Thái Lan hy vọng thu 5 tỷ USD nhờ mở cửa Phuket

VOV.VN - Các nhà quản lý du lịch Thái Lan cho biết, việc mở cửa Phuket trở lại cho khách nước ngoài vào tháng 7 tới dự kiến sẽ thu hút được khoảng 600.000 người và tạo ra dòng tiền khoảng 15 tỷ bath (tương 5 tỷ USD) trong vòng 3 tháng.

Theo thống đốc tỉnh Phuket ông Narong Wooncie cho biết, Tổng cục Du lịch Thái Lan dự đoán sẽ có khoảng 130.000 người nước ngoài và gần 500.000 người Thái Lan sẽ tới Phuket khi hòn đảo du lịch này bắt đầu mở cửa từ tháng 7. Kế hoạch mở cửa lại địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Thái Lan sẽ giúp góp phần thúc đẩy mở cửa đất nước hoàn toàn vào tháng 10 tới.

Kể từ 1/7, khách du lịch nước ngoài đã tiêm vaccine đầy đủ sẽ được phép tới Phuket mà không cần phải thực hiện cách ly. Sau quãng thời gian 14 ngày bắt buộc ở đảo này, du khách sẽ được tới các địa điểm khác trên Thái Lan. Mô hình này được coi là sự thử nghiệm cho phép mở cửa trở lại ngành du lịch của Thái Lan. Hiện các công tác chuẩn bị cho việc mở cửa lại Phuket đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và diễn ra suôn sẻ.

Theo Tổng cục du lịch Thái Lan, hiện đã có 5 hãng hàng không nước ngoài đã đăng ký để đưa khách tới với Phuket, chủ yếu tới từ châu Âu. Hiện tại, công tác tiêm vaccine cho người dân Phuket đã đạt được 75% số lượng mong muốn và gần một nửa trong số đó đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Việc tiêm chủng cũng đang được đẩy nhanh tại Phuket để có thể tạo ra miễn dịch cộng đồng trước này 1/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venice nguy cấp vì du lịch phát triển nóng
Venice nguy cấp vì du lịch phát triển nóng

VOV.VN - Những tác động tiêu cực từ du thuyền, phát triển nóng và quản lý kém là lý do UNESCO xem xét đưa Di sản thế giới Venice (Italy) vào danh sách “đang bị đe dọa”.

Venice nguy cấp vì du lịch phát triển nóng

Venice nguy cấp vì du lịch phát triển nóng

VOV.VN - Những tác động tiêu cực từ du thuyền, phát triển nóng và quản lý kém là lý do UNESCO xem xét đưa Di sản thế giới Venice (Italy) vào danh sách “đang bị đe dọa”.

Du lịch vaccine - sáng kiến mới thúc đẩy ngành du lịch Bali, Indonesia
Du lịch vaccine - sáng kiến mới thúc đẩy ngành du lịch Bali, Indonesia

VOV.VN - Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia đang đưa ra nhiều chiến lược nhằm thúc đẩy ngành du lịch Bali đã sụt giảm sâu do đại dịch; trong đó xây dựng chương trình du lịch tiêm chủng vaccine Covid-19 cho du khách trong và ngoài nước.

Du lịch vaccine - sáng kiến mới thúc đẩy ngành du lịch Bali, Indonesia

Du lịch vaccine - sáng kiến mới thúc đẩy ngành du lịch Bali, Indonesia

VOV.VN - Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia đang đưa ra nhiều chiến lược nhằm thúc đẩy ngành du lịch Bali đã sụt giảm sâu do đại dịch; trong đó xây dựng chương trình du lịch tiêm chủng vaccine Covid-19 cho du khách trong và ngoài nước.

Trào lưu rời thủ đô, ở resort và làm việc từ xa tại Philippines
Trào lưu rời thủ đô, ở resort và làm việc từ xa tại Philippines

VOV.VN - Rất nhiều người Philippines đang chọn lối sống “du mục kỹ thuật số” (digital nomad), vừa thoát khỏi sự ngột ngạt của dịch bệnh, vừa giúp đỡ các cộng đồng đang chật vật vì không có khách du lịch.

Trào lưu rời thủ đô, ở resort và làm việc từ xa tại Philippines

Trào lưu rời thủ đô, ở resort và làm việc từ xa tại Philippines

VOV.VN - Rất nhiều người Philippines đang chọn lối sống “du mục kỹ thuật số” (digital nomad), vừa thoát khỏi sự ngột ngạt của dịch bệnh, vừa giúp đỡ các cộng đồng đang chật vật vì không có khách du lịch.