúp nông dân Hà Nam làm giàu

VOV.VN -Chỉ thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng của Tiên Phong (Duy Tiên, Hà Nam) nên từ lâu giống gà Móng quý có tên trong sách Đỏ được nuôi độc nhất ở xã này.

Cận cảnh gà Móng quý giúp nông dân Hà Nam làm giàu

Cận cảnh gà Móng quý giúp nông dân Hà Nam làm giàu

VOV.VN -Chỉ thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng của Tiên Phong (Duy Tiên, Hà Nam) nên từ lâu giống gà Móng quý có tên trong sách Đỏ được nuôi độc nhất ở xã này.

“Kỹ sư nông dân” 22 năm làm việc không hưởng lương
“Kỹ sư nông dân” 22 năm làm việc không hưởng lương

VOV.VN - Đảm nhận công tác khuyến nông, "kỹ sư nông dân" Trần Công Nên ở Tiền Giang làm việc miệt mài, hiệu quả suốt 22 năm mà không hưởng lương Nhà nước.

“Kỹ sư nông dân” 22 năm làm việc không hưởng lương

“Kỹ sư nông dân” 22 năm làm việc không hưởng lương

VOV.VN - Đảm nhận công tác khuyến nông, "kỹ sư nông dân" Trần Công Nên ở Tiền Giang làm việc miệt mài, hiệu quả suốt 22 năm mà không hưởng lương Nhà nước.