Hoãn sa thải nhân viên vì du khách bất ngờ đông trở lại

VOV.VN - Hãng hàng không Mỹ United Airlines dừng kế hoạch cắt giảm và sa thải nhân viên vì nhu cầu du lịch đang tăng cao tại Mỹ. Các hãng American, Delta và Spirit đang tuyển dụng phi công trở lại.

Báo cáo của Cục An ninh vận tải Mỹ cho biết, lượng khách di chuyển bằng đường hàng không đang tăng cao nhất kể từ tháng 3/2020, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Chỉ trong ngày 11/6 vừa qua, hơn 2 triệu người đã lên các chuyến bay tại Mỹ, nhiều hơn 1,5 triệu người so với cùng ngày năm ngoái. Nhiều sân bay quá tải và phải tuyển mới hàng nghìn nhân viên, đồng thời huy động nhân viên văn phòng ra hỗ trợ các quầy làm thủ tục.

Một số hãng hàng không Mỹ cũng dừng kế hoạch cắt giảm nhân viên, thậm chí có kế hoạch tuyển dụng phi công trở lại. United Airlines trong tháng qua đã bổ sung thêm gần 500 chuyến bay.

John Slater, lãnh đạo cấp cao của United Airlines tuyên bố với 23.000 tiếp viên của hãng: "Với sự gia tăng nhu cầu của khách hàng và những triển vọng, chúng tôi vui mừng thông báo rằng hãng sẽ không cần cắt giảm các tổ bay… Khi tỷ lệ tiêm chủng gia tăng khắp đất nước và các quốc gia khác đang mở cửa đón du khách đã tiêm chủng trở lại, chúng tôi đang tiến tới sử dụng toàn bộ nhân sự để vận hành các hoạt động của hãng".

Trước đó, United Airlines thông báo với các nhân viên rằng hãng sẽ chỉ giữ lại số lượng “vừa đủ”, khi viện trợ chính phủ cho các hãng hàng không sẽ dừng lại vào tháng 10 tới. United Airlines có 40.000 nhân viên và đã nhận 54 tỷ USD từ chính phủ Mỹ để không cắt giảm nhân viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia hút khách siêu giàu từ Mỹ, dù chưa mở cửa du lịch
Australia hút khách siêu giàu từ Mỹ, dù chưa mở cửa du lịch

VOV.VN - Dù các chuyến bay thương mại giữa Mỹ và Australia chưa được nối lại, những vị khách giàu có từ Mỹ vẫn đến Australia vui chơi bằng chuyên cơ riêng.

Australia hút khách siêu giàu từ Mỹ, dù chưa mở cửa du lịch

Australia hút khách siêu giàu từ Mỹ, dù chưa mở cửa du lịch

VOV.VN - Dù các chuyến bay thương mại giữa Mỹ và Australia chưa được nối lại, những vị khách giàu có từ Mỹ vẫn đến Australia vui chơi bằng chuyên cơ riêng.

Các "ông lớn" ngành du lịch Mỹ kêu cứu
Các "ông lớn" ngành du lịch Mỹ kêu cứu

VOV.VN - Một loạt doanh nghiệp lớn trong ngành du lịch và lữ hành tại Mỹ thúc giục Tổng thống Joe Biden mở các chuyến du lịch quốc tế đến Vương quốc Anh và các quốc gia ít rủi ro khác.

Các "ông lớn" ngành du lịch Mỹ kêu cứu

Các "ông lớn" ngành du lịch Mỹ kêu cứu

VOV.VN - Một loạt doanh nghiệp lớn trong ngành du lịch và lữ hành tại Mỹ thúc giục Tổng thống Joe Biden mở các chuyến du lịch quốc tế đến Vương quốc Anh và các quốc gia ít rủi ro khác.

Hãng hàng không Mỹ cho phép hành khách nhắn tin miễn phí
Hãng hàng không Mỹ cho phép hành khách nhắn tin miễn phí

VOV.VN - Hành khách trên các chuyến bay của United Airlines có thể thoải mái liên lạc với bạn bè dưới mặt đất, bằng một số ứng dụng như iMessage, Messenger, WhatsApp và WeChat.

Hãng hàng không Mỹ cho phép hành khách nhắn tin miễn phí

Hãng hàng không Mỹ cho phép hành khách nhắn tin miễn phí

VOV.VN - Hành khách trên các chuyến bay của United Airlines có thể thoải mái liên lạc với bạn bè dưới mặt đất, bằng một số ứng dụng như iMessage, Messenger, WhatsApp và WeChat.

Khách Mỹ tràn tới Mexico bất chấp dịch bệnh
Khách Mỹ tràn tới Mexico bất chấp dịch bệnh

VOV.VN - Hàng nghìn du khách Mỹ đã tìm thấy lối thoát ở Mexico, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến nhiều quốc gia hạn chế việc đi lại.

Khách Mỹ tràn tới Mexico bất chấp dịch bệnh

Khách Mỹ tràn tới Mexico bất chấp dịch bệnh

VOV.VN - Hàng nghìn du khách Mỹ đã tìm thấy lối thoát ở Mexico, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến nhiều quốc gia hạn chế việc đi lại.