Khách du lịch được tiêm vaccine Covid-19 khi đến Maldives

VOV.VN - Maldives sẽ cung cấp vaccine ngừa Covid-19 cho khách du lịch quốc tế. Đây là sáng kiến mới để thu hút du khách nhằm phục hồi nền kinh tế Maldives, vốn phụ thuộc phần lớn vào du lịch.

Maldives - một quốc gia quần đảo ở Nam Á nổi tiếng với khí hậu nhiệt đới và vùng biển hoang sơ, phụ thuộc rất nhiều vào ngành du lịch. Khoảng 67% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cuả nước này có nguồn gốc trực tiếp và gián tiếp từ ngành du lịch.

Hiện tại, du khách đến Maldives phải cung cấp xét nghiệm PCR âm tính và bằng chứng đặt phòng khách sạn để được nhập cảnh. Bộ trưởng Du lịch Maldives Abdulla Mausoom mới đây cho biết, Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe của Maldives sắp thông báo về việc dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh với những du khách đã hoàn thành việc tiêm chủng. Ngoài ra, nước này chuẩn bị triển khai chiến lược 3V "Visit, vaccinate, vacation" (Tạm dịch: Tham quan, tiêm chủng, nghỉ dưỡng) để thu hút và tạo thuận tiện cho du khách quốc tế.

Tuy nhiên, phía Maldives chưa quyết định về thời gian triển khai chương trình này. Chính phủ trước hết sẽ ưu tiên cho người dân, để đảm toàn toàn bộ được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19. Khi quá trình đó hoàn tất, quốc gia này sẽ sẵn sàng tiêm chủng cho những vị khách nước ngoài đến tham quan, du lịch.

Cho đến nay, khoảng 53% trong số khoảng 530.000 cư dân của đảo quốc này đã được tiêm liều đầu tiên; trong số này bao gồm khoảng 90% nhân viên du lịch tuyến đầu. Không rõ du khách có phải chi trả cho vaccine hay không, nhưng vị lãnh đạo này nói rằng nguồn cung vaccine không phải là vấn đề với Maldives. Đảo quốc này nhận được tài trợ vaccine từ Ấn Độ, Trung Quốc và chương trình Covax của Tổ chức Y tế Thế giới; ngoài ra cũng đặt mua thêm vaccine từ Singapore.

Trong năm nay, Maldives đã đón được 350.000 lượt khách, chủ yếu là du khách từ quốc gia lân cận là Ấn Độ. Ngoài ra, một lượng lớn du khách đến đây theo mô hình "workation" (kỳ nghỉ làm việc), với thời gian lưu trú dài hơn để làm việc từ xa. Bộ trưởng Mausoom cho biết, những vị khách lưu trú dài ngày này cũng sẽ nhận được hai liều vaccine Mục tiêu cả năm 2021 của Maldives là đón 1,5 triệu lượt khách và 10 triệu đêm phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ cung cấp 50 triệu USD giúp Maldives nâng cấp năng lực tuần tra hàng hải
Ấn Độ cung cấp 50 triệu USD giúp Maldives nâng cấp năng lực tuần tra hàng hải

VOV.VN - Ấn Độ và Maldives ngày 21/2 đã ký thỏa thuận cung cấp tín dụng trị giá 50 triệu USD nhằm giúp quốc đảo Ấn Độ Dương xây dựng năng lực tuần tra, giám sát hàng hải.

Ấn Độ cung cấp 50 triệu USD giúp Maldives nâng cấp năng lực tuần tra hàng hải

Ấn Độ cung cấp 50 triệu USD giúp Maldives nâng cấp năng lực tuần tra hàng hải

VOV.VN - Ấn Độ và Maldives ngày 21/2 đã ký thỏa thuận cung cấp tín dụng trị giá 50 triệu USD nhằm giúp quốc đảo Ấn Độ Dương xây dựng năng lực tuần tra, giám sát hàng hải.

Thanh toán một lần, nghỉ dưỡng cả năm ở Maldives
Thanh toán một lần, nghỉ dưỡng cả năm ở Maldives

VOV.VN - Một resort ở Maldives cho phép khách hàng lưu trú bao nhiêu tuỳ thích, trong gần như toàn bộ năm 2021.

Thanh toán một lần, nghỉ dưỡng cả năm ở Maldives

Thanh toán một lần, nghỉ dưỡng cả năm ở Maldives

VOV.VN - Một resort ở Maldives cho phép khách hàng lưu trú bao nhiêu tuỳ thích, trong gần như toàn bộ năm 2021.

Thán mục màn “trình diễn màu sắc” của bạch tuộc dưới đáy biển Maldives
Thán mục màn “trình diễn màu sắc” của bạch tuộc dưới đáy biển Maldives

VOV.VN - Là “bậc thầy” ngụy trang, bạch tuộc có thể liên tục thay đổi màu sắc tương đồng với môi trường xunh quanh để săn mồi hoặc chạy trốn kẻ thù.

Thán mục màn “trình diễn màu sắc” của bạch tuộc dưới đáy biển Maldives

Thán mục màn “trình diễn màu sắc” của bạch tuộc dưới đáy biển Maldives

VOV.VN - Là “bậc thầy” ngụy trang, bạch tuộc có thể liên tục thay đổi màu sắc tương đồng với môi trường xunh quanh để săn mồi hoặc chạy trốn kẻ thù.