Phát động cuộc thi khởi nghiệp du lịch bền vững tại Tiểu vùng sông Mekong

VOV.VN - Chương trình “Sáng kiến khởi nghiệp du lịch bền vững Mekong” bắt đầu nhận hồ sơ từ 1/2 - 31/4/2021, dành cho các dự án thực thi tại khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS).

Chương trình “Mekong Innovations in Sustainable Tourism” là chương trình mới, được phát triển từ chương trình Khởi nghiệp sáng tạo du lịch Mekong (MIST) do Văn phòng Điều phối du lịch Mekong (MTCO) tổ chức với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và sự đồng hành của công ty Seedstars (Thụy Sĩ).

Chương trình MIST mới sẽ tập trung vào những đổi mới sáng tạo trong phát triển du lịch bền vững, khả năng chống chịu và biến đổi khí hậu ở khu vực GMS, phù hợp với các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Ông Jens Thraenhart, Giám đốc điều hành MTCO cho biết, đây là một bước tiến rất quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến đổi mới, phù hợp với nhu cầu đang thay đổi của ngành du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Ông cho biết, chương trình mới vẫn được triển khai với thương hiệu MIST, trong đó trọng tâm sẽ là các dự án đổi mới và sáng tạo thúc đẩy tính bền vững và khả năng phục hồi của ngành du lịch trong GMS.

Phạm vi tham dự được mở rộng cho tất cả các tổ chức kinh doanh, đến từ sáu quốc gia thành viên của GMS (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc) hoặc trên thế giới, miễn là sáng kiến được áp dụng tại khu vực GMS và nhằm thúc đẩy tính bền vững, khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực này.

Các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp lâu năm, tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính phủ và các cá nhân đều có thể nộp đơn tham dự tại www.MIST.asia. Để được chấp nhận, các đề cử cần phải là một sáng kiến hoặc dự án đang hoạt động với mục đích thúc đẩy du lịch bền vững và khả năng phục hồi.

Ban giám khảo MIST, bao gồm các thành viên của Nhóm Tư vấn du lịch Mekong và công ty Seedstars, sẽ đánh giá và lựa chọn các sáng kiến tham gia vòng chung kết tại Diễn đàn MIST, dự kiến tổ chức vào nửa sau năm 2021 tại Bangkok (Thái Lan)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Thời điểm vàng" để doanh nghiệp du lịch đổi mới, sáng tạo
"Thời điểm vàng" để doanh nghiệp du lịch đổi mới, sáng tạo

VOV.VN - Đứng trước bối cảnh và nhu cầu mới của thị trường, doanh nghiệp nào tiên phong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo sẽ giành được cơ hội lớn để phát triển.

"Thời điểm vàng" để doanh nghiệp du lịch đổi mới, sáng tạo

"Thời điểm vàng" để doanh nghiệp du lịch đổi mới, sáng tạo

VOV.VN - Đứng trước bối cảnh và nhu cầu mới của thị trường, doanh nghiệp nào tiên phong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo sẽ giành được cơ hội lớn để phát triển.

Khám phá 12 điểm du lịch bền vững sáng tạo trên thế giới
Khám phá 12 điểm du lịch bền vững sáng tạo trên thế giới

VOV.VN - Tàu hỏa chạy bằng năng lượng mặt trời, nhà máy rượu vang xây dựng từ vật liệu tái chế... là những điểm du lịch bền vững sáng tạo trên khắp thế giới rất đáng ghé thăm.

Khám phá 12 điểm du lịch bền vững sáng tạo trên thế giới

Khám phá 12 điểm du lịch bền vững sáng tạo trên thế giới

VOV.VN - Tàu hỏa chạy bằng năng lượng mặt trời, nhà máy rượu vang xây dựng từ vật liệu tái chế... là những điểm du lịch bền vững sáng tạo trên khắp thế giới rất đáng ghé thăm.