Đà Nẵng điểm đến sôi động dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

VOV.VN - Ngoài cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế, năm nay, Đà Nẵng còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trong dịp 30/4 - 1/5.

Qua 6 lần tổ chức, Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tạo được sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế, trở thành thương hiệu du lịch độc đáo, đặc trưng của thành phố bên bờ sông Hàn.

Cùng với những màn trình diễn pháo hoa hứa hẹn hấp dẫn của 5 đội đại diện cho 5 Châu lục, trong dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, thành phố Đà Nẵng còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ người dân và du khách. Phản ánh của PV Thành Long, thường trú tại miền Trung.

Thời gian nghỉ lễ dài ngày, trong khi cuộc thi trình diễn pháo hoa chỉ diễn ra trong 2 đêm 28 và 29/4 nên Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động phụ trợ phục vụ người dân và du khách.

Ngắm những cây cầu trên sông Hàn, TP Đà Nẵng về đêm.
Trong đó, “Mùa du lịch biển” kéo dài từ 25/4 - 2/5 tại các bãi biển và quanh bán đảo Sơn Trà, với chủ đề “Biển Đà Nẵng - Điểm đến an toàn, văn minh, hấp dẫn” sẽ có nhiều sự kiện thể thao biển hấp dẫn, như: dù lượn không động cơ lần thứ 2, đua xe đạp quanh bán đảo Sơn Trà...

Ông Nguyễn Đức Vũ, Phó trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cho biết: "Điểm nhấn của chương trình đó là một số các hoạt động mang tính cộng đồng. Du khách và người dân có thể tới đó mua sắm cũng như tham gia các trò chơi tại công viên Biển Đông. Và những tour du lịch tại bán đảo Sơn Trà lặn ngắm san hô hay là khám phá Sơn Trà thì du khách cũng có thể đăng ký tham gia".

Ngắm biển Đà Nẵng từ môn thể thao dù lượn.
Cùng với các hoạt động thể thao diễn ra vào ban ngày, khách du lịch và người dân có thể hòa mình trong không gian âm nhạc đường phố trên đường Bạch Đằng vào ban đêm. Bên cạnh các màn diễu hành thuyền hoa, thả hoa đăng, triển lãm ảnh…mọi người có thể thưởng thức “Không gian văn hóa cộng đồng” tổ chức trên đường Trần Hưng Đạo, phía đông sông Hàn, tái hiện ẩm thực chợ quê, những trò chơi dân gian, biểu diễn nhạc cụ…

Tại trung tâm thành phố, du khách có thể ghé thăm Ngày hội Văn hóa - ẩm thực quốc tế Đà Nẵng 2015 được tổ chức ở Công viên gần Trung tâm Hành chính thành phố. Ông Trần Xuân Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng cho biết, tại đây, ngoài các gian hàng ẩm thực của 5 quốc gia tham dự DIFC 2015 còn có những gian hàng ẩm thực của Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp.., phục vụ thức ăn nhanh.

Một trong những địa điểm tham quan ở TP Đà Nẵng về đêm.

"Với mong muốn tìm sự khác biệt, Trung tâm cũng cố gắng đầu tư. Không gian tổ chức năm này được đặt tại trung tâm thành phố rất đẹp. Các gian hàng cũng được đầu tư xây dựng bài bản, thiết kế được chú trọng sao cho thể hiện hết đặc trưng của một số nước tham dự pháo hoa cũng như món ăn truyền thống, văn hóa của các nước. Đồng thời, cố gắng tạo thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của pháo hoa trong năm nay" - ông Trần Xuân Thắng cho biết thêm.

Những ngày tháng 4, thành phố biển Đà Nẵng trở thành thành phố của sự kiện. Cùng với cuộc thi trình diễn pháo hoa, 14 hoạt động phụ trợ sẽ giúp người dân và khách du lịch hào hứng trong dịp nghỉ lễ này.

Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: "Hiện nay chúng tôi cũng đã thử nghiệm một số mô hình như dù lượn không động cơ, mô tô Jeski, lặn biển ngắm san hô. Và đầu tư một số tàu có đáy kính để du khách ngắm san hô ven bán đảo Sơn Trà. Đồng thời, các dịch vụ khác như các khu vui chơi trong nhà cũng đã được đầu tư, rồi sản phẩm dịch vụ du lịch đường sông để du khách buổi tối trên du thuyền có thể nghỉ ngơi và ngắm các cây cầu của thành phố về đêm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đỉnh Đền Hùng nhìn từ không trung
Đỉnh Đền Hùng nhìn từ không trung

Từ độ cao hơn 500 m so với mực nước biển có thể quan sát trọn vẹn cả ba đền Thượng, Trung, Hạ của Đền Hùng.

Đỉnh Đền Hùng nhìn từ không trung

Đỉnh Đền Hùng nhìn từ không trung

Từ độ cao hơn 500 m so với mực nước biển có thể quan sát trọn vẹn cả ba đền Thượng, Trung, Hạ của Đền Hùng.

Vẻ đẹp hoang sơ của đảo Hòn Tre
Vẻ đẹp hoang sơ của đảo Hòn Tre

VOV.VN - Nét tự nhiên của rừng, biển Hòn Tre vẫn còn hiển hiện như bao thuở xưa nay…

Vẻ đẹp hoang sơ của đảo Hòn Tre

Vẻ đẹp hoang sơ của đảo Hòn Tre

VOV.VN - Nét tự nhiên của rừng, biển Hòn Tre vẫn còn hiển hiện như bao thuở xưa nay…

8 điểm đến lý tưởng cho tuần trăng mật
8 điểm đến lý tưởng cho tuần trăng mật

VOV.VN -Chắc hẳn cặp vợ chồng mới cưới nào cũng muốn tuần trăng mật của mình trở nên hoàn hảo. Vì vậy, đừng bỏ qua những chốn “thiên đường” này.

8 điểm đến lý tưởng cho tuần trăng mật

8 điểm đến lý tưởng cho tuần trăng mật

VOV.VN -Chắc hẳn cặp vợ chồng mới cưới nào cũng muốn tuần trăng mật của mình trở nên hoàn hảo. Vì vậy, đừng bỏ qua những chốn “thiên đường” này.

Về xứ Thanh đi thuyền “Ngược xuôi sông Mã”
Về xứ Thanh đi thuyền “Ngược xuôi sông Mã”

VOV.VN - "Ngược xuôi sông Mã" là tuyến du lịch đường thủy đầu tiên tại tỉnh Thanh Hóa.

Về xứ Thanh đi thuyền “Ngược xuôi sông Mã”

Về xứ Thanh đi thuyền “Ngược xuôi sông Mã”

VOV.VN - "Ngược xuôi sông Mã" là tuyến du lịch đường thủy đầu tiên tại tỉnh Thanh Hóa.

Ngắm Hà Nội đẹp dịu dàng mùa cây thay lá
Ngắm Hà Nội đẹp dịu dàng mùa cây thay lá

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 các con đường Hà Nội lại như đẹp hơn bởi màu vàng của những chiếc lá rơi trên đường.

Ngắm Hà Nội đẹp dịu dàng mùa cây thay lá

Ngắm Hà Nội đẹp dịu dàng mùa cây thay lá

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 các con đường Hà Nội lại như đẹp hơn bởi màu vàng của những chiếc lá rơi trên đường.

Quảng Ninh còn nhiều hạn chế về môi trường kinh doanh du lịch
Quảng Ninh còn nhiều hạn chế về môi trường kinh doanh du lịch

VOV.VN -Lực lượng thanh tra du lịch thuộc Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ninh vẫn gặp nhiều khó khăn và chưa phát huy hết năng lực.

Quảng Ninh còn nhiều hạn chế về môi trường kinh doanh du lịch

Quảng Ninh còn nhiều hạn chế về môi trường kinh doanh du lịch

VOV.VN -Lực lượng thanh tra du lịch thuộc Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ninh vẫn gặp nhiều khó khăn và chưa phát huy hết năng lực.