Doanh nghiệp du lịch "thở phào" vì không xảy ra hủy tour hàng loạt

VOV.VN - Nhờ chuẩn bị tốt và tuân thủ quy tắc 5K, hoạt động du lịch tại nhiều nơi không bị đình trệ, lượng khách hủy dịch vụ không lớn dù các ca bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại ở một số địa phương.

Dịp trước Tết Tân Sửu 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã khiến ngành du lịch thiệt hại nặng. Ngay sau khi công bố các ca bệnh Covid-19 tại Quảng Ninh, Hải Dương, các công ty liên tục tiếp nhận thông tin hủy tour, hủy dịch vụ từ khách hàng; kể cả tour du lịch đến những nơi không có ca bệnh.

Nỗi lo lắng tiếp tục quay trở lại với các doanh nghiệp du lịch, khi thông tin dịch bệnh xảy ra ngay trước dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, trong bối cảnh nhu cầu đi du lịch của người dân là rất lớn và số lượng lớn dịch vụ du lịch bị hoãn từ Tết Nguyên đán được chuyển sang dịp này.

Ghi nhận trong ngày 30/4, nhiều doanh nghiệp cho biết nhờ sự chuẩn bị tốt nên đến thời điểm này lượng khách hủy dịch vụ, hủy đặt chỗ không nhiều. Đại diện hãng hàng không Vietravel Airlines cho biết, toàn mạng bay của hãng chưa có tình trạng hủy chuyến, các chặng bay đến Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt chưa có khách hủy vé máy bay.

Ông Nguyễn Công Hoan - Giám đốc Flamingo Redtour cho biết, do dự báo tình hình dịch diễn biến phức tạp nên ngay từ tháng 4, đơn vị hướng tới phân khúc khách hàng nhỏ lẻ, tập trung đường bộ. Thực tế cho thấy, khách hoãn, hủy tour là những đoàn do cơ quan, đơn vị tổ chức còn khách lẻ hủy không nhiều. Ông Đoàn Tuấn – Trưởng phòng Du lịch trong nước, Công ty Du lịch dịch vụ Hà Nội (Hanoi Toserco) cho biết, dịp 30/4 – 1/5 này đơn vị phục vụ hàng trăm du khách đi các tuyến điểm trên cả nước, tính đến chiều ngày 30/4 chưa có đoàn lớn nào hủy mà chỉ lác đác một vài khách lẻ.

Theo ông Phạm Minh Khuê – Giám đốc Rubicon Tours, tính đến chiều ngày 30/4 công ty chưa ghi nhận yêu cầu hủy dịch vụ nào. Với kinh nghiệm từ các đợt dịch trước, công ty đã tư vấn rõ cho khách và thực hiện nghiêm quy định phòng dịch, tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế. Ngoài ra, du khách cũng rất có ý thức tự bảo vệ bản thân, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Công ty cũng hướng dẫn khách chủ động khai báo y tế trước để tránh chờ đợi và tập trung đông ở sân bay.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội – Công ty Vietravel nhận định, sau các đợt bùng dịch, các doanh nghiệp lữ hành và đơn vị cung ứng dịch vụ như hàng không, lưu trú, nhà hàng… đã phối hợp và lên các phương án sẵn sàng, hết sức linh hoạt và chủ động để du khách yên tâm. Các hợp đồng du lịch đều bao gồm điều khoản, cách xử lý trong tình huống khách quan là xảy ra dịch bệnh. Ngoài ra, hiện nay tâm lý đi du khách đã ổn định hơn, tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch bệnh của các cơ quan chức năng.

Tại Mộc Châu (Sơn La), thông tin từ Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu cho biết thời tiết đẹp nên lượng người đến các điểm du lịch tại Mộc Châu khá đông, đặc biệt khu vực rừng thông bản Áng nhộn nhịp du khách. Tại Thừa Thiên-Huế, chiều 30/4 Khu Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã đón đoàn 300 khách theo chương trình du lịch charter tàu hỏa Hà Nội - Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng lần đầu tiên được tổ chức.

Tại TP. Vũng Tàu, ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, sau khi xử lý và đính chính tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về việc cấm tắm biển thì lượng khách cũng tăng dần trở lại, một số khách sạn ghi nhận lượng đặt phòng gần 100%. 

Tại Bình Thuận, ông Bùi Thế Nhân – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, các điểm du lịch nổi tiếng như Mũi Né, Bàu Trắng, Tà Cú, đảo Phú Quý vẫn thu hút khá đông du khách. Ngành du lịch Bình Thuận dự báo dịp lễ 30/4 – 1/5 sẽ đón khoảng 60.000 lượt khách, tăng khoảng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin thất thiệt "Cấm tắm biển ở Vũng Tàu" khiến nhiều khách sạn thiệt hại nặng
Tin thất thiệt "Cấm tắm biển ở Vũng Tàu" khiến nhiều khách sạn thiệt hại nặng

VOV.VN - Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, thông tin sai sự thật từ các trang mạng xã hội đã khiến nhiều du khách hủy phòng nghỉ tại Vũng Tàu, có khách sạn bị hủy tới 20% lượng đặt phòng.

Tin thất thiệt "Cấm tắm biển ở Vũng Tàu" khiến nhiều khách sạn thiệt hại nặng

Tin thất thiệt "Cấm tắm biển ở Vũng Tàu" khiến nhiều khách sạn thiệt hại nặng

VOV.VN - Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, thông tin sai sự thật từ các trang mạng xã hội đã khiến nhiều du khách hủy phòng nghỉ tại Vũng Tàu, có khách sạn bị hủy tới 20% lượng đặt phòng.

Bắc Kạn đón khách đến hồ Ba Bể và kiểm dịch chặt chẽ
Bắc Kạn đón khách đến hồ Ba Bể và kiểm dịch chặt chẽ

VOV.VN - Hồ Ba bể dự kiến sẽ là điểm đến hấp dẫn được du khách lựa chọn cho dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Tuy vậy, trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu khu du lịch này có các biện pháp kiểm soát y tế chặt chẽ đối với khách tham quan.

Bắc Kạn đón khách đến hồ Ba Bể và kiểm dịch chặt chẽ

Bắc Kạn đón khách đến hồ Ba Bể và kiểm dịch chặt chẽ

VOV.VN - Hồ Ba bể dự kiến sẽ là điểm đến hấp dẫn được du khách lựa chọn cho dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Tuy vậy, trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu khu du lịch này có các biện pháp kiểm soát y tế chặt chẽ đối với khách tham quan.

Bình Định từ chối tiếp nhận du khách không khai báo y tế
Bình Định từ chối tiếp nhận du khách không khai báo y tế

VOV.VN - Trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành du lịch tỉnh Bình Định yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú, sân bay kiên quyết không tiếp nhận khách nếu không đeo khẩu trang, không khai báo y tế.

Bình Định từ chối tiếp nhận du khách không khai báo y tế

Bình Định từ chối tiếp nhận du khách không khai báo y tế

VOV.VN - Trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành du lịch tỉnh Bình Định yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú, sân bay kiên quyết không tiếp nhận khách nếu không đeo khẩu trang, không khai báo y tế.

Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4: Vừa đón khách, vừa phòng dịch
Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4: Vừa đón khách, vừa phòng dịch

VOV.VN - Hoạt động du lịch dịp 30/4 – 1/5 tại khắp các địa bàn trọng điểm du lịch trên cả nước đang được thắt chặt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nhiều diễn biến phức tạp.

Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4: Vừa đón khách, vừa phòng dịch

Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4: Vừa đón khách, vừa phòng dịch

VOV.VN - Hoạt động du lịch dịp 30/4 – 1/5 tại khắp các địa bàn trọng điểm du lịch trên cả nước đang được thắt chặt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nhiều diễn biến phức tạp.