Xúc tiến du lịch Quảng Bình tại TP.HCM

VOV.VN - Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến du lịch “Miền di sản diệu kỳ”, tỉnh Quảng Bình tiếp tục quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên diệu kỳ tới người dân và du khách tại TP.HCM.

Sau khi công bố ngày 26/3, ngành du lịch Quảng Nam - Thừa Thiên Huế - Quảng Bình - Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình “Miền di sản diệu kỳ - Amazing Central Heritage” với các sản phẩm, dịch vụ mới lạ, độc đáo, chất lượng cao, giá kích cầu hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch.

Hôm nay (ngày 23/4), tại TP.HCM - thị trường trọng điểm của các tỉnh miền Trung, 4 địa phương đã giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch với những hình ảnh, câu chuyện về miền Trung diệu kỳ và tươi mới. Du khách sẽ được cảm nhận, trải nghiệm vô vàn điều thú vị tại Quảng Bình – miền thiên nhiên diệu kỳ, Thừa Thiên Huế - miền diệu kỳ di sản ẩm thực, Quảng Nam – miền diệu kỳ vui chơi giải trí và Đà Nẵng – miền diệu kỳ nghỉ dưỡng biển.

Phần giới thiệu về "Miền thiên nhiên diệu kỳ Quảng Bình" do blogger du lịch Ngô Trần Hải An thực hiện đã gây ấn tượng về Quảng Bình - điểm đến an toàn và khác biệt với chuỗi sản phẩm du lịch thiên nhiên độc đáo, gồm 3 phân khúc: Gắn kết thiên nhiên, khám phá thiên nhiên và chinh phục thiên nhiên. Trong đó, cấp độ cao nhất là "Chinh phục Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới" – một trong những chương trình du lịch được du khách yêu thích và mong muốn trải nghiệm hàng đầu thế giới. 

Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Bình, lượng khách du lịch đến Quảng Bình đang tăng trưởng trở lại. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên hầu hết đã được đặt kín chỗ. Các khu, điểm tham quan du lịch tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng dịp cuối tuần, nghỉ lễ đạt sự phục hồi 70% so với năm 2019. Dự ước lượng khách đến Quảng Bình tháng 4 đạt 200.000 lượt, tăng gấp đôi tháng 3/2021 và tăng 15 lần so với cùng kỳ năm 2020. Tổng lượng khách du lịch 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 402.970 lượt, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2020.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây, ngành du lịch Quảng Bình tiếp tục duy trì hoạt động đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch và quy chế phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời các kiến nghị của khách du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình chuẩn bị tung loạt sản phẩm du lịch mới lạ
Quảng Bình chuẩn bị tung loạt sản phẩm du lịch mới lạ

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Bình, trong quý II/2021, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm một số sản phẩm du lịch mới. Trong đó, đáng chú ý là tour “Sơn Đoòng - không gian ảo, trải nghiệm thật” được thực hiện bằng công nghệ Mix Reality.

Quảng Bình chuẩn bị tung loạt sản phẩm du lịch mới lạ

Quảng Bình chuẩn bị tung loạt sản phẩm du lịch mới lạ

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Bình, trong quý II/2021, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm một số sản phẩm du lịch mới. Trong đó, đáng chú ý là tour “Sơn Đoòng - không gian ảo, trải nghiệm thật” được thực hiện bằng công nghệ Mix Reality.

Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình
Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình

VOV.VN - Cùng với khai thác các thế mạnh về du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch sử và ẩm thực hiện có, phố đi bộ dự kiến khai trương vào ngày 23/4 sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình

Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình

VOV.VN - Cùng với khai thác các thế mạnh về du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch sử và ẩm thực hiện có, phố đi bộ dự kiến khai trương vào ngày 23/4 sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình mời hàng loạt youtuber, blogger tới quảng bá du lịch
Quảng Bình mời hàng loạt youtuber, blogger tới quảng bá du lịch

VOV.VN - Với sự đồng hành của đông đảo nhà sáng tạo nội dung, người nổi tiếng, nhiếp ảnh gia..., chiến dịch quảng bá trên nền tảng số được kỳ vọng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút du khách tới Quảng Bình trong thời gian tới.

Quảng Bình mời hàng loạt youtuber, blogger tới quảng bá du lịch

Quảng Bình mời hàng loạt youtuber, blogger tới quảng bá du lịch

VOV.VN - Với sự đồng hành của đông đảo nhà sáng tạo nội dung, người nổi tiếng, nhiếp ảnh gia..., chiến dịch quảng bá trên nền tảng số được kỳ vọng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút du khách tới Quảng Bình trong thời gian tới.