Người Anh giúp "hồi sinh" ngành du lịch Bồ Đào Nha?

VOV.VN - Nhu cầu du lịch tại Anh đang bùng nổ sau khi chính phủ nước này gỡ bỏ lệnh cấm đi du lịch nước ngoài. Bồ Đào Nha là một trong số quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách này.

Bồ Đào Nha là một trong số 12 quốc gia và vùng lãnh thổ mới được thêm vào "danh sách xanh" của Anh. Theo đó, du khách Anh đến Bồ Đào Nha du lịch từ ngày 17/5 mà không bị cách ly, nhưng vẫn yêu cầu hai lần kiểm tra Covid-19, một trước khi trở lại Anh và một trong vòng hai ngày sau khi trở về.

Du lịch đóng một vai trò quan trọng ở Bồ Đào Nha, chiếm khoảng 15% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2019. Nhưng ngành du lịch nước này đang phải trải qua giai đoạn tồi tệ nhất kể từ thập niên 1980 vì đại dịch Covid-19. Năm 2020, chỉ có 460.000 lượt du khách Anh đến thăm Bồ Đào Nha, so với 2 triệu lượt của năm 2019.

Các điểm đến phổ biến khác của người Anh như Tây Ban Nha và Síp nằm ngoài "danh sách xanh", tức là du khách sẽ cần phải cách ly trong 10 ngày khi trở về và thực hiện hai lần kiểm tra. Như vậy, các điểm du lịch tại Bồ Đào Nha đang có lợi thế cạnh tranh đáng kể so với các đối thủ trong khu vực.

Ngay sau khi chính phủ Anh công bố "danh sách xanh", hộp thư của một khách sạn nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha lập tức đầy ắp những câu hỏi và đặt phòng. Manuel Pinto - Giám đốc khách sạn Mundial cho biết du khách Anh đã đặt khoảng 4.000 đêm phòng tại khách sạn trong năm nay. "Tôi rất vui mừng, không chỉ ở mức độ cá nhân mà còn đối với đất nước của chúng tôi", Pinto cho biết, "Khách Anh rất quan trọng với ngành du lịch của Bồ Đào Nha. Việc họ có thể trở lại sau lệnh cấm du lịch kéo dài 5 tháng tạo ra một động lực rất cần thiết cho lĩnh vực đang gặp khó khăn". 

Hãng lữ hành Thomas Cook thông báo lượng đặt phòng đã tăng gấp ba lần so với một tuần trước, trong đó các chuyến đi đến Bồ Đào Nha chiếm phần lớn. Trang web du lịch Skyscanner cho biết, số lượng đặt chỗ đến Bồ Đào Nha tuần qua đã tăng 616% so với tuần trước đó, khiến các hãng hàng không phải tăng thêm sức chứa cho các đường bay hiện có.

EasyJet và Ryanair đều đã bổ sung thêm các chuyến bay đến Bồ Đào Nha từ nước Anh cho mùa hè này. EasyJet cho biết họ đã bổ sung thêm 100.000 ghế trên các tuyến bay trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10, trong khi Ryanair sẽ bổ sung thêm 195.000 chỗ trong tháng 5 đến tháng 6.

Hãng TUI cho biết, nhu cầu đối với Bồ Đào Nha quá mạnh nên họ đã lên kế hoạch sử dụng máy bay lớn hơn để tăng thêm sức chứa. Dòng máy bay 787 Dreamliner vốn thường cho các chuyến bay đường dài sẽ được dùng trên hành trình từ Anh đến Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, ngành du lịch Bồ Đào Nha hiểu rằng các làn sóng lây nhiễm có thể quay lại nhanh chóng, khiến các chính phủ thay đổi quyết định vào phút chót. “Tôi phải thận trọng”, Chitra Stern - Giám đốc điều hành chuỗi khách sạn Martinhal cho biết, "Mọi người vẫn đang đặt phòng với tùy chọn có hoàn hủy". Ngoài ra, chi phí xét nghiệm Covid-19 khá cao và số chuyến bay có hạn đã khiến giá cả đắt đỏ; cộng với dịch bệnh vẫn đang hiện hữu khiến tình hình trở nên khó dự báo, ngay cả với Bồ Đào Nha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Anh “hé mở” cánh cửa du lịch nước ngoài giữa đại dịch Covid-19
Nước Anh “hé mở” cánh cửa du lịch nước ngoài giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Anh sẽ cho phép các chuyến du lịch quốc tế trở lại từ ngày 17/5. Tuy nhiên sự hạn chế về điểm đến khiến một số hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch tỏ ra thất vọng.

Nước Anh “hé mở” cánh cửa du lịch nước ngoài giữa đại dịch Covid-19

Nước Anh “hé mở” cánh cửa du lịch nước ngoài giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Anh sẽ cho phép các chuyến du lịch quốc tế trở lại từ ngày 17/5. Tuy nhiên sự hạn chế về điểm đến khiến một số hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch tỏ ra thất vọng.

Hoàng gia Anh mở cửa cung điện đón du khách
Hoàng gia Anh mở cửa cung điện đón du khách

VOV.VN - Trong bối cảnh khó khăn của ngành du lịch, Hoàng gia Anh cũng phải tìm kiếm những cách thức mới để thu hút du khách cho thời kỳ hậu Covid-19. Trước đây, các điểm đến thuộc Hoàng gia chiếm tới 12,5% ngành du lịch của Vương quốc Anh.

Hoàng gia Anh mở cửa cung điện đón du khách

Hoàng gia Anh mở cửa cung điện đón du khách

VOV.VN - Trong bối cảnh khó khăn của ngành du lịch, Hoàng gia Anh cũng phải tìm kiếm những cách thức mới để thu hút du khách cho thời kỳ hậu Covid-19. Trước đây, các điểm đến thuộc Hoàng gia chiếm tới 12,5% ngành du lịch của Vương quốc Anh.