Hơn 100 doanh nghiệp Lào Cai chung tay giảm giá kích cầu du lịch

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100 doanh nghiệp chung tay hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch mang tên “Hương sắc Lào Cai” do UBND tỉnh Lào Cai phát động.

Chương trình kích cầu du lịch mang tên “Hương sắc Lào Cai” do UBND tỉnh Lào Cai phát động với nhều nội dung như khuyến mãi với mức giảm giá từ 10 – 70%, tập trung vào các nhóm: Khu, điểm tham quan, check – in; dịch vụ lưu trú; ăn uống; kinh doanh quà tặng; nhóm lữ hành. Tất cả các đơn vị đăng kí tham gia đều cam kết chỉ giảm giá, không thay đổi chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Song song với loạt chương trình khuyến mãi, gói kích cầu còn bao gồm nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn như: Show "Vũ điệu trên mây", Lễ hội hoa và thổ cẩm tại Sa Pa, Ngày hội Văn hóa Du lịch Sa Pa tại Hà Nội, Carnaval hành trình kết nối du lịch Lào Cai với Ninh Bình - Huế - Đà Nẵng - Hội An, trải nghiệm du lịch thể thao tại Bắc Hà, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực người Hà Nhì (Bát Xát), tour du lịch tâm linh Đền Thượng – Đền Bảo Hà – Fansipan…

Theo ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, mục tiêu kích cầu nhằm phục hồi lại ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng đích đến cuối cùng là một Lào Cai an toàn, thân thiện với những dịch vụ chất lượng chứ không chỉ là lượng khách.

"Tỉnh Lào Cai không kì vọng phải đạt được con số 5 triệu hay hơn 5 triệu lượt khách. Chúng tôi đặt ra mục tiêu trong tình hình Covid-19 phức tạp như thế này, làm sao đảm bảo an toàn cho du khách, đem đến những sản phẩm tốt nhất và giữ vững sản phẩm du lịch của Lào Cai. Rất vui vì hiện Lào Cai đang đứng thứ 4 trong 15 điểm đến hấp dẫn nhất của Việt Nam như công bố mới đây của Hội đồng du lịch" - ông Hà Văn Thắng cho biết.

Trước đó, trong năm 2020, Lào Cai cũng tổ chức hai đợt kích cầu du lịch lớn vào tháng 5 và tháng 10, góp phần gia tăng tới 150% lượng du khách đến địa phương, giúp nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có thể gượng dậy sau những thiệt hại nặng nề bởi dịch Covid-19.

Dịp này, ngay khi gói kích cầu được tung ra cũng đã nhận về nhiều tín hiệu tích cực. Riêng tỷ lệ đặt phòng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tới đã đạt 100%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình
Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình

VOV.VN - Cùng với khai thác các thế mạnh về du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch sử và ẩm thực hiện có, phố đi bộ dự kiến khai trương vào ngày 23/4 sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình

Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình

VOV.VN - Cùng với khai thác các thế mạnh về du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch sử và ẩm thực hiện có, phố đi bộ dự kiến khai trương vào ngày 23/4 sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Khai mạc Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” tại Thái Nguyên
Khai mạc Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” tại Thái Nguyên

VOV.VN - Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII là dịp để Thái Nguyên và các tỉnh vùng Việt Bắc vực dậy ngành du lịch sau thời kỳ “ngủ đông” do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Khai mạc Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” tại Thái Nguyên

Khai mạc Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” tại Thái Nguyên

VOV.VN - Chương trình du lịch “Qua miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII là dịp để Thái Nguyên và các tỉnh vùng Việt Bắc vực dậy ngành du lịch sau thời kỳ “ngủ đông” do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Sa Pa ra văn bản xử lý điểm check-in có Nữ thần Tự do phiên bản "lỗi" trên địa bàn
Sa Pa ra văn bản xử lý điểm check-in có Nữ thần Tự do phiên bản "lỗi" trên địa bàn

VOV.VN - Trong thời gian qua trên địa bàn Sa Pa phát sinh nhiều điểm ngắm cảnh thu hút khách du lịch đến tham quan chụp ảnh (gọi chung là điểm check-in). Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 20 điểm check-in (chụp ảnh) tự phát trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Sa Pa ra văn bản xử lý điểm check-in có Nữ thần Tự do phiên bản "lỗi" trên địa bàn

Sa Pa ra văn bản xử lý điểm check-in có Nữ thần Tự do phiên bản "lỗi" trên địa bàn

VOV.VN - Trong thời gian qua trên địa bàn Sa Pa phát sinh nhiều điểm ngắm cảnh thu hút khách du lịch đến tham quan chụp ảnh (gọi chung là điểm check-in). Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 20 điểm check-in (chụp ảnh) tự phát trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Chính quyền thị xã Sa Pa kiên quyết không để Nữ thần Tự do phiên bản "lỗi" trên địa bàn
Chính quyền thị xã Sa Pa kiên quyết không để Nữ thần Tự do phiên bản "lỗi" trên địa bàn

VOV.VN - Chính quyền thị xã Sa Pa kiên quyết xử lý không để hình ảnh phản cảm trên địa bàn.

Chính quyền thị xã Sa Pa kiên quyết không để Nữ thần Tự do phiên bản "lỗi" trên địa bàn

Chính quyền thị xã Sa Pa kiên quyết không để Nữ thần Tự do phiên bản "lỗi" trên địa bàn

VOV.VN - Chính quyền thị xã Sa Pa kiên quyết xử lý không để hình ảnh phản cảm trên địa bàn.